Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 23-08-2022] Từ ngày 4-12 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ từ các quốc gia trên khắp Châu Âu như Hà Lan, Thụy Sỹ, Áo và Đức, đã tham gia trại hè Minh Huệ được tổ chức tại Bad Marienberg, Bắc Rhine-Westphalia, Đức.

Các phụ huynh và giáo viên rất vui khi thấy sự thay đổi tích cực của các học viên trẻ tuổi. Nhiều phụ huynh cho biết, sau khi trở về nhà từ trại hè, con của họ đã có ý thức luyện công. Các em còn trở nên từ bi và kiên nhẫn hơn sau khi tham gia học Pháp nhóm hai lần mỗi ngày trong thời gian diễn ra trại hè.

Mỗi ngày của trại hè đều bắt đầu và kết thúc bằng việc học Pháp và luyện công. Từ 9:00 sáng – 5:00 chiều, các em tham gia vào các lớp học văn hóa truyền thống như âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa. Các em cũng được đưa đi chơi và tham gia các hoạt động đặc biệt như đốt lửa trại. Không giống như hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi khác, các học viên trẻ tỏ ra rất khác biệt, các em không bao giờ gây ồn ào hay chơi điện thoại di dộng. Các em lặng lẽ luyện công ngoài trời vào mỗi buổi sáng và buổi tối.

3afd1bee1f55f9da10347d54d98405ed.jpg

Học sinh tham dự trại hè Minh Huệ biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

b2484a9a202edf13fe97e600b2203861.jpg

Giáo viên và học sinh luyện công trên bãi cỏ bên ngoài ký túc xá thanh niên.

Giải quyết xung đột bằng cách hướng nội

Với nhiều trẻ em đến từ các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau, đôi khi không tránh khỏi xung đột nảy sinh. Khi đó, cha mẹ và thầy cô sẽ không nhấn mạnh ai đúng ai sai mà khuyến khích các em hướng nội để tìm ra nguyên nhân của mâu thuẫn.

Tiểu Liên, 11 tuổi, cảm thấy có một bạn nữ rất dễ bị kích động và khó hòa hợp. Cô giáo nhắc nhở em tự xem lại khuyết điểm của mình. Tiểu Liên nghĩ về điều đó và phát hiện ra mình cũng khó kiểm soát bản thân. Cô bé nhận ra rằng hành vi của người bạn cùng lớp là sự phản ánh những thiếu sót của chính em. Sau đó, Tiểu Liên hiểu được tầm quan trọng của Nhẫn. Cô giáo nhắc Tiểu Liên cảm ơn bạn gái đó vì đã giúp cô bé nhận ra vấn đề của mình. Sau khi thay đổi nhận thức, Tiểu Liên cho biết cô bé không còn cảm thấy các bạn cùng lớp khó hòa đồng nữa.

Tiểu Huệ, 8 tuổi, sống gần Berlin. Cô bé phàn nàn rằng một người bạn cùng lớp thường quyết định trò chơi mà mọi người sẽ chơi, vậy nên cô không thích người bạn này. Mẹ của cô bé đã nhắc nhở cô phải hành xử theo lời dạy của Đại Pháp. Cô bé ngay lập tức nói, “Con nên hướng nội khi xung đột phát sinh và không nên khó chịu với người khác.”

Phụ huynh: Tôi rất vui khi thấy những thay đổi tích cực của các cháu

Một người mẹ từ Berlin đã tham gia giúp đỡ trong trại hè và rất vui khi thấy những thay đổi ở con mình.

Cô cho biết, “Ở trường, con tôi được coi là tương đối thông minh và thường đạt điểm cao mà không cần cố gắng nhiều. Vậy nên, cháu không hiểu chăm chỉ là gì. Khi tham gia trại hè, cháu nhận thấy việc học các động tác múa cổ điển cơ bản của Trung Quốc là một thách thức. Cháu hiểu ra mình phải luyện tập không ngừng mới thực hiện được các động tác, và do đó, cháu trân trọng kết quả của những nỗ lực của mình. Với tôi, những gì cháu trải qua là một bài học đáng quý. Quá trình đó giúp cháu hiểu ý nghĩa của làm việc chăm chỉ và học cách trân trọng kết quả đạt được.”

