Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại San Francisco

[MINH HUỆ 31-08-2022] Hội chợ mừng Trung thu thường niên năm nay ở San Francisco diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2022. Sự kiện nổi tiếng này thu hút hơn 200.0000 người.

Các học viên đã dựng một gian hàng, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

45e5726a18289d5f74884d66d1e5ee27.jpg

a9d6f509b8fe50632f8441f268b34d80.jpg

c706a0202dd70ffb804a9b3af6baff86.jpg

053f84833f18601c8450ceb99007a864.jpg

6c767519e24489986aecaa3e56df6cf6.jpg

a1266e96919832e2780c1ab7a108f371.jpg

1c09e1caf8ae7dcd99ea845c439880d5.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ mừng Trung thu tại Khu phố Tàu của San Francisco vào ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2022. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Thời tiết hai ngày hôm đó rất đẹp và các chữ Trung Quốc “Pháp Luân Đại Pháp” trên gian hàng của các học viên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay sau khi họ dựng quầy xong, có hai người đến và nói: “Rất vui khi năm nào cũng được gặp các bạn ở đây.”

Các học viên nói với du khách về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và sự tàn bạo và bất công của cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với nhóm ôn hòa này trong 23 năm qua. Sau khi biết được câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại, một số du khách Trung Quốc đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, trong khi những người khác quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Một thanh niên đến từ Trung Quốc xin vài tờ thông tin. Một học viên đưa cho anh ấy tập tài liệu và nói với anh về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hiểu tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh ấy nói, “Tôi đã từng gia nhập Đội, bạn có thể giúp tôi thoái xuất bằng bí danh không?” Sau đó, anh nói cho người học viên họ của mình và hỏi, “Có thật là sau khi tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi sẽ không còn dính dáng gì đến tổ chức tà ác này nữa, và sẽ được an toàn trong tương lai không?” Người học viên nói với anh là có, và hỏi anh có muốn học Pháp Luân Công không. Anh liền đồng ý. Người học viên hướng dẫn anh cách vào mạng để tìm hiểu thêm và tìm thông tin về điểm luyện công gần nhất.

Cô Giang đến từ Trung Quốc đã đọc tất cả tài liệu trên bàn và nói với một học viên rằng cô ấy đã làm tam thoái rồi. Cô nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và kể về quá trình biết đến chân tướng Pháp Luân Công của mình. Khi mới từ Trung Quốc sang, cô không có quan điểm tích cực về pháp môn này bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã nhận ra rằng môn tu luyện này tốt nhường nào. “Tôi đã từng thường bị phiền lòng bởi những chuyện vặt vãnh, nhưng sau khi đọc cuốn sách, tôi không còn như thế nữa. Khi tôi không còn lo lắng về những điều nhỏ nhặt, tâm trạng của tôi được cải thiện và tôi có một cái nhìn tích cực.” Trước khi rời đi, cô cầm theo một số tài liệu để giới thiệu với bạn bè của mình.

Một phụ nữ nói với một học viên, “Trước đây, tôi đã đọc một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và tôi biết rằng ĐCSTQ là tà ác.” Người học viên khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô đã đồng ý thoái bằng tên thật của mình.

Người học viên hỏi cô, “Bạn đã nghe nói về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp chưa?”. Gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Người học viên nói với cô rằng một trong những giọng nam cao nổi tiếng nhất của Trung Quốc, ông Quan Quý Mẫn, từng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan. Khi ông ấy cảm thấy cuộc đời của mình đã hết hy vọng, một người bạn đã khuyên ông tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ông ấy tu luyện, bệnh xơ gan và các bệnh khác của ông ấy đã biến mất mà không cần điều trị. Sau đó, người học viên nói với cô rằng rất nhiều học viên đã trải nghiệm những điều tương tự trong cuộc sống. Cô ấy thốt lên, “Tôi có thể học môn tu luyện tuyệt vời như thế ở đâu?” Người học viên giúp cô tìm ra một điểm luyện công ở gần nhà cô.

Trước khi cô rời đi, người học viên đã tặng cô cuốn tạp chí Minh Huệ số mới nhất và bảo với cô rằng nội dung của cuốn tạp chí rất hay và phong phú. Cô cho biết tối về cô sẽ đọc nó và sẽ trả lại vào ngày hôm sau. Người học viên nói rằng cô không cần trả lại và có thể tặng nó cho bạn bè của mình, “Tất cả những câu chuyện trong đó đều có thật và có năng lượng rất tích cực. Việc cô chia sẻ cuốn tạp chí này với bạn bè cũng là việc làm tốt”. Cô rời đi với nụ cười trên môi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/1/203058.html

Đăng ngày 03-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share