Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 25-06-2020] Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Dortmund để giới thiệu môn tu luyện thiền định tới công chúng. Sau khi bùng phát virus corona, Đức đã áp dụng chính sách phong tỏa nhưng gần đây đã nới lỏng hơn. Từ khi Dortmund mở cửa trở lại, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở thành phố này ba lần để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Dortmund là thành phố lớn thứ tám ở Đức, với dân số khoảng 600.000 người. Thành phố này được biết đến là một trung tâm đổi mới công nghệ, và từng là trung tâm quan trọng về than, thép và bia trước Thế chiến II .

Một số người dân địa phương từng biết đến môn tu luyện đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để cập nhật về những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Những người khác, lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp, đã bị ấn tượng bởi các bài công pháp ôn hòa và muốn tìm hiểu về môn tu luyện.

8610637825743e4bde0fde48b3832d84.jpg

Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Dortmund, Đức hôm 20 tháng 6 năm 2020

Một người đàn ông chạc 40 tuổi cho biết ông là độc giả của The Epoch Times và đã đọc rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với một học viên: “Không cần nói với tôi về việc này đâu. Tôi biết rõ về nó và hiểu những gì đang diễn ra.” Không chút do dự, ông đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

e3eb840e1992c476e837fb89a766313f.jpg

5f6a87d0dda044ca21c115d7357af47a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Dortmund

Cô Claudia, một người qua đường, dừng chân tại quầy thông tin và trò chuyện lâu với một học viên. Cô đã hiểu về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và nói Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tồi tệ và đã gây ra vô số tội ác. Cô giải thích: “Ở Trung Quốc, mọi nơi đều có camera giám sát, và người dân không có quyền tự do.”

Cô cho biết hiện nay chính quyền toàn trị của Trung Quốc đang đe dọa toàn thế giới, và chỉ vì những lợi ích kinh tế, nhiều chính phủ và doanh nghiệp đã chọn cách hợp tác với chính quyền này trong khi làm ngơ trước các vấn đề nhân quyền.

Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe thể chất và hướng dẫn đề cao tâm tính thông qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Claudia rất mừng và đã để lại số điện thoại của mình để được liên lạc và hướng dẫn về môn tu luyện.

9229c6ef47856446b649d7723f4c213a.jpg

Một phụ nữ dừng lại để hỏi thêm thông tin

Một phụ nữ đang mang thai đi ngang qua quầy thông tin và bị thu hút bởi các bài công pháp nhẹ nhàng. Cô cho hay cô thích thiền, nhưng không chắc liệu việc đấy có phù hợp trong khi mang thai không. Một học viên đảm bảo với cô rằng các bài công pháp sẽ có ích cho cả mẹ và em bé. Người phụ nữ này đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và cảm ơn người học viên. Cô nói cô sẽ quay lại vào hôm sau để học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/408177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/1/185712.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share