Bài viết của Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-11-2021] Thành phố Thông Liêu của Nội Mông đã phải hứng chịu trận bão tuyết kéo dài 46 giờ, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11. Tính đến ngày 9 tháng 11, tổng lượng tuyết là 81,3 cm (32 inch) với độ dày 59 cm (23 inch), phá vỡ trận tuyết kỷ lục về độ dày vào năm 1951. Các nhà khí tượng học dự đoán rằng nếu tuyết không tan nhanh sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng.

3e6069fedaa8b6b0d9a1329bbc960aa7.jpg

Ảnh chụp ngày 9 tháng 11 tại thành phố Thông Liêu, Nội Mông

Đợt sóng lạnh và thảm họa trắng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến 4:30 chiều ngày 8 tháng 11, trận bão tuyết này đã khiến 5.609 người bị thương và một người tử vong.

Mặc dù trận bão tuyết đã đi qua, nhưng vẫn tiếp tục có mưa nhỏ vào ngày 9 tháng 11. Bởi tuyết rơi dày trong đợt sóng lạnh này, các nhà khí tượng học dự đoán có thể xảy ra một thảm họa tuyết trắng. Theo đó, do cỏ bị tuyết dày che phủ lâu ngày, vật nuôi không đủ thức ăn dẫn đến giảm cân hoặc thậm chí chết.

Một số bài báo trên các phương tiện truyền thông cho biết đợt bão tuyết này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vật nuôi. Cùng với tình trạng thiếu lương thực, bão tuyết và nhiệt độ thấp cũng có thể gây ra cảm lạnh, viêm khí quản và các bệnh khác. Đôi khi, nó có thể làm cho gia súc chồng lên nhau để giữ ấm, có thể dẫn đến chết do giẫm đạp. Ngoài ra, vật nuôi có thể bị chết cóng.

Lượng mưa kỷ lục ở Đông Bắc Trung Quốc

Ngoài Nội Mông, tuyết rơi liên tục cũng xảy ra trong hai ngày 6 và 7 tháng 11 tại nhiều khu vực bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Tế Nam (thuộc tỉnh Sơn Đông), Lan Châu (thuộc tỉnh Cam Túc) ​​và những nơi khác.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một trận bão tuyết lớn đã xảy ra ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 7 tháng 11. Lượng mưa tại 33 trạm khí tượng trong khu vực đã phá kỷ lục. Tương tự, nhiều trạm khí tượng ở tỉnh Liêu Ninh, Nội Mông, và phía Tây tỉnh Cát Lâm cũng cho thấy độ dày tuyết kỷ lục.

Do thời tiết xấu, 63 đoạn đường cao tốc đã bị đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều ngày 8 tháng 11, bao gồm các đoạn đường ở tỉnh Hà Bắc, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Thiểm Tây.

Khoảng 10 vụ va chạm từ phía sau liên tiếp đã xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 8 tháng 11 với hơn 130 phương tiện tham gia.

Sau trận bão tuyết, nhiều khu vực thông báo đóng cửa trường học bắt đầu từ ngày 7 tháng 11.

Các cơ quan thời tiết dự báo sẽ có nhiều đợt không khí lạnh hơn trong tháng Một và tháng Hai năm 2022. Do đó, một số khu vực ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc có thể sẽ có nhiệt độ thấp hơn so với các năm bình thường. Khả năng xảy ra các đợt không khí cực lạnh cũng sẽ tăng lên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196538.html

Đăng ngày 14-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share