Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Minnesota

[MINH HUỆ 29-05-2019] Vào tháng 5 năm 2019, Hạ viện và Thượng viện Minnesota đã gửi thư chính thức tới Hiệp hội Y tế Minnesota (MMA) bày tỏ mối lo ngại về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Những bức thư của Hạ Nghị sỹ Nels Pierson (R-Stewartville) và Thượng nghị sỹ Jim Abeler (R-Anoka) của Hạ viện và Thượng viện bang Minnesota, được 77 nghị sỹ của Hạ viện và Thượng viện đồng ký tên, trong đó, có hai người đang hành nghề bác sỹ. Cả hai bức thư đều bày tỏ quan ngại về việc người dân ở bang Minnesota tìm kiếm nội tạng có nguồn gốc vô đạo đức từ các quốc gia như Trung Quốc và cũng đề cập đến mối quan ngại về việc “nhân viên y tế của Trung Quốc được đào tạo ở Minnesota có thể hiệp trợ cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

MMA là một hiệp hội chuyên môn phi lợi nhuận đại diện cho các bác sỹ, cư dân và sinh viên y khoa ở bang Minnesota.

Dưới đây là nội dung trích từ một thông cáo báo chí của chính quyền Minnesota:

“Chúng ta cần một kế hoạch và hướng dẫn để ngăn chặn bất kỳ ai trục lợi từ hoạt động kinh khủng này ở Trung Quốc”, ông Sen. Abeler (R-Anoka) nói. “Điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp tục lên án hoạt động thu hoạch nội tạng và ngăn không để công dân của chúng ta lợi dụng tội ác chống lại nhân loại này.” Thượng nghị sỹ Carolyn Laine (Đảng Lao động Dân chủ Cộng hòa tại Columbia Heights) tuyên bố “Đây là một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tất cả chúng ta cần phải thể hiện quan điểm đối với vấn đề này.”

Từ năm 2014, cơ quan lập pháp bang Minnesota đã tập trung vào vấn đề bức hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Vào năm đó, các nghị sỹ của Hạ viện Minnesota đã viết một bức thư gửi Sở Y tế Minnesota và Phòng Giáo dục Đại học bang Minnesota. Bức thư hỏi giữa Trung Quốc và Minnesota có mối hợp tác tiềm năng nào liên quan đến việc cấy ghép nội tạng hay không.

Vào tháng 5 năm 2016, Thượng viện Minnesota đã nhất trí thông qua Nghị quyết Thượng viện SF 2090, kêu gọi “Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập tức chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân và tù nhân lương tâm, và nêu rõ là tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và các tín đồ của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Vào năm 2018, hơn 100 nhà lập pháp bang Minnesota đã ký một bức thư ngỏ tới chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kêu gọi ông chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các nghị quyết liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng đã được đưa ra trong nhiệm kỳ thứ 91 của cơ quan lập pháp bang Minnesota (2019-2020). Hai nghị quyết, SF 2014 tại Thượng viện và HF 2500 tại Hạ viện hiện đang có được sự hỗ trợ rất lớn từ các Thượng Nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ của bang Minnesota.

Dưới đây là Thông cáo báo chí từ các nhà lập pháp bang Minnesota.

(ST. PAUL, MN) – Cưỡng bức thu hoach nội tạng là lấy nội tạng từ một người đang sống hoặc đã chết mà không có sự đồng ý. Đó là một thực tế phổ biến trong các nhà tù ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đang lợi dụng tù nhân của họ, đặc biệt là những người thuộc nhóm tín ngưỡng thiểu số như Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), để phục vụ ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng bất hợp pháp. Hạ viện và Thượng viện Minnesota đang nỗ lực nâng cao nhận thức chống lại vấn đề này.

Một bức thư do 77 nhà lập pháp ký tên gửi đến Hiệp hội Y tế Minnesota yêu cầu họ lưu tâm đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và hiện tượng bệnh nhân từ Minnesota du lịch ghép tạng ở Trung Quốc. “Chúng ta cần một kế hoạch và hướng dẫn để ngăn chặn bất kỳ ai trục lợi từ hoạt động kinh khủng này ở Trung Quốc”, ông Sen. Abeler (R-Anoka) nói. “Điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp tục lên án hoạt động thu hoạch nội tạng và ngăn không để công dân của chúng ta lợi dụng tội ác chống lại nhân loại này”. Thượng nghị sỹ Carolyn Laine (Đảng Lao động Dân chủ Cộng hòa tại Columbia Heights) tuyên bố “Đây là một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tất cả chúng ta cần phải thể hiện quan điểm đối với vấn đề này.”

