Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-01-2021] Vào chiều ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo giờ Bắc Kinh, tôi nói với mẹ (cũng là đồng tu): bây giờ ở đây là ban ngày của thứ Sáu thì bên Mỹ chỉ mới là buổi tối thứ Năm. Vào ngày 6 tháng 1 tại Mỹ, Quốc hội sẽ tiến hành xác nhận và kiểm phiếu của bang dao động, nên chiều nay con không đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, chúng ta cùng phát chính niệm cho Tổng thống Trump nhé. Đồng tu mẹ nói: được.

Vì vậy, hai mẹ con chúng tôi đã phát chính niệm cho Tổng thống Trump liên tục từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày 6 tháng 1 năm 2021 theo giờ Bắc Kinh. Buổi tối ngày 6 tháng 1, tôi và đồng tu mẹ chỉ luyện bài công pháp thứ năm, rồi cùng xem chương trình truyền hình trực tiếp về việc chứng nhận của Quốc hội trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân, cứ xem như thế cho đến gần 2 giờ sáng ngày 7 tháng 1.

Vào trưa ngày 7 tháng 1, tôi xem thấy kết quả bỏ phiếu của Thượng viện và Hạ viện, đa số phiếu đều không tán thành việc tái kiểm phiếu, có nghĩa là cái gọi là “chiến thắng” của Biden đã quá hiển nhiên. Tâm trạng của tôi và đồng tu mẹ vô cùng chán nản và thất vọng. Đối mặt với tình huống này, tôi phải bình tĩnh lại, lúc này mới cảm thấy chúng tôi bị cuốn nhập vào màn kịch quá sâu, mới chợt ý thức ra rằng mình là đệ tử Đại Pháp, không nên như vậy, nhưng trong tâm vẫn có chút lộn xộn…

Buổi tối học Pháp, phát chính niệm, có một câu cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi, ấy là: Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba việc. Tôi nghĩ đây là lời nhắc nhở của Sư phụ, tôi tức khắc cảm thấy năng lượng sung mãn toàn thân, khi luyện công và học Pháp thì đầu não đặc biệt thanh tỉnh.

Buổi tối nghỉ ngơi, tôi hướng nội tìm tâm chấp trước, suy nghĩ lại chặng đường nội tâm kể từ khi phát chính niệm cho Tổng thống Trump…

Biết rằng Tổng thống Trump dám cự tuyệt và công kích Trung Cộng; dám lên tiếng vì Pháp Luân Công; biết rằng Tổng thống Trump đề xướng văn hóa truyền thống, việc tái đắc cử của Tổng thống Trump hoàn toàn có lợi và cứu vãn chúng sinh ở Mỹ cũng như toàn thế giới. Còn có đồng tu nói rằng: Sư phụ đang ở Mỹ, Minh Huệ Net cũng đang ở Mỹ, chỉ có Tổng thống Trump đắc cử mới có thể có lợi cho Sư phụ, có lợi cho Minh Huệ Net v.v., và nhiều lý do khác nữa, cho nên phải phát chính niệm cho Tổng thống Trump. Với rất nhiều lý do như vậy, vì sao khi nhìn thấy việc thắng cử của Biden đã được sắp đặt thì tâm tình lại cực kỳ chán nản?

1. Chấp trước vào tình

Biểu hiện đầu tiên của chán nản là tình, tâm thái của người tu luyện nên từ bi và tường hòa, tâm không động; lo sợ Biden đắc cử sẽ gây bất lợi cho Sư phụ và Minh Huệ Net, điều này sai rồi. Sư phụ đến để chính lại vũ trụ, ai có thể động đến Ngài kia chứ? Minh Huệ Net là trang giao lưu chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp, được Sư phụ bảo hộ, cũng đã trải qua gió mưa hơn 20 năm rồi, tà đảng Trung Cộng phong tỏa internet một cách ngang ngược như vậy, nhưng thử hỏi có bao giờ phong tỏa được Minh Huệ Net chưa?

Thích Tổng thống Trump, không thích Biden. Tương tự như giảng chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục, có người đồng ý với Đại Pháp và biết sự tà ác của tà đảng; cũng có người không tin Đại Pháp, còn nói tà đảng tốt; nhưng tất cả đều là những sinh mệnh đến vì Pháp, đều là những sinh mệnh mà đệ tử Đại Pháp phải cứu. Chúng ta nên dùng thiện thay thế tình (mà đối đãi chúng sinh).

