Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 09-11-2021] Ngày 6 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều cư dân đã khen ngợi họ, và một số nói rằng mọi người nên quan tâm đến cuộc bức hại. Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên.

Các báo cáo từ các nhân chứng và các bác sỹ Trung Quốc tiết lộ rằng một lượng lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ đã bị sát hại vì nội tạng của họ, chúng được bán và cấy ghép trong các bệnh viện quân đội và bệnh viện nhà nước của ĐCSTQ để kiếm lời.

e0ac95b925852994c62468d65f9e454a.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành dọc theo Đại lộ Mont-Royal của Montreal vào ngày 6 tháng 11 năm 2021

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành qua khu thương mại nổi tiếng

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều, các học viên trên Đại lộ Mont-Royal tiến về hướng Đông, một trong những khu mua sắm nổi tiếng và thời thượng nhất của Montreal. Khi họ diễu hành qua các con phố, nhiều người đã dừng lại, vỗ tay, giơ ngón tay cái lên hoặc huýt sáo để biểu thị sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

9117ff6b5b40c83055dfba48b5bab37b.jpg

a7ccf8fc3d506b4b852751a425966498.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành

Theo sau Đoàn nhạc Tian Guo là nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây biểu diễn năm bài công pháp. Với nụ cười và nét mặt an hòa, họ biểu diễn những động tác luyện công thật nhẹ nhàng, chậm rãi.

Nhóm học viên cuối cùng trong cuộc diễu hành rước các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc”, “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp” và “Trời không dung tha cho ĐCSTQ vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

a21d5761e65b86100791787ce7ac9507.jpg

7a505be443df56eea5c1bff146577c9f.jpg

f9fd6baeb3630b4b3a17929af80b2b76.jpg

2974510bb24601f6c8df8a1b89f0d7d2.jpg

5b36a392b85b0bd4372e830223d991f4.jpg

Cư dân địa phương ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Nhiều cư dân địa phương cho hay thông điệp mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang truyền tải là rất quan trọng. Cặp vợ chồng đến từ Toronto cho biế:, “Những thông điệp trên các biểu ngữ thật đáng nhớ. Các phương tiện truyền thông chính thống tránh những chủ đề như thế này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm rất tốt! Xin hãy tiếp tục phát huy!”

9ce1d618a19b7f29235cafb2104276a6.jpg

Cô Gauthier cùng mẹ, cư dân của Montreal, ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Gauthier rất vui khi xem cuộc diễu hành. Sau khi đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên tờ rơi, cô nói: “Môn tu luyện này rất hữu ích. Tôi rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc diễu hành này rất quan trọng vì mọi người nên biết về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã bị bức hại như thế nào. Tôi theo dõi diễn biến về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là về nạn thu hoạch nội tạng sống.”

Cô phát biểu rằng mọi người nên nói “không” với cuộc bức hại này. Cô nói: “Chúng ta nên báo cho đại diện chính phủ địa phương của chúng ta về cuộc bức hại. Việc ngăn chặn ĐCSTQ là rất quan trọng đối với họ.”

389d9a1aab37c1dee6fd1117cccefa78.jpg

Cô Williamson sống ở Montreal tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói chúng mang lại lợi ích cho xã hội

Cô Williamson, một cư dân Montreal, nói: “Cuộc diễu hành này rất quan trọng! Chúng ta cần phải biết đến cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện với các học viên và nghe những trải nghiệm trực tiếp của họ khi họ kể cho chúng ta về cuộc bức hại, thay vì xem nó trên mạng hoặc trên tivi.”

Cô tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát rất, rất tốt, sẽ mang lại lợi ích cho xã hội và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.”

94f2b6f91c18997ea12a1bc34ec91223.jpg

Ông DuJohn, cư dân Montreal, cho biết ông thấy hứng thú với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất vui sau khi biết rằng các lớp học miễn phí được tổ chức trực tuyến.

Ông DuJohn từ Montreal đã xem cuộc diễu hành và nói: “Thật là một bất ngờ thú vị khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành.” Ông muốn tìm hiểu về môn này và rất vui sau khi biết về các lớp học trực tuyến miễn phí. Ông cho hay việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phơi bày tội ác của ĐCSTQ và thức tỉnh mọi người khiến ông xúc động. Ông biết ĐCSTQ không ngừng bức hại người dân Trung Quốc và tôn giáo thông qua lao động cưỡng bức và giám sát. Ông cảm thấy hành vi của ĐCSTQ là khá sốc và ông nói rằng nhiều người hơn cần biết về điều đó.

Linda, một cư dân khác ở Montreal, nói rằng mọi người cần phải quan ngại về cuộc bức hại này. “Các bạn nên mời truyền thông chính thống đến đưa tin về cuộc bức hại này trong cuộc diễu hành tiếp theo. Khi nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại, họ sẽ bắt đầu chỉ trích vấn đề này. Những gì các bạn đang nói với mọi người là rất quan trọng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/12/196558.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share