Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 08-11-2021] Kể từ tháng 7 năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tổ chức diễu hành hàng tháng nhằm giới thiệu môn tu luyện cho cộng đồng và kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính quyền đã bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc trong suốt hơn 22 năm qua. Cuộc diễu hành ngày 6 tháng 11 gần đây đã được cộng đồng đón nhận với những ngón tay cái giơ lên biểu thị sự ủng hộ và cổ vũ. Khán giả cảm ơn các học viên đã giới thiệu pháp môn thiền định ôn hòa và hữu ích cho cộng đồng trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Nhiều người cho biết cuộc diễu hành giúp giảm bớt căng thẳng do đại dịch – điều mà thế giới hỗn loạn ngày nay cần nhất.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là hệ thống tu luyện được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Các cuộc diễu hành hàng tháng đã giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu và thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới sau khi minh bạch chân tướng về môn tu luyện và sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người tổ chức sự kiện: Được cấp phép đặc biệt để tự tổ chức sự kiện mà không cần sự có mặt của cảnh sát

Ông Giang Phàm, điều phối viên của sự kiện, cho biết cảnh sát đã cấp phép đặc biệt để họ tự tổ chức sự kiện mà không cần sự giám sát của cảnh sát. Ông nói: “Cảnh sát không có đủ nhân lực cho cuộc diễu hành của chúng tôi hôm nay, vì họ còn có tám sự kiện khác trong khu vực trung tâm thành phố. Sau khi trao đổi với tôi qua điện thoại, họ nói họ tin tưởng chúng tôi bởi chúng tôi rất kỷ luật. Họ cho phép chúng tôi tự tổ chức sự kiện. Sau khi chúng tôi khởi hành, các học viên đã thực hiện việc kiểm soát an ninh tại địa điểm. Họ đã cẩn thận chỉ huy đoàn diễu hành và giao thông, giúp cho cuộc diễu hành của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ và thành công.”

aab73f218382ec5a1d9b0fb5fd935383.jpg52aedd01d96551cc58c7d81ebdf6f85d.jpgb392ca15cc44f7da7868749adc9056cd.jpgcc3c1524f8bc6de4df6b1c6c265e565c.jpg826a025313c4b31987ee65c1336d6352.jpg2f3fb57827cedf50941d40f360d3acf6.jpg70ebae648e3b7b4e23cab465c3f57f40.jpg1135ba809ce93aa501877a4c69db2237.jpg581fb7d2f9cab6470080f71f37fd90fa.jpg9998a5e0a0b76cfbc9f07e9a7aa92efc.jpg2a65f7c88ab512898dba0104aaf40de6.jpg407583f90852dd0a2c644d0afa3477b0.jpgb853759921d2f746f19112f6f3f513dd.jpgf33ffb4c9fb33a7c5e2f0ef724a185d0.jpg8f011a6fd1d749f53349015d3d3b6073.jpg46c11a73dcd9202f3030479bf77764df.jpg0437bfb5a2abc8cde50566ca4ac13f9e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cuộc diễu hành hàng tháng tại trung tâm thành phố Toronto hôm 6 tháng 11 năm 2021

Quản lý nhà hàng: Cuộc diễu hành mang lại niềm vui và hy vọng

591595fb99fdd9f2528f6a403bd99bfc.jpg

Ông Pedro cho biết mọi người cần một sự kiện như thế này, ở đó thể hiện sự thiện lương và lòng dũng cảm

Ông Pedro, quản lý của một nhà hàng ở trung tâm thành phố, đã đọc tờ rơi do một học viên Đại Pháp đưa cho ông và xem đoàn diễu hành đi qua bên ngoài nhà hàng của mình.

Ông cho biết: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời. Những người tham gia đều tràn đầy năng lượng và phấn chấn. Tất cả họ ai ai cũng tươi cười và tường hòa. Âm nhạc của đoàn diễu hành vô cùng rung động nhân tâm. Thật là dễ chịu, và tôi cảm thấy thật may mắn khi trong đại dịch lại được xem cuộc diễu hành như thế này. Cuộc diễu hành đã mang lại niềm vui, hy vọng và sự tốt đẹp đến cho mọi người, điều cần thiết nhất hiện nay. Tôi rất cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho cộng đồng.”

