Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 24-02-2010] Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ được Liên minh châu Âu chọn là một trong những thủ đô Văn hóa châu Âu 2010. Ngày 19-02-2010, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã tới thành phố. Triển lãm này đã đi khắp thế giới, đi đến trên bốn mươi quốc gia trên năm châu lục, và đã nhận được những đánh giá cao từ những khách đến xem ở Istanbul.

2010-2-23-falungong-turkey-01--ss.jpg

Người dân đến xem Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn

2010-2-23-falungong-turkey-02--ss.jpg

Các học viên kể cho khách tham quan đến xem những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh

2010-2-23-falungong-turkey-03--ss.jpg

Khách tham quan quan sát các bức tranh một cách tỉ mỉ.

2010-2-23-falungong-turkey-04--ss.jpg

Ngày đầu tiên trong ba ngày triển lãm là vào cuối tuần, và rất nhiều khách xem, trong đó có nhiều gia đình, đã đến tham quan triển lãm. Nhiều khách tham quan đã dành một thời gian dài ở triển lãm và một số đã quay trở lại triển lãm cùng với bạn bè và gia đình của họ. Một số khách đến xem đã rơi nước mắt trước các tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều người còn viết lại ý kiến sau khi xem. Một số người nói rằng các tác phẩm nghệ thuật đã để lại cho họ những ấn tượng sâu sắc. Người dân đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và cũng lên án những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều khách tham quan đã bày tỏ sự ủng hộ và đồng cảm của họ đối với Pháp Luân Công, với hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc ngay lập tức.

Tổng cộng có 31 bức tranh được trưng bày, thể hiện vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn và mô tả cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 02, sau đó chuyển tới các khu vực khác của Istanbul.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/24/218767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/25/114940.html

Đăng ngày 01-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share