Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2020] Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2020, người dân Trung Quốc tại Khu phố Tàu của Seoul đã phấn khích hô lên: “Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đến rồi!” để chào đón một sự kiện hiếm thấy trong đại dịch virus Trung Cộng (COVID-19). Mọi người bước ra khỏi các tòa nhà trong khi những người khác dừng lại trên phố để thưởng thức cuộc diễu hành quy mô lớn do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Sự kiện này được tổ chức để ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, và khuyến khích mọi người tránh xa chế độ cộng sản Trung Quốc.

cc90ac5e17e3ab857690c0d775efa72f.jpg

de86c87b08a4aadf6caa2295ca5b0e7b.jpg

2c78c6b3b06773f5d4bd84553257117c.jpg

2d2b1d2f33a446210e4e51605a7b1c36.jpg

f6090aaf5e7a5cab9de49a007927292f.jpg

cdd8eaa27f5d819efbf79d25b5f84aab.jpg

96eba55879fdeb534555fe916c6cef8b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Seoul, Hàn Quốc tổ chức một cuộc diễu hành quy lớn tại Khu phố Tàu vào ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Vào khoảng 10 giờ sáng, 500 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một lễ mít-tinh tại Công viên Grand Park dành cho trẻ em ở Seoul để bắt đầu các sự kiện trong ngày. Đến 11 giờ, họ tập hợp cho cuộc diễu hành rồi tiến đến Khu phố Tàu, đi qua Khu chợ Truyền thống Daelim, và quay trở lại Công viên Trẻ em. Thông điệp của cuộc diễu hành rất đơn giản: hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đẩy lùi dịch bệnh virus corona.

afc3a0c0ae26dbeae7a02051ef2af783.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một lễ mit-tinh trước cuộc diễu hành quy mô lớn

63a43c46a65db4b691f4d22c1b9b95f0.jpg

Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, Tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, Tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Có hơn một triệu người Trung Quốc sinh sống ở Hàn Quốc. Vì sự lừa dối và tuyên truyền của ĐCSTQ, hầu hết họ không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công và không biết mức độ tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải hứng chịu. Kể từ khi chính phủ Hoa Kỳ xem xét lệnh cấm các Đảng viên và gia đình họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, số lượng người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã tăng lên.”

“Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua sự kiện này, chúng tôi có thể nói với mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và lý do tại sao cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Thoái Đảng Cộng sản để thoát khỏi virus corona

Cô Cao Thành từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu giải thích lý do đằng sau xu hướng thoái Đảng: “Phần lớn người dân Trung Quốc tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ có ấn tượng tiêu cực đối với Pháp Luân Công và không biết gì về cuộc bức hại cũng như về mức độ nghiêm trọng của nó. Khi đi du lịch nước ngoài, họ được tự do truy cập thông tin và nhận ra rằng họ đã bị lừa dối cả cuộc đời. Cảm thấy hoang mang và để vạch ra một ranh giới cho mình, họ đã chọn cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Cô Cao muốn mọi người hiểu rằng chế độ cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với bản thân đất nước Trung Quốc. “Trung Quốc có một lịch sử hào hùng 5000 năm được mọi người trên toàn thế giới kính trọng và ngưỡng mộ. Chủ nghĩa Mác-Lênin không thuộc về truyền thống Trung Quốc; ĐCSTQ đã cưỡng ép chúng lên người dân Trung Quốc. Khi mọi người nhận ra bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản, họ sẽ rời bỏ nó”.

Cô cho rằng lý do virus Trung Cộng lan rộng và gây ra đại dịch là vì ĐCSTQ đã cố gắng bưng bít nó, khiến hàng tỷ người gặp nguy hiểm, “Chúng tôi hy vọng mọi người có thể thức tỉnh và nhận ra bản chất của ĐCSTQ .”

Diễu hành trong trời mưa tầm tã khiến cảnh sát xúc động

41399f31b86aed0a2c0a9827a7fa2b4c.jpg

88f608c17f3cd721123760c082c3027e.jpg

Khán giả trên các con phố của Khu phố tàu ở Seoul thích thú xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công.

Cuộc diễu hành diễn ra sau lễ mít-tinh, do Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công dẫn đầu. Hôm đó là một ngày mưa; đôi khi trời mưa phùn rồi đến một trận mưa như trút nước. Trận mưa đó không ngăn được các học viên tiến bước và họ vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh. Đoàn diễu hành và các màn trình diễn có trật tự đã thu hút sự chú ý của người qua đường và những người lái xe. Cảm động trước quyết tâm của các học viên khi thực hiện một cuộc diễu hành tuyệt vời đến vậy, cảnh sát đã mở tất cả các làn trên đường để cho cuộc diễu hành có thể diễn ra suôn sẻ hơn.

Một cảnh sát nhận xét: “Hầu hết mọi người sẽ hủy hoặc hoãn sự kiện khi gặp một trận mưa lớn. Các học viên trông thật quyết tâm và vững vàng.“ Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, một cảnh sát đã nói với các học viên: “Lần tới khi thời tiết tốt hơn, các bạn nhất định phải có một cuộc diễu hành nữa nhé!”

64 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành

Một số học viên đã nói chuyện với những người Trung Quốc đang xem diễu hành, và 64 người trong số họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ trong ngày hôm đó. Một người phụ nữ Hàn Quốc thực sự hoan nghênh đoàn diễu hành và yêu thích thông điệp mà họ truyền tải. Cô nói: “[Các học viên] đang làm điều đúng đắn.”

03aa060dbfb2c2cd836e5cd7de6f1370.jpg

Người xem chụp ảnh cuộc diễu hành.

2020-8-11-korea-seoul-parade_13--ss.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công khi cuộc diễu hành kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/19/186412.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share