Bài viết của một học viên vùng Bay Area, California

[MINH HUỆ 09-09-2019] Trong hai ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Bay Area của California đã tham gia Lễ hội Trung thu thường niên tại Khu phố Tàu ở San Francisco. Như những năm trước, họ đã dựng một quầy thông tin để truyền rộng những lợi ích của môn tu luyện cho cộng đồng .

Tết Trung thu, còn được gọi là Lễ hội Trăng rằm, diễn ra vào ngày 15 tháng 8 Âm lịch hàng năm. Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 13 tháng 9, đây là một trong những dịp lễ lớn nhất ở Trung Quốc, và đề cao sự đoàn tụ và hạnh phúc gia đình.

3ee44026052aedc0a7fa500762af13f1.jpg

876c129b0c00f77daf27a33b417db825.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phổ biến cho người dân về môn tu luyện tại Lễ hội Trung thu ở Khu phố Tàu của San Francisco vào ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2019.

Người qua đường: Cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn

Ông Frank đến từ Alameda, nằm ở phía đông Vịnh San Francisco, đã dừng lại chào các học viên. Ông cho biết ông đã từng nghe đến Pháp Luân Công từ nhiều năm trước và cũng đã đọc một số tài liệu. Ông nói: “Môn tu luyện này giúp mọi người trở thành người tốt hơn. Thật tệ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này và thậm chí còn giết hại các học viên để lấy nội tạng.”

Cô Catherine sống ở Russian Hill, một khu dân cư giàu có trong thành phố. Cô cho hay cô biết các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn tàn bạo vì đức tin của mình, và hy vọng tình trạng đó sẽ thay đổi. Cô khen ngợi các học viên vì đã tổ chức các cuộc diễu hành, hội chợ đường phố và các hoạt động khác để nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Một người qua đường khác, cô Cynthia, lặng lẽ lắng nghe một lúc rồi hỏi tại sao môn thiền định này lại bị bức hại. Cô sinh ra ở Hồng Kông và lớn lên ở Hoa Kỳ, nên cô tò mò về những việc đang xảy ra ở Trung Quốc.

Một học viên bảo cô rằng trước đây, ĐCSTQ đã đàn áp người dân Trung Quốc thông qua nhiều cuộc vận động chính trị. Người học viên giải thích: “Hơn nữa, ĐCSTQ cổ xúy bạo lực và tuyên truyền thù hận, vốn đi ngược lại với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công”. Bị thu hút bởi Pháp Luân Công, cô Cynthia nói rằng cô sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã nhận một số tài liệu từ người học viên để mang về nhà đọc.

73ab22721e7c79f468745bb3cfbc0c3d.jpg

7d26e7a59396840643378a05e36fd920.jpg

Người dân dừng lại trò chuyện với các học viên.

Người dân Trung Quốc: Thích đọc tài liệu Pháp Luân Công

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong vài năm qua, nhiều người dân tại Khu phố Tàu và du khách Trung Quốc đã không còn tin vào các tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ về Pháp Luân Công nữa. Một cư dân, người gốc Quảng Đông, nói với một học viên: “Tôi đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ vài tháng trước tại quầy thông tin của các bạn đây. Nếu có thêm tài liệu gì, xin vui lòng cho tôi một ít. Tôi rất thích đọc chúng.” Cô kể với các học viên rằng cô đã treo bông hoa sen giấy mà một học viên Pháp Luân Công tặng cô trên cửa sổ nhà mình.

Một người qua đường khác, bà Hứa đến từ Đông Nam Á, đã dừng lại ở quầy thông tin và trò chuyện với các học viên. Bà chia sẻ rằng bà đã nhiều lần trông thấy các học viên trong các cuộc diễu hành và rất thích môn tu luyện. Bà thốt lên: “ĐCSTQ thật xấu xa, đã mục nát đến tận xương tủy rồi. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các học viên.”

583b51ec043e5a23babcecb6e577baf8.jpg

5f09cb326db92436b58599210d65e602.jpg

Người dân địa phương và du khách tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/9/392642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179269.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share