Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 04-12-2019] “Văn hoá, lịch sử, triết lý của các bạn, mối liên hệ của các bạn với Chúa, cũng như mối quan hệ giữa các bạn với nhau là vô cùng sâu sắc. Tôi cho rằng những điều đó rất tuyệt vời, chính vì vậy tôi muốn tìm hiểu thêm về đức tin của bạn. Tôi ước mình có thể có đức tin cao quý này,” anh El Aziz Hamid đến từ Bỉ đã nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris đã tổ chức hai sự kiện Ngày thông tin tại Quảng trường Nhân quyền vào ngày 10 và 24 tháng 11 năm 2019. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với khách tham quan về môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Hamid đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và đọc các bảng thông tin trong một thời gian rất lâu. Anh chuyện trò với một học viên và cho biết anh rất hứng thú với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chia sẻ sự hiểu biết của mình về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, anh Hamid nói, “Xung đột văn hóa trong thế giới chúng ta đang sống gây ra mâu thuẫn và nguy hiểm. Để có một thế giới ổn định, nhân loại cần sự khoan dung. Không có lòng khoan dung, con người sẽ phải chịu nhiều căng thẳng, áp lực hơn, đánh mất bản chất chân thật của mình và trở nên xa rời với lòng chân thành và sự thiện lương.”

18f58e98dce65fbf6c1a12a9cc7d109f.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp

b15afec310513e75e957f1e595845ac9.jpg

3eedcdce89a759c105e7f6a53b5c6d0f.jpg

55edde921e11c09c2d075b9f5bf30755.jpg

441691dd1e1002e833654e36874bc91b.jpg

d829262d15229af5a0a507a4405be497.jpg

6806aab95d39df224b411f76aa0413ff.jpg

Khách tham quan đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.

Bà Danielle Dupuis, đã nghỉ hưu, cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống là không thể chấp nhận được. “Không có ngôn từ nào có thể miêu tả sự kinh hoàng này. Đây là một điều đáng hổ thẹn, một hành vi vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng.” Bà nhấn mạnh rằng sự kháng nghị ôn hoà của các học viên cần phải tiếp tục.

Ông Majid Omar, một du khách đến từ Morocco, cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác vô nhân đạo và không được phép tồn tại. “Những người gây ra vấn nạn này cần phải bị bắt, xét xử và trừng phạt. Chúa tạo ra con người, nhưng một số người lại giết người khác và lấy nội tạng của họ.”

Ông nói không có tôn giáo nào cho phép điều đó xảy ra và không có cảm xúc nào của con người có thể chấp nhận nó. “Thật đáng buồn khi một số người chỉ quan tâm đến tiền và dùng bất kỳ phương thức nào, ngay cả việc mổ cướp nội tạng. Xin Chúa giúp chúng con tìm ra giải pháp [cho vấn nạn này]!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/396370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/4/180953.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share