Đẩy mạnh cao trào dư luận toàn cầu phản khủng bố trong tháng bảy

Bài viết của học viên Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 30-6-2006] Chúng ta đã ở trạng thái “không theo kịp” từ khi tội ác ĐCSTQ cắt mổ cắp sống nội tạng học viên Pháp Luân Công bị phơi bày ra ánh sáng trong tháng ba. Không hiểu thấu Pháp lý thì ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Hiện giờ, bốn tháng đã trải qua, Chúng ta sẽ làm như thế nào đây?

Theo tôi thì đệ tử Bắc Mỹ chưa đạt được yêu cầu của Sư Phụ, chưa hoàn toàn phơi bày được hành động tà ác của ĐCSTQ về mổ cắp nội tạng, để cứu độ chúng sinh, và giảm bớt áp lực cho học viên ở Trung Quốc.

Mặc dầu có tiến triển trên các phương diện khác, nhưng chúng ta còn ở trạng thái “không theo kịp vì phản ứng chậm chạp”. Đặc biệt là chúng ta lóng ngóng, cảm thấy không thích ứng, lười biếng, và không sốt ruột, dù có người kêu gọi cách nào, tôi vẫn bất động, làm như thường ngày. Tôi cảm thấy cựu thế lực thật sự không những kiềm chế, ngăn trở người thường, mà lại còn (kiềm chế, ngăn trở) đệ tử Đại Pháp.

Sự kiện ĐCSTQ cắt mổ nội tạng sống của học viên Đại Pháp bị phơi bày ra, vì Chính Pháp đã đi đến đây rồi. Nếu không thì sẽ không xảy ra. Mục đích là đánh thức chính phủ của quốc gia khác và phá tan tê liệt của chúng sinh. Chúng ta không hành động nhanh chóng ngay sau khi hiểu rõ Pháp lý, đôi khi bất động hoặc giật lùi. Vì vậy tình trạng hiện giờ, là nhắc nhở đệ tử Bắc Mỹ nên suy xét đến sự tu luyện.

Chúng ta thường nói, không việc gì ngẫu nhiên, nhưng đôi khi chúng ta lờ đi chuyện xảy ra hiện nay khẳng định cho tiến trình Chính Pháp. Vài việc Sư Phụ đã khẳng định và cẩn thận an bài ở các không gian khác. Chúng ta nên thiện dùng cơ hội này, chúng ta nên nhận thức rõ đừng để cơ hội tuột khỏi rồi, mới nói “chúng ta có thể làm tốt hơn”.

Theo hiểu biết của tôi, bản báo cáo do hai người Canada điều tra về sự kiện sẽ đăng ra trong một ngày gần dây , đó là một cơ hội. Nếu chúng ta hoàn toàn đạt mục đích trong sự kiện này, không những cứu độ nhiều người, còn có thể giảm bớt áp lực cho học viên Trung Quốc vì dư luận toàn cầu trên sự kiện này. Sự thật, việc này đòi hỏi chúng ta trực tiếp tham dự. Đó là nền cho hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và Minh Huê thành lập “Ủy ban điều tra khủng bố Pháp Luân Công”. Nhánh chóng phá tan Đảng Cộng sản và tạo cơ hội cứu độ nhân dân Trung Quốc đang chịu đựng trong tam giới.

Đương nhiên, quan niệm cũa chúng ta nên cải chính, chúng ta không nên hy vọng người thường chứng thực Pháp. Tuy vậy, chúng ta không nên dùng lý do “không nhờ người thường” mà giảm bớt ảnh hưởng của sự kiện này. Hơn nữa, chúng ta không nên có bất cứ lý do gì để lười biếng và lóng ngóng.

Vì vậy, theo ý tôi, chúng ta nên phát huy ảnh hưởng của sự kiện này. Chỉ nhờ vào báo cáo trên thông tin/báo chí của chúng ta, chúng ta sẽ mất đi cơ hội này cứu độ chúng sinh.

Chúng ta “đánh thức” thế giới Tây Phương bằng cách hoàn toàn phơi bày sự kiện ĐCSTQ mổ cắp nội tạng sống của đệ tử Đại Pháp. Để sửa chữa sai sót trước đó, chúng ta nên phụ trợ toàn cầu lên án ĐCSTQ, yêu cầu ĐCSTQ lập tức ngưng khủng bố và thả các đệ tử Đại Pháp ra, trợ giúp CIPFG vào Trung Quốc trừng trị. Ngăn trở bệnh nhân nước ngoài vào Trung Quốc mua nội tạng, mang những người phụ trách mổ cắp nội tạng ra toà, nhanh chóng tan vỡ ĐCSTQ, đó là trừng phạt dành cho ĐCSTQ bởi vì ĐCSTQ đã chỉ huy khủng bố Pháp Luân Công bảy năm dài, đó là kết thúc mà ĐCSTQ đã lựa chọn.

Tháng Bảy năm nay, với suy nghĩ và hành động đúng đắn, nên cho toàn thế giới thấy rõ độc ác của ĐCSTQ, và toàn cầu lên án ĐCSTQ.

Đó là hiểu biết của tôi, nếu có sai sót xin sữa chữa cho tôi. Tôi dùng kinh văn “Tế Thế” để kết thúc bài văn này

Tế thế

Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ
Quảng truyền Cửu Bình tà đảng thoái
Chính niệm cứu độ thế trung nhân
Bất tín lương tri hoán bất hồi

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng 6 năm 2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/30/131779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/1/74999.html

Đăng ngày 10-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share