Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Adelaide

[MINH HUỆ 26-11-2019] Tháng 11 là một tháng nhộn nhịp ở Úc với các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh, và gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Adelaide đã tham gia vào hai sự kiện lễ hội như thế – tại Cảng Adelaide vào ngày 16 tháng 11 và tại Norwood vào ngày 23 tháng 11.

Đoàn diễu hành của các học viên được người dân địa phương cùng con cái của họ và các du khách chào đón nồng nhiệt. Một số khán giả bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

26ec80659c026c4f138fee183c404d0a.jpg

670e670a3b091b5a1a82b47b88b49ba8.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Cảng Adelaide vào ngày 16 tháng 11.

Các học viên đã chế tác một chiếc thuyền rước vàng kim được tô điểm với các dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để tham gia các lễ diễu hành mừng Giáng sinh năm nay.

Trên chiếc thuyền có hai nữ học viên trẻ vận trang phục tiên nữ ngồi trên những đóa hoa sen vàng và tím, theo sau là nhóm học viên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa đầy màu sắc.

45cc5162e2a2b112029ee84b2a632aba.jpg

Các học viên vận trang phục tiên nữ trình diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền diễu hành trong cuộc diễu hành mừng Giáng sinh tại Cảng Adelaide.

Cô Helen là một trong hai học viên ở trên chiếc thuyền rước. Sau lễ diễu hành, cô chia sẻ rằng trong suốt sự kiện, cô đã nhắc nhở bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và giữ tâm tĩnh lặng và hòa ái. Cô Helen cho biết cô học được cách trở nên ân cần và vị tha hơn đối với người khác nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Kim là một học viên người Việt Nam và biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng Internet. Cô cho biết sau sáu tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của cô đã cải thiện rõ rệt. Cô cũng hòa hợp hơn với những người khác và hiểu được mục đích của cuộc sống. Cô Kim chia sẻ rằng cô đã trở nên tĩnh tâm và mạnh mẽ và cô đã học được cách đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc sống.

a876e7aaa005504262b579ef72d70e02.jpg

490361743995fcff6897a65b24a73428.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Norwood vào ngày 23 tháng 11.

Nhiều người Trung Quốc nhập cư đã quan sát và chụp ản cuộc diễu hành tại thành phố Norwood. Cô Đỗ, quê ở Thượng Hải, đã xem cuộc diễu hành cùng gia đình mình. Cô ca ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp vì họ đang tôn vinh và thúc đẩy văn hóa truyền thống Trung Hoa.

617e619ee3dcced3ba8a377102b8f7bc.jpg

Anh Wade bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Wade nói với các học viên rằng chiếc thuyền diễu hành của họ tuyệt đẹp. Bạn của anh đã kể cho anh về Pháp Luân Đại Pháp, và anh từng thấy các học viên tại Adelaide, Đài Loan và Hồng Kông nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói anh biết việc chế độ cộng sản ở Trung Quốc mổ lấy nội tạng của các học viên bị giam giữ để bán, và anh rất vui khi các học viên được tự do tham dự các sự kiện cộng đồng tại Úc và chia sẻ những lợi ích họ nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

3fb9801a20c9aeb7244922a4916b9c88.jpg

Anh Gren và con gái, cùng các học viên nhỏ tuổi trong cuộc diễu hành.

Anh Gren, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã theo dõi cuộc diễu hành cùng con gái của mình. Con trai lớn của anh đang biểu diễn trong cuộc diễu hành cùng với bạn bè trong trường. Anh rất vui khi nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên trong cuộc diễu hành này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/26/396290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180931.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share