Ông Pedro nói thêm rằng ông sẽ truy cập vào trang web trên cuốn tài liệu để tìm hiểu thêm và học Pháp Luân Đại Pháp.

Sinh viên đại học: Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt

b626aee721894bbb58f387952bbc6935.jpg

Cô Meg, một sinh viên đại học, tán dương các học viên đã làm một việc rất xuất sắc

Cô sinh viên đại học Meg mỉm cười hạnh phúc khi dõi theo cuộc diễu hành. Cô nhận một bông hoa sen nhỏ gấp giấy thủ công cùng một tờ rơi. Cô Meg chia sẻ: “Tôi đã sống ở một vài thành phố, và ở thành phố nào tôi cũng thấy các cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi nghe thấy tiếng trống, tôi liền biết đó là cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, và những gì các học viên làm thật ý nghĩa.”

Cô cũng đề cập đến Shen Yun và nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội được xem Shen Yun. 5.000 năm văn hóa Thần truyền của văn minh Trung Hoa rất đáng giá.”

Vô cùng khâm phục Pháp Luân Đại Pháp

7b286279217afb38fa578476e3a5d105.jpg

Ông Carl (bên phải): “Hãy kiên trì với những gì các bạn đang làm. Tôi ủng hộ các bạn!”

Ông Carl theo dõi toàn bộ đoàn diễu hành. Ông phát biểu: “Tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi khâm phục những gì các học viên đang làm. Vợ tôi là vũ công ba lê, và tôi đã đi cùng bà ấy đến nhiều nước để biểu diễn ở các nhà hát nổi tiếng. Tôi thích quan sát phong tục và con người ở những nơi tôi đến, và đến bất cứ nơi đâu tôi đều thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Tôi đánh giá cao sự kiên trì của họ trong việc duy hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Sau đó ông nói: “Tôi ủng hộ các bạn! Hãy kiên định nhé! ”

Sinh viên Trung Quốc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ và tham gia cuộc diễu hành

Anh Lý, một sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, theo dõi cuộc diễu hành cùng các bạn cùng lớp. Một học viên đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp và bản chất hủy diệt của ĐCSTQ, bao gồm cả vụ tự thiêu được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi anh Lý và các bạn của mình biết được sự thật về cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, họ không chỉ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, mà họ còn đi bộ cùng đoàn diễu hành một đoạn dài và giúp phân phát tờ rơi.

Anh Dương, một sinh viên cao học từ Trung Quốc, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Một học viên đã nói với anh về Pháp Luân Công và lý do hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất ĐCSTQ. Anh cho biết anh đã sống ở nước ngoài 5 năm, và muốn thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, tổ chức thanh niên của ĐCSTQ mà anh phải gia nhập khi còn nhỏ.

Người nhập cư từ Trung Quốc: Xin hãy gửi lời chào của tôi tới Đại sư Lý!

Cô Cao, từ Trung Quốc chuyển đến Canada ba năm trước, đã xem cuộc diễu hành cùng con mình. Cô cầm một tờ rơi và trò chuyện với các học viên. Cô nói cô đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp qua tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc.

Cô Cao cho biết: “Tôi chỉ biết về Pháp Luân Đại Pháp qua truyền hình khi còn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khi tôi đi du lịch đến các nước khác, tôi thấy các học viên ở khắp mọi nơi, kể cả ở Hàn Quốc và Indonesia. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp khác với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền và không liên quan gì đến chính trị.” Cô nói cuộc bức hại lẽ ra không nên xảy ra.

Cô Cao cũng gửi lời chào tới Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và cho biết cô đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.

