Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2020] Ba cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông đã bị giam hơn một năm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Diêu Tân Nhân, một trong số ba học viên, đã bị xuất huyết não vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Bác sỹ đã phẫu thuật cắt mở hộp sọ và khí quản của ông. Tại thời điểm viết bài ông Diêu vẫn ở trong tình trạng hôn mê và hiện đang nằm trong khu chăm sóc tích cực. Bốn công an đã được giao nhiệm vụ giám sát ông cả ngày lẫn đêm.

Ông Diêu bị bắt tại nơi làm việc vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019. Công an cũng lục soát nơi cư trú của ông. Vào khoảng 9 giờ sáng, bà Viên Ngọc Cần bị bắt tại nhà, và công an cũng tịch thu mấy hộp đựng tài liệu thông tin Pháp Luân Công của bà. Học viên thứ ba là Phó Thu Vinh, bị bắt tại nhà vào ngày 4 tháng 7. Công an tịch thu nhiều sách và tài liệu Pháp Luân Công, máy in và các thiết bị văn phòng khác của các học viên.

Bà Diêu bị giam trong Trại tạm giam Trương Gia Câu. Bà Viên và bà Phó bị giam trong trại tạm giam Yên Đài.

Công an dùng công việc và học đại học của các thành viên trong gia đình bà Viên ra uy hiếp, cưỡng chế họ phải bật máy tính lên để thu thập bằng chứng buộc tội bà.

Bà Viên từng bị gãy xương vào đầu tháng 11 năm 2019. Công tố viên đã dự định để bà được bảo lãnh tại ngoại, nhưng công an đã ngăn cản.

Vào cuối tháng 11 năm 2019, công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của các học viên cho công an, vì thiếu bằng chứng. Công an đã tới trại tạm giam Yên Đài và thu thập thêm thông tin về việc bà Viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và nói với các tù nhân ở đó về Pháp Luân Công, và dùng chúng là bằng chứng chống lại bà.

Bởi bị tra tấn cả về thể xác lẫn đày đọa tinh thần ở trong trại tạm giam, bà Phó đã sút cân nghiêm trọng.

Tòa án Thành phố Long Khẩu dự kiến sẽ mở phiên tòa vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, nhưng đã hủy bỏ vì dịch viêm phổi Vũ Hán.

Bài liên quan:

Ba cư dân tỉnh Sơn Đông phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 5 người bị bắt và 5 người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/409120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186048.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share