Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2010] Tháng Sáu năm 2009, lại có thêm vài học viên Đại Pháp trong vùng chúng tôi bị bắt giữ, điều này đã gây ra một tổn thất không đáng có. Cảnh sát đã lục soát nhà các học viên ở các vùng khác nhau cùng lúc. Cuộc đột kích này rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước. Việc này chỉ có thể xảy ra theo hai cách — một là qua việc theo dõi liên tục, và hai là qua nghe trộm điên thoại. Chịu đựng bức hại trong tất cả những năm qua, chúng ta đã dần dần trưởng thành và hiểu về vấn đề bị theo dõi liên tục và bị nghe trộm điện thoại. Nhưng vấn đề về nghe trộm điện thoại đã không được chúng ta chú ý đầy đủ. Mặc dù trên trang mạng Minh Huệ đã nêu ra vấn đề này, tôi tin là nó không nói đầy đủ về việc sử dụng điện thoại di động. Và hôm nay, tôi muốn nhắc lại rằng tất cả chúng ta phải chú ý đầy đủ đến vấn đề này.

Việc nghe trộm điện thoại diễn ra như sau: Ví dụ, khi điện thoại di động của người A tắt máy, nó có thể được khởi động bởi điện thoại di động của người B, cho phép B nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh A và A không hề biết về nó hay không có cách nào để A phát hiện ra. Cách duy nhất để ngăn chặn việc này là tháo rời pin ra khỏi điện thoại nếu bạn muốn nói về bất kỳ điều gì nhạy cảm.

Nói cách khác, chừng nào mà bạn mang theo điện thoại di động thì không có gì là an toàn cả. Tôi không nói rằng chúng ta không nên sử dụng điện thoại di động. Chúng ta phải có ý thức về sự an toàn. Nếu bạn mang điện thoại di động theo mình, đừng nói về Đại Pháp một cách tùy tiện. Vậy khi đó, chúng ta nên hay không nên nói về vấn đề gì? Theo cá nhân tôi, nói về những vấn đề thường nhật hay về việc học Pháp tập Công — những việc chẳng có gì phải giấu giếm, hoặc về chính niệm chính hành của học viên Đại Pháp, về sự tu luyện kiên định không thể lay chuyển thì không có gì đáng ngại. Nhưng khi làm những việc Đại Pháp mà yêu cầu tính an toàn, những việc liên quan đến nhiều học viên, pin điện thoại phải được tháo ra — phải áp dụng an toàn tuyệt đối!

Tôi đã phát hiện ra rằng điện thoại của tôi bị theo dõi vài năm trước. Tôi không biết có người khác gọi đến, vì điện thoại của tôi không đổ chuông, nhưng những người khác nghe thấy âm thanh quanh tôi và tôi đang nói. Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến việc này, và phát hiện ra khi điện thoại của tôi bị theo dõi, các cuộc gọi đi và đến đã bị chặn lại.

Dù tôi không phải một chuyên gia, tôi cảm thấy cần thiết phải nói cho các đồng tu về tình huống này và hy vọng sẽ giảm thiểu những tổn thất của chúng ta. Đồng thời, tôi cũng đề nghị những học viên chuyên về lĩnh vực này giải thích rõ hơn cho chúng ta.

Bài viết sau đây từ Internet có thể cho chúng ta thêm thông tin.

Nghe trộm điện thoại di động có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, thậm chí cả khi điện thoại đã tắt nguồn.

“Trong ấn bản đặc biệt số 28 của tập san ‘Siêu bản duyệt độc tân tri’, đã đăng bài của Phó Giáo sư Lý Đại Quang tại trường Đại học Quốc phòng, phân tích tại sao các thông điệp từ điện thoại di động có thể bị ăn cắp. PGS Lý nói ‘Liên lạc điện thoại di động là một hệ thống liên lạc điện tử tự do, miễn là bạn có một đầu nhận tương thích, bạn có thể nhận bất kỳ thông điệp hội thoại nào từ bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi nào. Một số người có thể hỏi, nếu tôi không nói chuyện qua điện thoại, làm sao ông có thể nghe trộm?’”

“Giáo sư Lý nói ‘Vì khi điện thoại di động của bạn đang trong chế độ chờ, nó vẫn đang trao đổi các tín hiệu Internet. Trong suốt quá trình này, nó sản sinh ra một quang phổ điện từ mà có thể dễ dàng bị sử dụng để nhận biết, theo dõi và kiểm soát, vì vậy mà thông tin đáng giá có thể bị chặn đứng. Một số người có thể nói rằng nếu bạn tắt điện thoại, thì chẳng có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, dù điện thoại di động đã tắt, loa điện thoại của bạn vẫn có thể được bật lên nhờ điều khiển từ xa với một thiết bị điện tử đặc biệt để nghe người ta nói chuyện trong một phạm vi cụ thể. Nói cách khác, miễn là điện thoại vẫn ở bên cạnh người, thì không có cách nào bảo vệ những thông tin cá nhân cả.’”

Cách duy nhất để bảo vệ thông tin cá nhân là tháo pin khỏi điện thoại di động. Ở một vài quốc gia, điện thoại di động không được phép dùng trong ngành tình báo, quân đội, và những cơ quan chính phủ quan trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/6/203969.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/24/109440.html
Đăng ngày 08-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share