Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2019] Một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án một năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, bà Hoàng Khắc Cần, 55 tuổi, bị bắt giữ vì treo một tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bị Viện Kiểm sát Đông Châu truy tố vào ngày 9 tháng 8.

Gia đình bà đã tới đồn công an địa phương và viện kiểm sát để tìm kiếm công lý cho bà nhưng vô ích.

Bà Hoàng đã bị Tòa án Quận Đông Châu xét xử tại một phòng xét xử tạm thời ở Trại tạm giam Nam Câu vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Luật sư của bà đã thay bà biện hộ vô tội. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Cả bà Hoàng và luật sư của bà đều chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công và tu luyện Pháp Luân Công là quyền và là tự do tín ngưỡng của bà theo hiến pháp. Luật sư cũng viện dẫn thông báo của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về việc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Gần đây, thẩm phán đã kết án bà Hoàng một năm tù giam và phạt bà 4.000 tệ.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh bị truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/395359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180623.html

Đăng ngày 12-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share