[MINH HUỆ 27-12-2022] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột chấm dứt chính sách Zero Covid vào ngày 7 tháng 12, số ca nhiễm Covid đã bùng nổ trên khắp cả nước khiến các bộ xét nghiệm nhanh và thuốc hạ sốt trở nên khan hiếm. Số người chết tăng mạnh; các nhà tang lễ đã hết chỗ để lưu trữ thi thể. Một nhân viên y tế tiết lộ rằng tại phòng khám nơi cô làm việc có 29 bệnh nhân sốt trong vòng 6 tiếng, trong đó 22 bệnh nhân được tiến hành chụp CT phổi. Kết quả cho thấy tất cả đều có triệu chứng viêm phổi chứ không phải viêm đường hô hấp trên do chủng Omicron gây ra.

Đổi tên dịch bệnh

Ngày 26 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (UBYTQG) ra thông báo đổi tên COVID-19 từ “bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới” thành “bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng mới” và hạ cấp dịch bệnh từ loại A xuống loại B, dỡ bỏ yêu cầu cách ly theo quy chế quản lý bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc.

UBYTQG cho biết thêm rằng, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ không áp dụng bất kỳ quy tắc kiểm dịch Covid nào đối với khách du lịch trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời nhấn mạnh những động thái này nhằm điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ.

Nguy cơ biến thể mới

Các chuyên gia phòng chống dịch bệnh đang hết sức lo ngại rằng virus có thể xuất hiện biến thể hoàn toàn mới có khả năng lây nhiễm cao hơn và dễ gây tử vong hơn. “Trung Quốc có dân số rất đông, hơn nữa khả năng miễn dịch lại hạn chế. Đây dường như là điểm nóng cho sự bùng phát của các chủng đột biến mới mà chúng ta có thể thấy,” ông Stuart Campbell Ray, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins, nhận định trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times vào ngày 25 tháng 12. Ông giải thích: “Virus giống như một võ sĩ quyền anh, không ngừng ‘học cách né đòn của đối thủ và cố gắng vượt qua tất cả’”. “Mỗi khi chúng ta thấy một làn sóng bùng phát mới, thì sau đó thường thấy sự xuất hiện của các chủng đột biến mới.” Các nhà khoa học cho biết chủng đột biến mới có thể là sự kết hợp của tất cả các chủng trước đó, hoặc có thể là một chủng hoàn toàn mới.

Bà Mary Gallagher, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Michigan và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, đã đăng trên Twitter vào ngày 24 tháng 12 rằng ĐCSTQ đã chọn mở cửa trở lại một cách đột ngột vào đúng thời điểm tồi tệ nhất – mùa đông và trước Tết âm lịch. Động thái này đe dọa người già và người dân nông thôn, vốn được coi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước Covid 19.

Tỷ lệ lây nhiễm cao trên khắp Trung Quốc

Tình hình Covid ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông rất nghiêm trọng. Đối với một số người cao tuổi nhập viện, người nhà của họ không được phép vào thăm và chỉ những người chăm sóc được trả công mới có thể gặp bệnh nhân. Theo một người chăm sóc tại một bệnh viện, tất cả mọi người ở đó đều đã bị nhiễm bệnh, từ bệnh nhân đến đội ngũ bác sỹ và y tá. Một chuyên gia y tế ở một bệnh viện khác cho biết tất cả các bác sỹ trong bệnh viện của cô đều bị nhiễm bệnh, ngoại trừ cô.

Tại cuộc họp ngày 24 tháng 12 do Ban phòng chống dịch Covid tỉnh Liêu Ninh tổ chức, chủ tịch của 14 thành phố trong tỉnh đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình đại dịch tại địa phương, chia sẻ những khó khăn mà họ gặp phải và giải pháp ứng phó cụ thể. Tại thủ phủ Thẩm Dương, 50% cư dân bị nhiễm bệnh và 80% nhân viên chính phủ có kết quả xét nghiệm dương tính (chỉ còn 12% nhân viên chính phủ vẫn có thể đi làm). Mặc dù 70% chuyên gia y tế của Thẩm Dương đã bị nhiễm bệnh nhưng 65% nhân viên y tế vẫn đang phải làm việc. Số người chết cũng rất cao.

