Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2020] Một phụ nữ ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, đã bị giam giữ hơn sáu tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trương Cải Cầm bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2019 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cô vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Huyện Khánh Thành kể từ đó.

Cô Trương, ngoài 40 tuổi, được bạn bè biết đến là một người chất phác, thiện lương, và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Bởi chồng làm việc xa nhà, nên một mình cô Trương vừa chăm sóc cha mẹ chồng cùng hai con gái, vừa canh tác hơn chục mẫu đất nông nghiệp. Trong những ngày lễ tết, cô thường một tay chuẩn bị cơm nước cho hơn 30 người trong đại gia đình, nhưng không hề phàn nàn.

Cha mẹ chồng cô không thể tin nổi con dâu của họ, một người sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, lại đang bị giam giữ. Họ đang kêu gọi trả tự do cho cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183745.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share