Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 04-04-2021] Ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2021, bảy quầy trưng bày thông tin Pháp Luân Công tại Mong Kok, Hung Hom, và Wan Chai ở Hồng Kông đã bị những kẻ côn đồ nghi là thuộc các nhóm ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phá hoại. Những kẻ đeo mặt nạ đã giật biểu ngữ xuống rồi dùng dao chém rách, và đánh sập các bảng trưng bày. Bà Chu, một học viên Pháp Luân Công, cho biết sự việc này đã được trình báo với cảnh sát.

2e470b4d6de519be63d99297a571b77d.jpg3583c06bc23cec33de9c4f746f3b302e.jpg8b667617094a928a3b433c9054acb894.jpgd3497f7c8a94bbd7348b4332c27cee48.jpg

Bốn thủ phạm đeo mặt nạ đã xé các biểu ngữ và bảng trưng bày bằng dao nhọn và phun sơn đen lên các biểu ngữ tại gian hàng Pháp Luân Công trên phố Soy, Mong Kok vào ngày 2 tháng 4 năm 2021

Khoảng 11 giờ sáng ngày 2 tháng 4, bốn tên côn đồ cầm dao bất ngờ lao về phía điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công trên phố Argyle, Mong Kok. Họ rạch nát các biểu ngữ và bảng trưng bày, rồi quẳng xuống đất. Theo cảnh quay video, một người đàn ông trong nhóm dùng dao chém rách bảng trưng bày và băng-rôn trong khi một người khác dùng sơn xịt lên nội dung trên bảng. Sau đó, họ bỏ chạy. Ngoài ra, hai người đàn ông và một phụ nữ khác đã dựng các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công cạnh chỗ mà họ vừa phá hoại. Một trong mấy người đàn ông này bị hói đầu và xăm trổ đầy mình.

aea4db80f46b37a384a214277a5e2622.jpg

Bốn tên côn đồ cầm dao và sơn xịt phá hoại các biểu ngữ và bảng trưng bày của quầy thông tin Pháp Luân Công trên phố Argyle, Mong Kok vào ngày 2 tháng 4 năm 2021

fe53d6fc4d65cd1baabad3fc44adf489.jpg

Hai người đàn ông và một phụ nữ treo biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công bên cạnh quầy thông tin bị phá hoại trên phố Argyle, Mong Kok, trong đó, một người là người đàn ông đầu hói, mình xăm trổ

Khoảng 11 giờ 30 sáng, lại có bốn tên côn đồ như thế đến phá hoại quầy thông tin Pháp Luân Công trên phố Soy ở Mong Kok. Họ xé cờ, dùng dao rạch nát bảng trưng bày và phun sơn đen lên băng-rôn. Cô Hồ, một người qua đường đã ghi lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại di động của mình và hét lên: “Bọn côn đồ phá hoại quầy thông tin Pháp Luân Công kìa, hãy nhìn kỹ chúng!” Nhóm côn đồ nhanh chóng bỏ chạy.

Bọn côn đồ phá hoại quầy thông tin của Pháp Luân Công trên phố Soy, rồi bỏ trốn

Khoảng 12 giờ 8 phút, cả nhóm đã đến điểm giảng chân tướng ở ga xe lửa Hung Hom và phá hoại tiếp. Các học viên Pháp Luân Công đã ghi lại những hành động của họ bằng điện thoại và yêu cầu họ không được phá hoại điểm giảng chân tướng nữa. Mấy tên côn đồ phớt lờ các học viên, và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi phá hoại.

4a26f4a51562d8addf1bc361d10a40d5.jpg

Khoảng 12 rưỡi trưa, cũng chính bốn thủ phạm này đã dùng các vật dụng tương tự để phá hoại bảng trưng bày của Pháp Luân Công ở cây cầu trên cao dẫn vào tòa nhà Tháp Di trú ở quận Wan Chai.

Bà Chu cho biết, một thủ phạm trong đó là người đàn ông đeo kính râm, đã quay video toàn bộ quá trình trong khi đồng bọn của anh ta phá hoại điểm giảng chân tướng.

Bà Chu nói, chỉ riêng tại điểm Argyle Street, đã có 4 biểu ngữ, 2 lá cờ và 14 bảng trưng bày trị giá khoảng 21.000 HKD (2.700 USD) đã bị phá hoại. Thiệt hại đối với các điểm khác vẫn đang được tính toán.

Ngày 3 tháng 4, ba quầy thông tin khác ở quận Mong Kok và quận Wong Tai Sin đã bị một nhóm sáu thủ phạm khác phá hoại từ 11 giờ đến 1 giờ trưa. Hai điểm khác ở Mong Kok bị tấn công vào ngày 3 tháng 4.

Hiệp hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông, một tổ chức của ĐCSTQ đã can nhiễu và tấn công các học viên tám năm qua, đã chính thức bị giải tán vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 3 năm 2021, các bảng trưng bày phỉ báng Pháp Luân Công lại xuất hiện trên một số con phố sầm uất ở khắp Hồng Kông như Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, và Wan Chai, nhưng không có người xử lý vụ việc này.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, một phụ nữ có tuổi từng dựng bảng trưng bày phỉ báng Pháp Luân Công đã thừa nhận bà làm theo mệnh lệnh của Đảng ủy ở Thâm Quyến. Bà còn cho biết bà phải quay video [về các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công] và gửi về Trung Quốc hàng ngày.

Bà Chu nói rằng những thiệt hại gây ra cho các quầy thông tin của Pháp Luân Công là hành vi phạm tội và hy vọng rằng thủ phạm sẽ bị trừng trị bằng pháp luật.

Bà tin rằng cho dù họ không bị luật pháp của con người trừng phạt, nhưng thiện ác hữu báo – đây là thiên lý. Cô cũng hy vọng mọi người sẽ không tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công để rồi bị trừng phạt khi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/4/422944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191742.html

Đăng ngày 08-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share