Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2020] Gần đây, việc vượt tường lửa Internet của Trung Quốc để truy cập các thông tin trung thực và không bị kiểm duyệt ngày càng trở nên khó khăn hơn. Phần mềm chống kiểm duyệt phải được nâng cấp thường xuyên hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng không có gì là ngẫu nhiên – mọi thứ đều liên quan đến sự tu luyện của chúng ta. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về việc vượt tường lửa Internet.

Trong vài ngày qua, tôi đã không thể truy cập một số trang web như tôi vẫn thường vào trước đó. Tôi đã thử dùng nhiều phiên bản khác nhau của phần mềm chống kiểm duyệt, đồng thời phát chính niệm để thanh lý tà ác thao túng phía sau chương trình kiểm duyệt Internet của Trung Quốc.

Mỗi lần nhìn thấy dấu hiệu cho thấy phiên bản phần mềm có thể khởi tác dụng, tôi lại trở nên hơi phấn khích, và khi phần mềm không hoạt động thì tôi lại cảm thấy thất vọng. Khi tôi thử áp dụng các phiên bản khác nhau, cảm xúc và tâm tôi cứ dao động liên tục.

Sau đó, tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc từ góc độ tu luyện: Có phải là do chấp trước của tôi đối với phần mềm vượt tường lửa đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn? Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào phần mềm vượt tường lửa, nhưng phải chăng tôi chỉ nên cố gắng vượt tường lửa bằng việc phát chính niệm?

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra nhiều năm trước, khi phần mềm chống kiểm duyệt không được nâng cấp nhiều như ngày nay. Học viên chỉ cần sử dụng phiên bản Freegate cơ bản (một phần mềm cho phép người dùng Internet truy cập các trang web bị chính phủ chặn) để tải thành công một tệp video có dung lượng lớn mà không gặp bất kỳ sự gián đoạn nào. Điều này là bất khả kháng nếu không có sự gia trì của Sư phụ và chính niệm mạnh mẽ, thuần khiết của người học viên.

Tôi nhận ra rằng một trong những lý do khiến ngày càng khó để đột phá sự kiểm duyệt Internet có thể là do các học viên chúng ta ở Trung Quốc nói chung, đã hình thành một tâm chấp trước vào phần mềm và chấp trước này đã bị cựu thế lực lợi dụng để can nhiễu. Chấp trước của chúng ta đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tôi chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ này của mình như một lời nhắc nhở các học viên chúng ta nên phối hợp cùng nhau và loại bỏ bất kỳ chấp trước nào đối với phần mềm chống kiểm duyệt. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể sớm đột phá tường lửa Internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185433.html

Đăng ngày 01-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share