[MINH HUỆ 17-05-2021 ] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Các quan chức đắc cử đã gửi thư và video để đánh dấu dịp này. Tính đến ngày 13 tháng 5, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã nhận được hơn 120 bức thư, tuyên bố vinh danh và video.

a17f88999aafea75173eac4ed4ec2d6b.jpg

Các quan chức đắc cử đã gửi video chúc mừng:
Từ trái sang phải, hàng đầu tiên: Nghị sỹ Quốc hội Peter Kent, Nghị sĩ Mark Gerretsen, Nghị sĩ Ziad Aboultaif và Nghị sĩ James Cumming
Từ trái sang phải, hàng thứ hai: Nghị sĩ Tom Kmiec, Nghị sĩ Kerry Diotte, Dominic Cardy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phát triển Mầm non, Nghị sỹ Quốc hội tỉnh Belinda Karahalios, và Nghị sỹ Quốc hội tỉnh Lindsey Park

Cảm ơn các học viên đã kêu gọi tự do

Video chúc mừng từ nghị sĩ Peter Kent

Nghị sĩ Peter Kent nói, “Xin chào và gửi lời chào trực tuyến tới tất cả mọi người đang kỷ niệm trực tuyến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thật không may, chúng ta lại gặp nhau trên màn ảnh, chứ không phải cùng nhau trên bãi cỏ của Tòa nhà Quốc hội hay Tòa thị chính Toronto.

“Đây là một năm khó khăn nữa đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Công, những người thực hành các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và các bài tập thiền dưới sự kiềm tỏa của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

“Không chỉ trên khắp Trung Quốc đại lục, mà ở Hồng Kông, hành vi quấy rối cộng đồng Pháp Luân Công đang gia tăng khi Đảng Cộng sản mở rộng cuộc đàn áp tàn bạo đối với tất cả những người bất đồng chính kiến.

“Nhưng ngày nay chúng ta cũng biết rằng Pháp Luân Công, một nhóm hợp pháp hiện diện lâu dài ở Hồng Kông phản kháng lại sự uy hiếp của chế độ, là một tiếng nói quan trọng và bảo vệ các nguyên tắc dân chủ về tư tưởng tự do, tự do ngôn luận, tự do hội họp và pháp quyền.

“Gần như trong suốt 29 năm kể từ khi ông Lý Hồng Chí sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp / Pháp Luân Công, các học viên đều ở trong hoàn cảnh vô cùng gian nan và nguy hiểm. [Họ đã bị] giam giữ, tra tấn, cưỡng bức mổ cướp nội tạng và sát hại.

“Nhưng vào dịp kỷ niệm này, thật vinh dự khi được cùng hàng triệu người tận hưởng tự do trên khắp thế giới và bày tỏ sự ủng hộ chúng tôi với những lời chúc mừng: Zhen, Shan, Ren (Chân – Thiện – Nhẫn).”

Cầu mong cho tất cả được truyền cảm hứng từ những lời giảng về Chân – Thiện – Nhẫn

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Mark Gerretsen

Nghị sĩ Mark Gerretsen đã phát biểu trong lời chúc mừng qua video: “Với tư cách là Nghị sĩ Quốc hội Kingston và Quần đảo, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp khi các bạn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

“Vào một giai đoạn đặc biệt khó khăn trong lịch sử của chúng ta, cầu mong tất cả chúng ta được truyền cảm hứng từ những lời giảng về Chân, Thiện và Nhẫn. Cảm ơn vì những đóng góp ý nghĩa và tích cực của bạn cho các cộng đồng trên khắp Canada và trên toàn cầu“.

Giá trị Chân – Thiện – Nhẫn được chia sẻ bởi người Canada

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Ziad Aboultaif

Nghị sĩ Ziad Aboultaif cho biết trong lời chúc mừng qua video: “Người Canada luôn tự hào về cam kết của chúng tôi đối với nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Bất chấp những thách thức mà họ phải đối mặt trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tận tâm chiểu theo các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Đây là những giá trị được chia sẻ bởi tất cả người dân Canada. Và chúng tôi sát cánh với các bạn trong cuộc chiến đấu chống lại bạo quyền và đàn áp.”

Video chúc mừng từ Nghị sỹ James Cumming

Nghị sĩ James Cumming nói trong lời chúc mừng của mình, “Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy việc thực hành Chân, Thiện và Nhẫn. Tôi sát cánh với các bạn và nhấn mạnh tầm quan trọng của những giá trị nhân văn phổ quát này và những lợi ích đối với cá nhân học viên cũng như đối với thế giới.“

Chúng ta sẽ ghi nhớ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Tom Kmiec

Nghị sĩ Tom Kmiec nói trong lời chúc mừng của mình, “Ngày 13 tháng 5 đánh dấu ngày chúng ta có thể góp thêm tiếng nói của mình và bày tỏ lòng tri ân đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công trên khắp Canada vì những đóng góp của các bạn và tất cả những ai khiến Canada trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

“Vào ngày 13 tháng 5, chúng ta có thể ghi nhớ ba giáo lý cơ bản mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành trong suốt cuộc đời trong cộng đồng của họ: Chân, Thiện và Nhẫn.”

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Kerry Diotte

Bảo vệ niềm tin tôn giáo là quyền của mọi công dân

Video chúc mừng từ Bộ trưởng Dominic Cardy của New Brunswick

Ông Dominic Cardy là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phát triển Mầm non của Tỉnh New Brunswick.

Ông nói, “Đứng lên vì tự do tôn giáo, vì lòng khoan dung, và vì quyền biểu đạt quan điểm tôn giáo của tất cả các công dân và được biểu đạt bản thân với tư cách là một con người. Điều này rất quan trọng đối với tôi.

“Tôi sẽ lên tiếng ủng hộ quyền thực hành đầy đủ và công bằng bất kỳ truyền thống tôn giáo nào trong bối cảnh của một xã hội tự do và cởi mở.

Cảm ơn cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp

Video chúc mừng từ bà Belinda Karahalios, Nghị sỹ Nghị viện tỉnh (MPP) của Ontario

Nghị sỹ cấp tỉnh Belinda Karahalios cho biết trong lời chúc mừng qua video của mình: “Biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công thường gây sốc cho hầu hết người dân Canada. Nỗi kinh hoàng xảy vừa mới đến với các học viên Pháp Luân Công vô tội dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thật nghiệt ngã.”

“Tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng là một nguyên tắc cơ bản làm nên nền tảng của quyền tự do của cá nhân hoặc cộng đồng ở nơi công cộng hoặc riêng tư trong việc thể hiện tín ngưỡng đối việc truyền giảng, thực hành, thờ phượng và chiểu theo.”

“Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin tri ân những đóng góp của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp và cùng các bạn tôn vinh các giá trị Chân, Thiện và Nhẫn.”

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho tất cả người dân Canada

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Lindsey Park

Phần phát biểu của Nghị sỹ Linsey Park, có đoạn: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp này khiến tất cả chúng ta được nhắc nhở về cam kết của Canda đối với nhân quyền, tự do lương tâm và thượng tôn pháp luật.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425795.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193230.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share