Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 07-08-2019] Vào ngày 2 và 3 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tham gia Lễ hội Văn hóa (HX-Festivalen) thường niên tại bãi biển ở Helsingborg.

Trong hai ngày lễ hội, du khách liên tục đến học các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người có vẻ hào hứng với những động tác của môn tu luyện tự thân truyền thống Trung Hoa này, và nhiều người nói rằng các bài công pháp giúp họ cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng.

2d6ae93a34595b108d99a321089d5eba.jpg

ae172b83fa398f3742b03afcb633d3fa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn năm bài công pháp

Một số người cho biết họ đã từng nghe đến Pháp Luân Công từ lâu và giờ [họ] muốn học. Nhiều người ở độ tuổi 20 và 30 trở nên vô cùng hứng thú và muốn tham gia nhóm luyện công hàng tuần. Có khoảng 50 người, cả già và trẻ, đã học các bài công pháp trong hai ngày lễ hội.

533ca2ee81839e85130d9f62974ca319.jpg

1b2c27a67c1dbc2263f35a9141a49789.jpg

34afb74698f4f621bb7bf6a23b81f94d.jpg

Những người tham gia Lễ hội Văn hóa học các bài công pháp Pháp Luân Công

Người dân ngắm nhìn các học viên luyện các bài công pháp và chụp ảnh. Một số người hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công, còn một số đứng cách đó một quãng thì tập theo các động tác luyện công.

Một trong số những người tổ chức sự kiện này cho biết cô rất vui vì Pháp Luân Công là một phần của lễ hội hàng năm. Cô cảm ơn các học viên vì đã tổ chức tốt hoạt động của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/7/391160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178865.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share