Ông Đường Vỹ Quốc, người sáng lập Công ty TNHH Y sinh Khoa Hoa Thượng Hải, chuyên sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid, đã qua đời vì dịch bệnh ở tuổi 66 vào ngày 25 tháng 12.

Chờ 10 ngày mới được hỏa táng

Hãng thông tấn AP đưa tin vào ngày 26 tháng 12 rằng trong hai ngày qua, 24-25 tháng 12, các phóng viên đã đến thăm năm bệnh viện và hai lò hỏa táng ở Bảo Định và Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Tại Bệnh viện Số 2 Bảo Định ở Trác Châu, người bệnh chen chúc chật kín hành lang của khu cấp cứu, những người bị nặng phải dùng mặt nạ trợ thở ô xy. Một người phụ nữ la hét và khóc lóc thảm thiết khi được thông báo người thân của mình đã qua đời. Một số xe cấp cứu buộc phải rời đi vì khoa cấp cứu đã quá tải. Khi một bệnh nhân được người nhà đưa ra khỏi xe cấp cứu để vào bệnh viện, một bác sỹ nói lớn rằng bệnh viện đã hết ô xy, không có ô xy thì không thể nào điều trị được và bảo họ rời đi càng sớm càng tốt và thử đến bệnh viện khác. Người nhà đành đẩy bệnh nhân trở lại xe cấp cứu rồi rời đi.

Sau khi một cụ bà 82 tuổi ở Bắc Kinh qua đời, gia đình bà được lò hỏa táng địa phương thông báo rằng họ phải đợi 10 ngày mới có thể hỏa táng thi thể của bà. Cháu trai của bà cho biết các nhà tang lễ và lò hỏa táng ở Bắc Kinh đã quá tải nghiêm trọng, gia đình họ phải chuyển thi thể của bà đến một lò hỏa táng ở thành phố Cao Bi Điếm, cách Trác Châu 20km về phía Nam.

Viêm phổi và biến thể gốc

ĐCSTQ đã không chính thức lên tiếng về việc gia tăng số trường hợp dương tính hoặc hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải. Theo Đài Á châu Tự do, một cư dân mạng tên là Jinzehuanian, một nhân viên y tế, đã viết trong một tin nhắn về những gì mà phòng khám nơi cô làm việc đã trải qua: “Chúng tôi đã theo dõi 29 bệnh nhân sốt trong sáu giờ, trong đó 4 người được người nhà kê đơn thuốc, 3 người tự kê đơn thuốc và 21 người phải nhập viện. 22 bệnh nhân phải chụp CT phổi, kết quả cho thấy họ đều bị viêm phổi, không phải nhiễm trùng đường hô hấp trên do biến thể Omicron gây ra.”

Một cư dân mạng khác chia sẻ: “Một đồng nghiệp bệnh học ở Bắc Kinh đã nói với tôi vài lời, một tin tức rất đáng sợ, bảo rằng có rất nhiều chủng lẫn lộn trong đợt dịch lần này, và anh ấy không biết chúng đến từ đâu, vì vậy gần đây xuất hiện nhiều trường hợp người trẻ và trung niên bị chứng phổi trắng. Do chưa có kết quả xét nghiệm axit nucleic, nên không thể xác định chính xác là chủng gì.“

Trung Quốc từ chối sự trợ giúp từ WHO

Mới đây, WHO thông báo rằng họ không nhận được thông tin cập nhật mới nào về tình hình dịch bệnh và số ca nhập viện của Trung Quốc. Tổ chức này cũng đề nghị cử các chuyên gia y tế đến Trung Quốc để hỗ trợ, nhưng ĐCSTQ đã từ chối.

Lo ngại rằng việc tăng số ca bệnh ở Trung Quốc có thể đe dọa sức khỏe toàn cầu, chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần đề nghị cung cấp vắc xin và các hỗ trợ khác cho Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ cũng từ chối.

Cách đây vài ngày, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường quản lý phòng chống dịch bệnh đối với người Trung Quốc nhập cảnh. Bất cứ ai có nhiệt độ vượt quá 37,30C (hoặc 99,10F) sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm PCR.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205399.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share