Bài viết của Đức Trình, phóng viên Minh Huệ

[MIN HUỆ 15-05-2021] Ngày 9 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng New England đã hội tụ tại khu Boston Common, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 22 và Sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

1019afe5b2913f5cad8e4593c9d590c4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Boston tổ chức sinh nhật của Sư phụ

Thống đốc của Vermont, các Thượng Nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ tiểu bang Massachusetts, cùng các Thị trưởng của các thành phố Cambridge, Worcester, và Quincy đã ban hành chứng nhận và biểu chương chính thức tôn vinh lễ kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền vào năm 1992 và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Họ ghi nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã vượt qua ranh giới về văn hóa và chủng tộc, mang đến niềm hy vọng cho xã hội.

71c2334cda42631eb75ba800ba864d95.jpg

45ee9eae19e2eaf8c94fe9397bb466ac.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại khu Boston Common

c832e218895a16181060f6c2c9971527.jpg

Đội trống lưng biểu diễn để kỷ niệm Sinh nhật Sư phụ

c1f14e199c65737c843ddd932777ea43.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

744488c25e36eab035386ce959d98094.jpg

Người đi bộ xem các tấm bảng trưng bày thông tin giảng chân tướng của các học viên

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng, ca hát, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Ông Michael Tăng, một học viên, giới thiệu cho người đi bộ qua đường rằng Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến tiêu chuẩn đạo đức của người dân được nâng cao, mang lại lợi ích về sức khỏe cho rất nhiều người, và đã thu hút hàng trăm triệu người theo học chỉ trong vài năm. Thế nhưng, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, bấy giờ là Giang Trạch Dân, vì tâm đố kỵ đã phát động một cuộc bức hại môn tu luyện này trên phạm vi toàn quốc. Nhưng 22 năm sau bị bức hại, Pháp Luân Công không những không bị ĐCSTQ xóa sổ, mà còn được hồng truyền đến khắp nơi trên thế giới.

Bà Lâm ở Rhode Island là một học viên mới người Việt. Hiện giờ bà không chỉ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, mà bà còn có thể đối xử bằng cái thiện với mọi người kể từ khi bà bắt đầu tu luyện. Con trai bà cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực ở mẹ anh. Bà Lâm vô cùng biết ơn Sư phụ và hy vọng bạn bè cùng thân nhân của bà có thể hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Trương là một tình nguyện viên nổi tiếng ở khu phố Tàu của Boston, nơi ông đến tưới nước cho hoa và cây hàng tuần. Ông đã âm thầm phục vụ cộng đồng suốt 15 năm qua. Ông Trương bày tỏ lòng biết ơn những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí để tu dưỡng tâm tính và không chấp trước vào truy cầu danh lợi, và hiểu được ý nghĩa chân thực của cuộc đời.

Dưới sự hướng dẫn tích cực của Trường Minh Huệ Boston, các bậc phụ huynh đã sử dụng âm nhạc như một cách để tương tác với con cái của mình, họ đã cùng nhau tổ chức Ngày Đại Pháp và Sinh nhật của Sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn đến Ngài.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/425688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193168.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share