Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 06-11-2019] Hơn 200.000 người tại Úc đã ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ các khiếu nại hình sự của các học viên Pháp Luân Công đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Giang cũng chịu trách nhiệm cho việc giết hại các học viên bị giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin.

d91d19fa42eeb9c38773157dcf5f5b17.jpg

0391a3c0860ed82c71b4099555ef0303.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Sydney nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý vào ngày 7 tháng 9 năm 2018.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2019, có gần 3,2 triệu người tại 35 quốc gia đã ký bản kiến ​​nghị đệ trình lên Viện kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao Trung Quốc để ủng hộ các khiếu nại hình sự chống lại Giang.

0433e0485e3a9f77a3decd620798215c.jpg

9319ccb8035ff92861d5ced5fa66c527.jpg

09a628a5c67665f5d2883ec30c441a14.jpg

068ab826596d6e4d6e707055b34da0c0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại các thành phố lớn ở Úc đã thu thập chữ ký trong bốn năm qua để ủng hộ các khiếu nại hình sự chống lại Giang.

Nghị sỹ bang Victoria ủng hộ

edd5228baf87a68da25268e773b8c9b4.jpg

Ông Bernie Finn, Thành viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria, bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công .

Ông Bernie Finn, thành viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria và Ban giám sát bầu cử phe đối lập, đã lên tiếng ủng hộ bản kiến ​​nghị này. Ông nói những chữ ký đó cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thấy mọi người trên khắp thế giới quan tâm đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nhận xét việc nói cuộc bức hại này kinh hoàng là rất dễ, nhưng để thực sự trợ giúp thì mọi người cần hành động.

Ông Finn cho biết tất cả mọi người, kể cả các viên chức chính phủ, cần ký vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với những gì chính quyền cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho chính người dân của nó. Những chữ ký sẽ truyền đi thông điệp rằng Úc sẽ không dung thứ cho những hành vi tàn ác và sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc.

Ông Finn nhận xét: “Tuy Giang đã phát động cuộc bức hại, nhưng những nhà lãnh đạo của ĐCSTQ đã duy trì nó. Một khi Giang bị đưa ra công lý, tất cả các nhà lãnh đạo còn lại đều phải chịu trách nhiệm và giải trình về tội ác này.”

Người Úc kinh hoàng vì cuộc bức hại

1c7059b198430b966a3583c4d141928a.jpg

Ông Marc (bên phải), một học viên Pháp Luân Công, thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị.

Trong suốt bốn năm qua, ông Marc, một học viên Pháp Luân Công, tuần nào cũng đến Melbourne ba ngày để thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị.

Ông nói: “Khi mọi người biết được những gì đã thực sự xảy ra trong thời gian diễn ra cuộc bức hại ở Trung Quốc, họ không tin. Nhiều người trong số họ không biết gì về chủ nghĩa cộng sản và những thủ đoạn tàn bạo mà ĐCSTQ đã sử dụng nhắm vào người dân của nó. Nhiều người đang thức tỉnh về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Tội ác thu hoạch nội tạng phải chấm dứt

a9149ffce1c11476ceaf66be97959151.jpg

Ông Malcam là một cựu chiến binh.

Ông Malcam, một cựu chiến binh, đã ký bản kiến nghị ngay khi ông nhìn thấy bàn thông tin của các học viên trên đường phố. Ông đã từng xem một bản tin của SBS về cách ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Ông nói: “Giết người để lấy nội tạng là sai trái, chỉ đơn giản vậy thôi.”

b3bc63398e0035e90fb99fadc4a780db.jpg

Bà Julie là một giáo viên trung học đến từ Perth.

Bà Julie, một giáo viên tiếng Anh đến từ Perth, đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công thông qua các bản tin. Sau khi ký vào bản kiến nghị, bà chia sẻ: “Việc các bác sỹ Trung Quốc thực hiện phẫu thuật để lấy nội tạng của các học viên mặc dù họ vẫn còn sống thật kinh hoàng. Chúng ta phải hối thúc ĐCSTQ chấm dứt sự bức hại vô nhân đạo này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180692.html

Đăng ngày 14-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share