Sinh viên quốc tế: Ngày hôm nay là bước ngoặt trong cuộc đời tôi

743d97fa5548ece6d4bc87507568bf82.jpg

Anh Chibuzor đến từ Nigeria: “Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Chibuzor đến từ Nigeria là sinh viên chuyên ngành Truyền thông Kỹ thuật số tại Đại học York. Anh cho biết: “Một học viên ở trường tôi đã cho tôi đường dẫn đến trang web Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi về sự bình yên và tốt đẹp mà cô ấy cảm nhận được sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nói môn tu luyện đã giúp cô ấy trở thành một người rất kỷ luật. Tôi rất vui khi biết điều này bởi tôi đang tìm kiếm điều gì đó mang lại cho tôi sự bình yên nội tâm. Bây giờ tôi như thấy cuộc đời mình đã có hướng đi.” Đây là lần đầu tiên anh Chibuzor tham gia một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói thêm: “Bạn tôi đã nói với tôi về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi nghĩ mục đích của Đảng Cộng sản là kiểm soát người dân. Việc bức hại những nhóm người khác nhau đã diễn ra kể từ khi bắt đầu chủ nghĩa cộng sản. Pháp Luân Đại Pháp không phải là một tôn giáo mà là một phương pháp tự cải thiện bản thân. Thật đau lòng khi nghe về cuộc bức hại đối với một môn tu luyện ôn hòa như vậy. Ai lại không thích một nhóm người ôn hòa như vậy?“

“ĐCSTQ không bao giờ cần lý do để bức hại bất kỳ người nào hay bất kỳ nhóm nào”

2458126829ebcc3ed7b295425b097e8b.jpg

Bà Jeannie: Tôi sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè mình

Bà Jeannie cho biết đây là lần đầu tiên bà thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và bà thực sự rất thích. Bà kinh hoàng khi biết nhóm người tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà hỏi: “Tại sao chứ? Tại sao lại bức hại một môn tu luyện tốt và một nhóm người ôn hòa như vậy? Không có lý do gì cho cuộc bức hại này cả!”

Bà Jeannie nói tiếp: “Tôi biết ĐCSTQ không cần lý do để bức hại bất cứ người nào hay bất cứ điều gì. Không bao giờ. ĐCSTQ đại diện cho sự ích kỷ và xấu xa.”

Trước khi rời đi, bà cho biết: “Tôi sẽ nói với bạn bè của mình về điều này. Một số họ chưa nhìn thấu được những dối trá của ĐCSTQ. Tôi sẽ nói cho họ biết bản chất thực sự của ĐCSTQ.”

c855e6742e83b965acf364151cc867ca.jpg

Anh Aldwin, một sinh viên tại Đại học Toronto, và bạn của anh

Anh Aldwin và bạn, cả hai đều là sinh viên Đại học Toronto, đã xem cuộc diễu hành. Anh Aldwin cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi nghe về việc bức hại các nhóm tín ngưỡng ở Trung Quốc. Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống là điều không thể tưởng tượng được ”. Anh nói thêm: “Tôi rất thích cuộc diễu hành hôm nay, và chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Jesse, một luật sư làm việc cho một công ty bảo hiểm ở trung tâm thành phố Toronto, cho biết: “Tôi thường thấy các học viên luyện công ở Công viên Queen. Tôi đã biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả cuộc bức hại của ĐCSTQ. Vợ tôi đến từ Châu Mỹ Latinh, và ở đất nước của mình, gia đình cô ấy đã phải chịu đựng sự bức hại của chủ nghĩa cộng sản, vì vậy tôi cảm thông với các bạn.” Ông kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

d50c494593643c653361b85a7100827e.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ một quốc gia cộng sản vui mừng khi xem cuộc diễu hành. Người chồng nói: “Các bạn đang làm một việc thật tuyệt vời!”

Một cặp vợ chồng đến từ một quốc gia cộng sản chăm chú dõi theo cuộc diễu hành và trò chuyện với các học viên. Người chồng đã chụp ảnh và quay video. Ông nói với các học viên: “Các bạn làm tốt lắm, hãy tiếp tục nhé!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/433396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196535.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share