Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2019] Ông Lưu Hoành Vỹ đã không còn đi lại được sau 13 năm thụ án tù chỉ bởi ông tin vào Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, ngày ông được trả tự do, ông đã lập tức bị đưa tới nhà dưỡng lão sau khi không có người thân trong gia đình đến đón ông.

msword

Ông Lưu Hoành Vỹ

Ông Lưu, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị bắt ngày 24 tháng 10 năm 2006 chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông bị bắt sau bốn năm vợ ông là bà Vu Lập Tân bị tra tấn đến chết vào năm 2002 vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm, tại đó ông bị thẩm vấn và tra tấn. Ông Lưu gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần thắt lưng khiến ông không thể đi lại được. Tình trạng của ông xấu đi sau khi ông bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm, cách xa thành phố Cát Lâm 160 km (100 dặm). Mỗi lần mẹ ông đến thăm, ông đều được đưa ra bằng xe lăn.

Năm 2009, mẹ ông Lưu qua đời. Vì cha vợ của ông cũng qua đời nên con gái ông được mẹ vợ ông chăm sóc tại thành phố Tứ Bình, cách thành phố Cát Lâm 225 km (140 dặm).

Sau khi mẹ ông qua đời, chỉ có các học viên Pháp Luân Công khác thỉnh thoảng đến thăm ông. Họ mang cho ông một cái xe lăn và tiền. Sau 13 năm giam cầm, ông Lưu không còn nhà để trở về và cần được chăm sóc.

Trước ngày ông Lưu được thả, nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương đã hỏi em trai ông đến hỗ trợ đưa ông về thành phố Cát Lâm. Tuy nhiên, em trai ông không xuất hiện và ông Lưu được người ở Cục Tư pháp Thành phố Cát Lâm đưa tới nhà dưỡng lão.

Các học viên cũng đã liên lạc với các cơ quan chính quyền liên quan và em trai ông Lưu. Có thông tin rằng ông Lưu có thể rời nhà dưỡng lão khi thẻ căn cước và thẻ an sinh xã hội của ông được giải quyết.

Báo cáo liên quan:

Ông Lưu Hoành Vỹ bị Đội an ninh nội địa Cát Lâm tra tấn, kết án 13 năm tù

Học viên Pháp Luân Công là Lưu Hoành Vỹ và Mục Bình ở thành phố Cát Lâm bị kết án tù bí mật

Hoàn cảnh của Lưu Gia Tuệ, con gái 10 tuổi của bà Vu Lập Tân, một học viên Pháp Luân Công tỉnh Cát Lâm bị tra tấn đến chết ở Nhà tù Hắc Chuỷ Tử

Học viên Đại Pháp là bà Vu Lập Tân qua đời vì tra tấn tàn bạo


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/吉林市刘宏伟冤狱13年期满-近况不明-395641.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/26/180861.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share