Cả Minnesota và Hạ viện Hoa Kỳ đều đã thông qua các nghị quyết chống lại tội ác này nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bắt đầu là nâng cao nhận thức và yêu cầu giới y khoa lên tiếng và lên kế hoạch để đối chọi với hệ thống thu hoạch này hiện tại. Nghị sỹ Nels Pierson (Đảng Cộng hòa, thành phố Stewartville) nói thêm: “Bố tôi là một bệnh nhân được ghép tim, vì vậy tôi biết rõ tầm quan trọng của việc tập trung nỗ lực để hỗ trợ công dân cần ghép tạng của chúng ta. Tuy nhiên, cưỡng bức thu hoạch nội tạng là điều hết sức nghiêm trọng, và chúng ta phải đấu tranh để chấm dứt nó và bảo vệ quyền của những nạn nhân của hành động phi đạo đức này. ”

Dưới đây là bức thư từ Hạ viện Minnesota. Thượng viện Minnesota cũng gửi một bức thư tương tự.

Tháng 4 năm 2019
Giám đốc điều hành Janet Silversmith
Hiệp hội Y khoa bang New York

Kính thưa bà Silversmith,

Chúng tôi muốn hỏi Hiệp hội Y tế Minnesota về những quan ngại của chúng tôi đối với việc bệnh nhân ở bang Minnesota được ghép nội tạng có nguồn gốc phi đạo đức ở các quốc gia như Trung Quốc. Ngoài ra, các nhân viên y tế người Trung Quốc được đào tạo ở Minnesota có thể hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.

Chúng tôi đánh giá cao việc ban hành một hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa để hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi trong việc ngăn chặn bệnh nhân ở Minnesota ra nước ngoài cấy ghép nội tạng có nguồn gốc phi đạo đức, và trục xuất các nhân viên y tế người Trung Quốc được đào tạo tại Minnesota hỗ trợ hoạt động này khi về nước.

Theo báo cáo điều tra “Thu hoạch đẫm máu / Thảm sát – Bản cập nhật” do các nhà điều tra David Kilgour, David Matas và Ethan Gutmann công bố năm 2016, ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc thực hiện một số lượng rất lớn ca ghép tạng mỗi năm và Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia vào việc “giết hại quy mô lớn những người vô tội, chủ yếu là các học viên tu luyện Pháp Luân Công, một môn tập với các bài tập cải thiện tinh thần, nhưng cũng có người Ngô Duy Nhĩ, người Tây Tạng, và những người Cơ Đốc giáo, để lấy nội tạng phục vụ các ca cấy ghép.”

Một tuyên bố của Tiến sỹ Kirk Allison, nguyên Giám đốc Chương trình Nhân quyền và Sức khỏe, Trường Y tế Công cộng của Đại học Minnesota đã được trình bày vào tháng 9 năm 2006 tại một phiên điều trần của quốc hội về nạn thu hoạch nội tạng. Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua Nghị quyết Hạ viện 343 lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2016, Thượng viện bang Minnesota đã nhất trí thông qua Nghị quyết SF2090 về việc cấm và truy tố các cá nhân từng tham gia vào việc mổ lấy các mô hoặc bộ phận cơ thể người bất hợp pháp.

Vào năm 2018, hơn 100 nhà lập pháp bang Minnesota đã gửi thư ngỏ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bức thư chỉ ra rằng nguồn tạng trong cộng đồng ghép tạng Trung Quốc là thiếu minh bạch và không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới. Các nhà lập pháp bang Minnesota hiểu rằng Chủ tịch Tập Cận Bình không chịu trách nhiệm trong việc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp/ Pháp Luân Công và yêu cầu Chủ tịch Tập công khai lên án tội ác chống lại nhân loại này. Trong nhiều năm, các nhà lập pháp ở Minnesota đã thực hiện các bước để bảo đảm nhân quyền và quyền lợi của những bệnh nhân cần và tìm kiếm việc ghép tạng, cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích của những người có thể bị lấy nội tạng phi đạo đức. Chúng tôi đề nghị ông trả lời thắc mắc của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/明州立法委员表达对中共强行摘取器官的担忧-388023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177840.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share