Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2023] Ông Phạm Kim Hoà, một nhân viên chính quyền ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2023 vì treo những băng rôn có nội dung nói về lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công. Ông đã bị giam giữ kể từ đó và hiện đang đối mặt với việc bị truy tố.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cổ xưa với năm bài công pháp động tác chậm rãi. Pháp môn này được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và đã sớm thu hút hàng triệu người trên khắp Trung Quốc theo học bởi lợi ích sức khoẻ to lớn của nó. Vào năm 1999, ngay khi thấy rằng số lượng học viên là từ 70-100 triệu người, chính quyền cộng sản Trung Quốc, vốn không tiếc công sức để xoá bỏ văn hoá truyền thống và tinh thần của người Trung Quốc, đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Khi thấy có quá nhiều người chết trong đại dịch COVID-19, ông Phạm đã không màng rủi ro tính mạng để treo những thông tin về Pháp Luân Công với hy vọng người dân có thể nhìn thấu những tuyên truyền bôi nhọ của chính quyền cộng sản đối với môn này và đưọc thụ ích từ Pháp Luân Công.

Trước ngày ông Phạm bị bắt, cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu máy tính, máy in và các băng rôn Pháp Luân Công của ông. Cảnh sát tuyên bố họ thấy ông treo các băng rôn thông qua những đoạn video giám sát. Vì ông Phạm không có ở nhà khi họ đến nên họ đã nhanh chóng rời đi và quay trở lại bắt ông vào ngày hôm sau.

Ban đầu ông Phạm bị giam giữ hành chính 15 ngày, sau đó giam giữ hình sự thêm 15 ngày nữa. Việc bắt giữ ông được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Hiện cảnh sát đang chuẩn bị chuyển hồ sơ vụ án của ông đến viện kiểm sát, cáo buộc ông tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn nhằm khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Ông Phạm tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trước khổ nạn gần nhất này, ông đã từng bị bắt vì thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Ông đã bị kết án 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương vào tháng 10 năm 2000.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/25/208212.html

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share