Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 22-07-2020] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp nước Đức đã tổ chức các hoạt động nhằm ghi dấu năm thứ 21 các học viên ở Trung Quốc đã bức hại tàn bạo vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và có năm bài công pháp nhẹ nhàng. Vào cuối những năm 1990, ước tính có đến 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, lo ngại trước sự phổ biến của môn tu luyện này, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, hơn 4.500 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết do cuộc bức hại, và hàng trăm ngàn học viên khác đã bị cầm tù, tra tấn và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Lörrach: Ngày hội Thông tin hôm 18 tháng 7

Hôm 18 tháng 7, các học viên đã tổ chức Ngày hội Thông tin ở thành phố Lörrach nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

52932c9d4aa527f88960d141b418386c.jpg

4f516df70a78afac2656aaf27c9a99bf.jpg

c66196157229e345ed7787eaa071d07b.jpg

9f99fd89caf3a35da8119447a8b27f3c.jpg

Một người đàn ông đã đọc bảng trưng bày một hồi lâu trước khi nói chuyện với một học viên. Ông kể ông từng sống tại Thái Lan trong nhiều năm và yêu thích văn hóa Châu Á. Ông biết văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bị phá hủy dưới thời của Mao Trạch Đông.

Lúc đầu, ông tỏ ra nghi ngờ về việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện có thể giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có sự hậu thuẫn của nhà nước ở Trung Quốc. Người học viên nói với ông rằng các bản kiến ​​nghị thực sự có hiệu quả. Trước đây, nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã công khai quảng cáo rằng họ có thể cung cấp dịch vụ cấy ghép nội tạng nhanh chóng. Nhưng sau khi nhiều quốc gia lên án việc giết tù nhân lương tâm để lấy nội tạng, những bệnh viện này không còn dám quảng cáo công khai như thế nữa. Một số quốc gia cũng đã cấm công dân của họ đến Trung Quốc để được cấy ghép tạng bất hợp pháp. Cảm thấy được khích lệ, người đàn ông đã ký bản kiến nghị.

Một thanh niên Mỹ nhờ một học viên giải thích công việc họ đang thực hiện bằng tiếng Anh. Chàng thanh niên giải thích rằng anh đã từng sống tại Trung Quốc với cha mẹ khi còn nhỏ. Anh nói anh biết về Pháp Luân Công nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một học viên đã nói với anh về các cuộc điều tra độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và việc Liên minh Châu Âu đã thông qua một số dự luật kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hành vi này. Chàng thanh niên đã ký bản kiến nghị và cảm ơn người học viên.

Karlsruhe: Ngày hội Thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện hôm 18 tháng 7

Hôm 18 tháng 7, các học viên đã tổ chức Ngày hội Thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại quảng trường Marktplatz ở trung tâm thành phố Karlsruhe.

Một người phụ nữ đã nán lại để trò chuyện với một học viên: “Tôi nhận thấy quầy thông tin của các bạn có một trường mạnh mẽ và thuần tịnh. Các vị Thần trên thiên thượng đang dõi theo các bạn. Các bạn cần phải tiếp tục bởi vì thế giới cần những giá trị Chân-Thiện-Nhẫn này. Những thử thách trên con đường của các bạn chỉ có thể tôi luyện ý chí của các bạn để cuối cùng các bạn sẽ làm được điều đó”.

1c0773b5862782f03dc207f200cd6010.jpg

2ee2ba81eb3e05f4f4232fbd88a8a3e1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện Ngày Thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại quảng trường Marktplatz ở trung tâm thành phố Karlsruhe hôm 18 tháng 7 năm 2020.

Bremen: Thu thập chữ ký thỉnh nguyện và trình diễn các bài công pháp hôm 20 tháng 7

Các học viên đã thu thập chữ ký và trình diễn các công pháp của Pháp Luân Công tại quảng trường Marktplatz ở thành phố Bremen hôm 20 tháng 7 năm 2020.

4d60eb1f7100ce0da093f4005e8c4747.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện Ngày Thông tin và thu thập chữ ký tại quảng trường Marktplatz ở thành phố Bremen, hôm 20 tháng 7 năm 2020.

2ee62e167c057cc00c037ed444070ab0.jpg

385eedb514eaae60ba64e23f41d35a06.jpg

70661c2eeefe16d9e695680b74370780.jpg

35b026928c4e8594fa0ac254cadfc5f2.jpg

c491c081727af1511d22303e1a8ca867.jpg

Anh Christian Daniel, một kỹ sư, đã nói chuyện với một học viên. Anh cho biết anh tin người dân Trung Quốc đang mong được tự do và muốn sống cuộc đời theo ý họ mà không bị chế độ chuyên quyền bảo họ cần nghĩ và sống như thế nào.

Doanh nhân địa phương Enzo Buß nói với một học viên rằng ông nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không trường tồn. Ông nói: “Họ làm những việc này vì họ sợ, mặc dù họ có cả quân đội, cảnh sát và hệ thống giám sát.”

Leipzig: Ngày Thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện hôm 18 tháng 7

5bc939c3cda67f85cada326182ef31d5.jpg

3ca3a875125d1eb7d574ad79668fc147.jpg

f273d5eccb9392914fda3d2f36396bca.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Leipzig, hôm 18 tháng 7 năm 2020

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Ngày Thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Leipzig, hôm 18 tháng 7 năm 2020.

Một giáo viên dạy lịch sử đã ký bản kiến nghị và nói với một học viên rằng ông từng thảo luận về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng với các học sinh của mình. Ông đã xin một số tài liệu và lên kế hoạch tổ chức nhiều buổi thảo luận hơn nữa về cuộc bức hại này với các học sinh của mình.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409393.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409464.html

反迫害21年-德国莱比锡人签名谴责中共(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186108.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share