Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2019] Bà Trần Hưng (bí danh), 70 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã bị cảnh sát bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2019, khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Họ đã thẩm vấn bà tại đồn cảnh sát.

Bà Trần đã cố gắng giảng chân tướng cho cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã không nghe và còn có thái độ hống hách. Cuối ngày hôm đó, họ thông báo cho cảnh sát địa phương tới đưa bà về đồn.

Tại đồn cảnh sát địa phương, bà nói với cảnh sát: “Những tài liệu này là để cứu người, không có phạm pháp! Hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng của người dân.” Cảnh sát cũng ghi nguyên lời bà nói vào biên bản “ Những tài liệu này để cứu người, không phạm pháp……” và sau đó đã thả bà ra về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/12/394477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/8/180652.html

Đăng ngày 11-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share