Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 22-08-2021] Năm 2013, Cục Thực phẩm và Vệ sinh Môi trường Hồng Kông (FEHD) đã tịch thu các băng rôn và những tấm bảng trưng bày ở một điểm giảng chân tướng do học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Hồng Thuỵ Phong thiết lập và cáo buộc ông tội “trưng bày các bảng hiệu hay áp phích trên đất của chính phủ mà không được sự đồng ý của các ban ngành liên quan” và “cản trở cán bộ công chức”. Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Toà án sơ thẩm Phấn Lĩnh đã tổ chức phiên xử. Thẩm phán chính Tô Văn Long đã ra phán quyết rằng nguyên đơn vô tội ở cả hai tội danh.

873a2ff8e0a5eb0d3a896984277ca304.jpg

Ông Hồng Thuỵ Phong đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân trong 21 năm qua với những quầy trưng bày tại nhiều nơi ở Hồng Kông.

Ông Hồng nói rằng ông rất hạnh phúc với kết quả này. Ông đã đến những con đường để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm. Ông nói: “Miễn là cuộc bức hại chưa dừng thì tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng”.

Ông nhớ lại sự việc xảy ra vào năm 2013. Ông đã thiết lập một quầy thông tin gần ga xe lửa Thâm Thuỷ Bộ và một viên chức của FEHD đã đến và tịch thu những tấm bảng trưng bày mà ông đang đóng quầy. Người viên chức đã cố gắng giật tấm bảng ở trên tay ông Hồng. Khi ông Hồng từ chối đưa tấm bảng, ông đã bị cáo buộc hai tội danh – “trưng bày các bảng hiệu hay áp phích trên đất của chính phủ mà không được sự đồng ý của các ban ngành liên quan” và “cản trở cán bộ công chức”. Ông Hồng nói: “Từ video ghi hình, người ta có thể thấy rằng viên chức FEHD đã ngăn tôi đóng quầy”.

Ông Hồng cảm thấy chiến thắng là công lý đã trao lại cho Pháp Luân Đại Pháp.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và đã hồi phục khỏi nhiều căn bệnh như dị ứng. Quan trọng hơn, ông đã tìm thấy mục đích thực sự của cuộc sống và phấn đấu trở thành một người tốt. Vào năm 2000 sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc đàn áp đối với môn tu luyện tinh thần này ở Trung Quốc, ông đã xuống đường để phân phát thông tin phơi bày sự tàn bạo. Đến hôm nay ông đã làm việc này trong 21 năm. Ông nói đây là nhiệm vụ của ông. Chừng nào các học viên ở Trung Quốc còn bị giam thì ông sẽ ra ngoài phơi bày sự thật.

Theo ông Hồng, thái độ của người dân Hồng Kông đã có một sự thay đổi rõ rệt đối với Pháp Luân Đại Pháp sau khi các học viên phơi bày sự thật hơn hai thập kỷ. Nhiều người hiện đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và giúp các học viên. Ví dụ, khi một người đàn ông thân cộng sản phá hoại một tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp, những người qua đường đã ngăn anh ta lại và đưa anh ta đến đồn công an.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/429871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/25/194784.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share