Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ý

[MINH HUỆ 06-07-2020] Ngày 4 tháng 7 năm 2020, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) tại thành phố Milan, nước Ý. Họ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

Khi nước Ý nới lỏng lệnh phong toả do đại dịch virus corona, nhiều người đã bắt đầu ra ngoài. Một số người đã dừng lại để xem màn biểu diễn bài công pháp của các học viên, trong khi một số khác đọc các bảng trưng bày thông tin. Nhiều người đã hỏi xin tờ rơi và nói chuyện với các học viên.

faa27609ea34829cf48275a540880195.jpg

f6c2d14b144f1a63e6a305fc236e6f45.jpg

04df79f3bb3c1cbd69a6d1aa5a4946a5.jpg

7f314f15c665441578613994ad92a80a.jpg

98182b6eb1dc283df9ccf956f6bf9213.jpg

Trò chuyện với người đi đường trong thời gian diễn ra hoạt động Pháp Luân Đại Pháp ở Milan, hôm 4 tháng 7 năm 2020

Ông Antonio cũng cho rằng ban đầu ĐCSTQ đã che giấu về sự bùng phát của dịch bệnh và lan truyền các thông tin sai lệch dẫn tới đại dịch. Ông nhận một tờ rơi và nói ông sẽ đọc nó một cách cẩn thận.

Một người cha cùng hai con nhỏ trò chuyện với một học viên hồi lâu. Người học viên đã chia sẻ với anh về trải nghiệm của cô khi tu luyện Pháp Luân Công.

Người cha hỏi: “Tại sao học viên Pháp Luân Công lại dành thời gian cuối tuần để tổ chức các hoạt động ở đây vậy?” Người học viên giải thích rằng ở Trung Quốc, ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin từ thế giới bên ngoài và che giấu tình hình thực tế bên trong Trung Quốc. Do đó, cộng đồng quốc tế không biết đến những gì đang thật sự xảy ra ở Trung Quốc.

Người học viên đó còn nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, mà trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông và các con của anh cảm thấy kinh hoàng. Anh cho hay đã hiểu tại sao các học viên lại ra ngoài để trò chuyện với mọi người, và nói anh sẽ ủng hộ các nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của họ.

Cô Margherita và chồng cô đã xem màn trình diễn các bài công pháp một lúc lâu và tập theo động tác tay của các học viên. Họ cũng nhận một tờ rơi thông tin từ một học viên.

Một người đi đường khác đã đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với ông rằng các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn thay vì đổ lỗi cho người khác. Người học viên đó cũng chỉ cho ông trang web để ông có thể tải miễn phí các sách của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/408602.html

Bản tiếng Anh: https:// https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185888.html

Đăng ngày 17-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share