2. Tín Sư tín Pháp không đủ

Chú trọng kết cục của bầu cử và lo lắng Biden thắng cử, khiến cho hình thế cứu người và chứng thực Pháp có thể thay đổi, nguyên nhân là do không tín Sư tín Pháp.

Từ trong Pháp của Sư phụ, chúng tôi minh bạch ra rằng, Sư phụ đang kiểm soát mọi việc, tất cả xảy ra đều căn cứ theo phúc phận của người đó, nghiệp lực lớn nhỏ của người đó mà an bài. Đệ tử Đại Pháp không cần chấp trước vào kết quả như thế nào đó, chỉ cần coi tất cả mọi người như chúng sinh cần được cứu mà từ bi cứu độ họ. Các tình huống khác nhau chỉ là môi trường khác nhau mà các đệ tử Đại Pháp phải đối mặt để cứu người, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là bất biến.

3. Tâm an dật và ỷ lại

Kể từ năm 1999, khi tà đảng Trung Cộng phát động bức hại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, và đã gặp phải ma nạn chưa từng có trong lịch sử, chịu đựng hơn 100 kiểu tra tấn cực hình của tà đảng, và bị mổ cướp nội tạng sống v.v., cùng nhiều hình thức bức hại tà ác khác.

Nên khi thấy Tổng thống Trump ủng hộ Đại Pháp, duy hộ chính nghĩa, cự tuyệt Trung Cộng, thì trong tâm tôi khẳng định, ông Trump thắng cử, thì hoàn cảnh cứu người và tu luyện của đệ tử Đại Pháp sẽ thay đổi, ở đây ẩn chứa tâm an dật không muốn chịu khổ nữa.

Người tu luyện chúng ta nào có ngại khổ. Bởi vì chịu khổ có thể tiêu nghiệp, có thể chuyển hóa nghiệp thành đức, trong quá trình ấy còn có thể đề cao tâm tính, có thể tăng công, và cuối cùng đạt đến viên mãn.

Hy vọng Tổng thống Trump tái đắc cử, trong tiềm ý thức vẫn cho rằng, từ khi nhìn thấy một loạt những hành động của ông Trump, ông ấy quyết tâm đả kích Trung Cộng, khi Trung Cộng rớt đài thì bức hại sẽ kết thúc, và hoàn cảnh của chúng ta cũng thay đổi. Ngoài tâm an dật ra, còn có tâm ỷ lại, bởi tôi coi việc Trung Cộng rớt đài là mục tiêu và ỷ lại vào (người thường) Tổng thống Trump.

4. Chấp trước vào Đài truyền hình Tân Đường Nhân

Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) là do đệ tử Đại Pháp thành lập, nên các đệ tử Đại Pháp thích xem. Nhưng có một hiện tượng thế này, mỗi khi thế giới xảy ra bất kỳ đại sự nào, thì một bộ phận đệ tử Đại Pháp sẽ xem xem nghe nghe NTDTV phát biểu như thế nào, vô hình trung đã hình thành chấp trước vào NTDTV.

NTDTV là do đệ tử Đại Pháp thành lập, mục đích làm Đài truyền hình là để cứu người, đây là một hạng mục cứu người của đệ tử Đại Pháp. Bất kể là Ban biên tập hay người dẫn chương trình nói gì, lý giải gì, biểu đạt gì, đó đều chỉ là đại biểu cho tầng thứ tâm tính của họ. Ngoài ra chúng ta đều biết, cứu người chắc chắn phải giảng từ góc độ mà người thường có thể lý giải, những gì người dẫn chương trình nói không phải là Pháp, nếu đệ tử Đại Pháp chấp trước vào nghe và xem, thì căn bản đã đặt bản thân ở tầng thứ người thường rồi.

Tổn thất cũng đã tổn thất, đại dịch vẫn đang hoành hành khắp thế giới, chúng sinh đều đang ở ranh giới nguy hiểm của sinh tử tồn vong. Điều chúng ta có thể làm là học Pháp thật tốt, đối chiếu với Pháp để quy chính bản thân, tu tốt bản thân, mới có thể không bị can nhiễu, mới có thể cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/在哪里、在任何境况下的责任就是修好自己和救人-418388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189879.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share