Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2022] Bà Kim Mẫn (55 tuổi, ngụ tại thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm) bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với một tài xế taxi về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Bà đã bị kết án 6 năm tù và bị đưa tới khu 8 của Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 28 tháng 8 năm 2022.

Đầu tháng 9, cha bà đã nhiều lần gọi điện cho quản giáo và trưởng khu 8, nhưng luôn chỉ nhận được tin nhắn trả lời tự động. Tin nhắn nói rằng bà Kim không được phép gặp mặt gia đình, không được gọi điện thoại, và bất kỳ ai giúp bà liên lạc với gia đình sẽ bị trừng phạt.

Chị gái bà Kim đã đi tới nhà tù vào khoảng tháng 11, nhưng cổng nhà tù khóa chặt và không có ai đáp lời bà.

Vào khoảng ngày 7 và 8 tháng 12, một người tên Cao Dương tự xưng là phó quản giáo của đội 8 đã gọi điện cho cháu gái của bà Kim và nói rằng bà Kim đột nhiên không thể nói được. Cao yêu cầu hỏi về tiền sử bệnh tật của bà Kim và bây giờ gia đình được phép gửi tiền vào tài khoản trả trước của bà Kim. Cháu gái bà đã gửi cho bà 500 Nhân dân tệ, nhưng không rõ liệu khoản tiền này có đến tay bà Kim hay không.

Trong cuộc điện thoại, cháu gái của bà Kim cũng nhanh chóng gọi điện cho con gái của bà Kim và người này yêu cầu được nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại. Cao cho biết họ cần thảo luận về yêu cầu này và đến nay vẫn chưa liên lạc lại với con gái của bà Kim.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình bà Kim không nhận được bất kỳ thông tin gì về tình huống của bà. Bà Kim đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm hơn 2 năm sau lần bắt giữ gần đây nhất, nhưng phía chính quyền không cung cấp cho gia đình bà bất kỳ thông tin cập nhật nào liên quan tới bà. Cha và chị gái của bà đã thuê một luật sư để nộp đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát Tỉnh Cát Lâm và cuối cùng được biết rằng bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Hiện bà không thể nói chuyện và gia đình nghi ngờ bà đang bị ngược đãi ở trong tù và họ vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bà.

Bà Kim từng làm việc tại Nhà máy Thép Thông Hóa. Bà đã bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Trước lần kết án gần đây nhất, bà đã ba lần bị kết án lao động cưỡng bức và một lần bị kết án tù. Trong tổng cộng 8 năm bị giam cầm, bà đã phải chịu đựng những cuộc tra tấn vô cùng tàn nhẫn tại các cơ sở giam giữ khác nhau.

Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm:

Địa chỉ: Đường Phú Doanh, thôn Quách Gia, thị trấn Lan Gia, quận Khoan Thành, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Mã bưu điện: 130114

Email của quản giáo An Đồng Vũ: hnaty@sina.com

Điện thoại của quản giáo An Đồng Vũ: 86+431-85375001

Các số điện thoại: 86+431-85375031, 86+431-85375053, 86+431-85375060

Phó quản giáo phụ trách bộ phận giáo dục: Ngô Hiểu Mai (nữ, ngoài 50 tuổi)

Phó quản giáo Ngụy Lệ Huệ: 86+15312692195, 86+431-85375006

Trưởng khu 8: Tiền Vĩ (nữ, 86+18504301922)

Phó khu 8: Trần Hy (nữ) và Cao Dương (nữ, 86+1850430226)

Bài liên quan:

Sau 8 năm bị giam giữ, người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/27/205391.html

Đăng ngày 06-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share