Một người mẹ khác nói rằng trại hè là một cơ hội tuyệt vời để con của các học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp gỡ và cùng nhau học hỏi tiến bộ. Con trai cô đang ở độ tuổi thiếu niên. Đôi khi, cậu bé rất miễn cưỡng khi cha mẹ bảo cậu cùng luyện công và học Pháp ở nhà. Tại trại hè, được ở cùng các bạn cùng trang lứa, các em đã đánh thức nhau dậy vào buổi sáng để ra ngoài và luyện công. Sau khi trở về nhà, cậu bé đã có ý thức luyện công cùng các thành viên khác trong gia đình.

Lúc đầu, Jonas, 12 tuổi, cảm thấy khó thức dậy vào sáng sớm để luyện công. Sau trại hè, cậu bé đã vui vẻ dậy sớm để luyện công và học Pháp mà không cần phải nhắc nhở. Trước cửa ký túc xá thanh niên có cửa hàng bán đồ chơi. Một số trẻ em đã dùng tiền túi của mình để mua chúng. Jonas cũng muốn mua một món đồ chơi. Mẹ của Jonas nói với cậu, “Nếu vào ngày cuối cùng của trại hè, con cảm thấy đó thực sự là thứ con cần, và con cảm thấy rmình đã làm tốt, thì con có thể tự thưởng cho mình món đồ chơi đó.”

Jonas nói, “Vâng, con sẽ đặt mục tiêu. Con sẽ mua cho mình món đồ chơi đó nếu con có thể kiên trì luyện công vào ngày mai và ngày kia”. Tuy nhiên, hai ngày sau, cậu bé quyết định không mua món đồ chơi đó nữa. Mẹ cậu bé rất vui khi thấy cậu đã học cách kiềm chế bản thân thay vì làm theo ý muốn của mình.

Học cách làm việc cùng nhau

Một cô bé ở tuổi thiếu niên muốn mặc trang phục Hán mà cô yêu thích. Cô đã tỏ ra không hài lòng khi thấy cô giáo đưa bộ trang phục đó cho bạn gái khác mặc thử, còn cô nhận được bộ trang phục khác. Sau đó, cô giáo nhắc nhở các em rằng khán giả thường xem hiệu ứng tổng thể của buổi biểu diễn; còn mong muốn cá nhân không quan trọng, rồi yêu cầu các em tập trung trước gương. Đến lúc này, cô bé không còn phàn nàn về bộ trang phục mình nhận được nữa. Thay vào đó, em cho biết em nhận ra rằng chiều cao của mình phù hợp với vị trí mà em được giao và màu sắc của trang phục rất phù hợp với những bạn đứng bên cạnh em.

Sau buổi biểu diễn văn hóa, Tiểu Liên đến từ Đức nói: “Cháu từng nghĩ cạnh tranh chính là giúp mình cố gắng. Tuy nhiên, trong trại hè, cháu thấy các bạn cùng lớp đều tập trung vào việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả chung. Mọi người đã giúp đỡ những người khác. Điều này mang lại cho cháu động lực lớn hơn nữa để cải thiện việc tu luyện của mình.”

Những người tham dự hy vọng sẽ gặp lại nhau vào năm sau

Vào cuối trại hè, các học viên trẻ tuổi đã tổ chức một buổi biểu diễn trong hai giờ tại Stadthalle ở Bad Marienberg. Trong phần nửa đầu của buổi biểu diễn, các em biểu diễn năm bài công pháp và các điệu múa cổ điển của Trung Quốc. Trong phần nửa sau, các em hát và biểu diễn âm nhạc do các học viên Đại Pháp sáng tác, cũng như các bản nhạc cổ điển. Người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và một số nét văn hóa truyền thống Trung Quốc với khán giả.

73754dfaa61008701900d930397f6464.jpg

Các học viên tham dự trại hè biểu diễn múa cổ điển Trung Quốc.

112909beecacce0e25156d90fed418d2.jpg

Lớp học thư pháp là một phần của trại hè Minh Huệ.

Các phụ huynh tham gia trại hè Minh Huệ hy vọng rằng hội trại sẽ được tổ chức vào năm sau. Họ cảm thấy sự kiện này tạo ra môi trường giúp các học viên trẻ tuổi tu luyện và đề cao cùng với các bạn cùng trang lứa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/447969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/24/202937.html

Đăng ngày 25-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share