Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2020] Mười hai học viên Pháp Luân Công tại huyện Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ phi pháp trong vòng hai ngày vào tháng 4 năm 2020. Sáu người trong số họ hiện đang bị truy tố bởi kiên định đức tin của mình, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Những học viên này đã bị bắt giữ trong khi gọi điện thoại đến người dân để vạch trần những thủ đoạn mà chính quyền cộng sản Trung Quốc dùng để bưng bít thông tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán, giống với cách mà chính quyền này đã áp dụng để đàn áp tín ngưỡng của họ. Dương Ba, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tỉnh Hắc Long Giang, là người đã ra lệnh bắt giữ các học viên này.

Hai học viên (chưa rõ tên) đã được thả ra sau vài giờ bị giam giữ vào ngày 8 tháng 4 vì lý do tuổi tác. Ông Lang Bảo Hoa đã được thả nhưng bị quản thúc tại nhà vào ngày 10 tháng 4, sau khi phát hiện huyết áp của ông tăng đột biến.

Chín học viên Pháp Luân Công khác bị chuyển đến thành phố Đại Khánh (cách khoảng 100 dặm), sau khi bị bắt giữ. Những học viên này gồm có bà Đường Trúc Nhân, bà Thái Tú Anh, ông Chu Minh Đích, bà Lý Diễm Thanh, bà Tiêu Kỳ Hoa, bà Triệu Lệ Hoa, bà Hoắc Hiểu Huy, bà Đinh Yến, và ông Lý Lực Tráng. Đa số họ đều bị lục soát nhà cửa, và các sách của Pháp Luân Công, máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và một số xe riêng và tài sản cá nhân khác của họ bị tịch thu.

Viện cớ đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cảnh sát đã từ chối tiết lộ cho người nhà các học viên về nơi giam giữ, cũng như ngăn cấm họ đến thăm hoặc gửi tiền và quần áo cho các học viên.

Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận rằng ông Lý đang bị giam giữ tại trại giam Triệu Châu, và bà Đường, bà Lý, bà Đinh, bà Tiêu và bà Triệu đang bị giam giữ tại Trại giam Số 2 Thành phố Đại Khánh. Hiện cả sáu trường hợp bắt giữ trên đã được phê chuẩn và hồ sơ của họ đã được trình lên Viện Kiểm soát Quận Nhượng Hồ Lộ.

Tình huống hiện tại về vụ việc của bà Thái, bà Hoắc và ông Chu hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu, bắt giữ vì truyền rộng thông tin về đức tin của họ

Từng bị tra tấn và tấn công tình dục ở trong tù, bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình bị bắt giữ một lần nữa vì lên tiếng cho đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186129.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share