Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2023] Bốn cư dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào tháng 7 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công và tòa trung cấp đã bác kháng cáo của họ vào tháng 1 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đồng Tuyết Thăng một cư dân thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, bà Tôn Tú Lệ ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang; bà Trương Vĩnh Mai, 58 tuổi, ở huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang; và ông Mạch Khang Lâm, 30 tuổi, ở thành phố Ngô Xuyên, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2020 vì in ấn và phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bốn học viên đã bị giam ở trong Trại tạm giam Thiên Hà, thành phố Quảng Châu và vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 8 tháng 8. Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của họ tới Viện Kiểm sát Quận Hải Châu vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, công tố viên đã 2 lần trả lại hồ sơ cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn từ chối thả người và tiếp tục nộp hồ sơ lần 3 vào ngày 8 tháng 2 năm 2021. Sau đó, công tố viên đã truy tố các học viên.

Tòa án Quận Hải Châu đã tổ chức phiên tòa xét xử 4 vụ án của các học viên vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thẩm phán tuyên phán quyết vào tháng 7 năm 2022, theo đó:

Ông Đồng và bà Tôn bị kết án 4 năm và phạt tiền 15.000 Nhân dân tệ.
Bà Trương bị kết án 3 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Ông Mạch bị kết án 2,5 năm và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Các học viên đều đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Thành phố Quảng Châu và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 9 tháng 1 năm 2023.

Bức hại trong quá khứ đối với ông Đồng

Ông Đồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997 khi ông 13 tuổi. Không lâu sau đó, cậu thiếu niên nóng tính, ăn nói thô tục và có nhiều thói hư tật xấu đã trở thành một người có tấm lòng thoáng đãng và nhân hậu.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cậu thiếu niên 16 tuổi đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền thực hành Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2000. Ông đã bị bắt và bị Trường Cao đẳng Công nghiệp nhẹ Thiên Tân đuổi học.

Sau khi bị bắt một lần nữa vì quay trở lại Bắc Kinh kháng nghị, ông Đồng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001. Sau vụ bắt giữ thứ 3 vào năm 2005, ông Đồng bị kết án 4 năm tù khi 21 tuổi.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Đồng thường bị lính canh còng tay và đánh đập. Ông đã từng bị bắt phải ở trên sân tập thể thao cả ngày với tư thế đứng hoặc ngồi, nhưng không được nhúc nhích. Lính canh sẽ đánh đập ông nếu ông di chuyển. Ông chỉ được uống rất ít nước dù thời tiết đang nóng thiêu như đốt. Ông đã không thể ngủ vào ban đêm vì bị muỗi đốt.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Quảng Đông bị kết án 2 đến 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông Quảng Đông bị bức hại từ khi 16 tuổi đang đối mặt với truy tố một lần nữa vì đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/21/459037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208277.html

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share