Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 14-10-2023] Các học viên ở Ukraine đã tổ chức luyện công tập thể và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại các thành phố phía Tây Khmelnitsky và Lviv.

Ở một số công viên, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ thông tin và giới thiệu với mọi người những lợi ích về sức khỏe và trong cuộc sống mà họ nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng cho mọi người biết cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này. Trong bóng tối của chiến tranh bao trùm, hình ảnh các học viên luyện công ôn hòa thật sự nổi bật. Phong thái điềm tĩnh và an hòa của họ đã thu hút sự chú ý của người dân, và nhiều người đã bắt đầu học các bài công pháp.

261495d02844172265987b0ce5560f0f.jpg89664aa2376886b783e5940330109014.jpg

85974d1c465e6a5d1fadb6d68ad1dc07.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện ở Khmelnitsky vào ngày 30 tháng 9 và ở Lviv vào ngày 1 tháng 10.

Pháp Luân Đại Pháp ở Khmelnitsky

Trong sự kiện ở Khmelnytsky, một cặp đôi đã đi ngang qua chỗ các học viên hai lần. Trong lần thứ hai, người phụ nữ đã hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Cô bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên trì của các học viên khi phát tài liệu trong thời gian dài như vậy. Cô lắng nghe những gì người học viên nói và cho biết cô ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cũng như giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Người phụ nữ và người học viên đã phát hiện ra rằng cả hai đều sống ở cùng một khu vực ở cùng một thành phố ở Armenia khi họ còn nhỏ. Thậm chí, ông nội của họ sống trên cùng một con phố. Người phụ nữ rất ngạc nhiên trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Một gia đình dừng lại để xem các học viên luyện bài công pháp thứ năm. Một người phụ nữ trong số họ nói rằng cô muốn học thiền. Cô cho hay các bài công pháp có thể giúp gia đình cô cải thiện sức khỏe. Khi người học viên nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp, cô nói cô cảm thấy được truyền cảm hứng và được khích lệ.

Người dân ở Lviv vui mừng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Ở Lviv, hai người phụ nữ đã luyện công cùng các học viên. Họ cho biết một bác sỹ tâm thần đã nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và khuyên họ tham gia một lớp học Pháp Luân Đại Pháp.

47671afd1a8976d0836e8ac69e789ce7.jpg

Người dân ở Lviv luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên

Một thanh niên quan tâm đến lịch sử Trung Quốc đã dừng chân tại điểm luyện công. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia, anh ấy có vẻ rất vui. Anh rất ngạc nhiên khi thấy ở Lviv cũng có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, người thanh niên đã gọi cho một người bạn và kể cho anh ấy nghe về điều đó.

Một học viên nói với một bà lão 83 tuổi về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tu luyện bất chấp cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà lão nói: “Hãy bảo trọng. Các bạn đang làm một việc tuyệt vời.“

Nhiều người từ những ngôi làng nhỏ ở miền Tây Ukraine đi chợ địa phương, vì vậy các học viên đã đến đó để phân phát báo. Nhiều người đã lấy báo và một số còn xin thêm cho người thân và bạn bè.

Hành khách trên tàu ngưỡng mộ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên trên chuyến tàu về nhà sau hoạt động đã nói chuyện với một người lính đang trên đường trở lại mặt trận. Anh cho biết anh nghĩ rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng và muốn chia sẻ chúng với gia đình mình.

Người học viên đưa cho anh một tờ báo, một bông hoa sen gấy giấy nhỏ và giới thiệu cuốn Câu chuyện Hoa Sen,một cuốn sách dành cho trẻ em được viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm dạy trẻ em tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Người lính đã gửi đường dẫn trang web của cuốn sách cho hai cô con gái của mình.

Một giáo viên mẫu giáo cho hay những giá trị của Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích to lớn cho học sinh của cô và cô sẽ đọc cuốn truyện cho các em.

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện

Cô Lyudmila đến từ Neteshin, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm, đã tham gia sự kiện này. Cô cho biết cô được thụ ích rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần: “Tôi học được cách hướng nội và tu luyện bản thân. Khi tôi thay đổi, hoàn cảnh xung quanh cũng cải biến.”

Trong sự kiện này, cô Lyudmila chia sẻ với mọi người việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô như thế nào.

bd6a8190cc15abd878e86f2907866f6f.jpg

Cô Lyudmila tập bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền, ở Khmelnitsky

Cô Armina đến từ Uzhgorod đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Mặc dù rất bận rộn nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

3a4913c97454ba6681569d5ae390e45f.jpg

Cô Armina phát tờ thông tin ở Khmelnitsky.

Cô Armina chia sẻ “Sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều câu hỏi quan trọng và sâu sắc khiến tôi trăn trở từ khi còn nhỏ đã được giải đáp, những nút thắt cản trở tôi lần lượt được tháo gỡ”. “Có lẽ một số người cũng đang theo đuổi ý nghĩa cuộc sống và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi muôn thuở. Tôi tin rằng thông qua tu luyện Đại Pháp, họ có thể nhận được câu trả lời.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao pháp môn này lại bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/14/467094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212514.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share