Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2020] Tòa án Kiến Thủy dự kiến xét xử một cư dân huyện Mông Tự, tỉnh Vân Nam vào ngày 22 tháng 7 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, bà Hà Liên Xuân đã bị bắt trong khi đang tới thăm bà Vương Hối Chân, người bị bắt giữ vào hôm trước vì đã cùng với vài học viên khác đọc sách của Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã được thả vì lý do sức khỏe và hiện vẫn đang bị cảnh sát giám sát.

Sau khi cảnh sát phát hiện trong điện thoại di động của bà Hà có các tệp tin liên quan tới Pháp Luân Công, họ đã gửi hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát. Sau đó, cơ quan này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà sang tòa án.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Hà từng hai lần bị kết án tù vì đức tin của mình. Bà bị kết án bảy năm vào năm 2001, và được ra tù trước thời hạn 1,5 năm. Năm 2009, bà bị kết án 10 năm tù, và đến năm 2019 khi bà mới ra tù, nhưng không lâu sau bà lại bị bắt giữ một lần nữa.

Trong 15 năm bị cầm tù, bà Hà bị tra tấn bằng rất nhiều phương thức, bao gồm cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, không được sử dụng nhà vệ sinh, biệt giam, và bị bức thực hàng trăm lần, khiến miệng, mũi, răng và dạ dày bà bị thương tổn nghiêm trọng. Bà đã hai lần lâm vào tình trạng nguy kịch vì bị bức thực.

Trong khi đó, em gái bà Hà là bà Hà Lỵ Xuân, hiện đang thụ án bảy năm, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Lãnh đạo Nhà tù Số 2 Vân Nam đã từ chối để gia đình bà Hà Lỵ Xuân vào thăm kể từ tháng 1 năm 2020 bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Năm 2017, mẹ của hai chị em bà Hà đã qua đời vào năm 2017 trong đau khổ khi cả hai người con của bà đều đang bị cầm tù.

Bài liên quan:

Đã từng bị giam giữ suốt 15 năm, một phụ nữ Vân Nam lại bị bắt giữ vì đức tin của mình

Người phụ nữ Vân Nam kể lại 10 năm bị tra tấn ở trong tù, trong đó có hàng trăm lần bị bức thực

Người phụ nữ trường kỳ bị cầm tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, quyền điều trị y tế bị tước đoạt và gia đình không được phép vào thăm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/16/409077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/20/185954.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share