Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 07-08-2019] Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tham gia Lễ hội thường niên Ribfest tại Công viên Victoria ở trung tâm thành phố London, Ontario.

Lễ hội kéo dài 5 ngày này hàng năm thu hút khoảng 200.000 người. Nhiều người tham dự lễ hội năm nay bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc học Pháp Luân Công sau khi tình cờ biết đến môn tu luyện tự thân truyền thống này.

Nhiều người còn bày tỏ mong muốn cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ chấm dứt, và họ thấy rất buồn khi nghe đến tội ác thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.

a562b360e61e5b7a48985a4f22fa9a61.jpg

Các học viên người Canada giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội thường niên Ribfest tại Công viên Victoria ở trung tâm thành phố London, Ontario

1251d7b1365695e318c3d495d5a50e29.jpg

9d2960454aff61347e24e384d0969fb8.jpg

Du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Công

d351b46015776809f86d613b77d56e45.jpg

f29494ee1fe660ccbb00963b61471186.jpg

Du khách trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Công

ee3ea16271ed94a08db68ad60c215b3b.jpg

82753af095d098613d2d11fca7660353.jpg

Người tham dự lễ hội tham gia tập bài tọa thiền của Pháp Luân Công

Người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Ông Ngô và bà Lý là người Trung Quốc Đại lục. Họ đang ở Canada để thăm người thân.

Bà Lý đến gần một học viên tại quầy thông tin của Pháp Luân Công và nói: “Tôi biết Pháp Luân Công dạy Thiện. Cuộc bức hại ở Trung Quốc hết sức tà ác! Trong mấy năm đầu, nó rợp trời dậy đất. Họ tới từng nhà để xem có ai tập Pháp Luân Công không và nếu phát hiện được học viên nào, họ sẽ đưa học viên đó đi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Chắc chắn ĐCSTQ sẽ bị quả báo!”

Người học viên đã hỏi họ có muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã từng gia nhập trước đây hay không. Cả hai đều đồng ý và đã đưa cho người học viên danh tính cũng như tên của các tổ chức mà họ từng gia nhập. Họ cảm ơn người học viên này và vui vẻ rời đi.

Người dân địa phương lên án ĐCSTQ

Hai cư dân địa phương là anh Gordon và vợ, cô Deborah, cảm thấy kinh hoàng trước những tội ác khủng khiếp mà ĐCSTQ đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh Deborah ý thức rõ ràng rằng ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền của vô số người dân trong suốt lịch sử của nó.

Anh Gordon cho biết: “Tôi kịch liệt phản đối cuộc bức hại này! Chúng tôi đã ký vào bản kiến nghị [kêu gọi chấm dứt nó].”

Một cư dân địa phương khác có tên Adam đã tham gia vào một nhóm học bài tọa thiền của Pháp Luân Công. “Tôi cảm thấy rất thoải mái sau khi luyện các bài công pháp”, anh cho biết. “Nó đã tẩy tịnh những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Tôi rất thích! Tôi muốn tiếp tục học.”

Khi một học viên bắt đầu nói với anh về cuộc bức hại, anh Adam cho biết: “Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Những người đấu tranh vì quyền tự do của họ lại bị cầm tù hoặc bị giết hại.” Anh nói rằng dù thế nào đi nữa, tội ác thu hoạch tạng này cần phải chấm dứt. Anh dự định tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công sau lễ hội.

“Nó đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng bình an”

1de5b7782f1b414ad60491211eb6674d.jpg

Cô Ana thích cảm giác tuyệt vời của việc tập Pháp Luân Công sau khi học một số bài công pháp

Cô Ana, đến từ Brazil, đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại lễ hội. “Tôi có cảm giác như mình cần phải tập trung khi luyện các bài công pháp này”, cô cho biết. “Nó đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng bình an!”

Cô không thể tin vào tai mình khi nghe kể rằng một môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc. Cô đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

684faa38374f9a674410abe86134b2c2.jpg

Cô Erin muốn học Pháp Luân Công tại điểm luyện công tập thể

Anh Nahin, là người Ấn Độ di cư đến Canada, đã học trọn bộ năm bài công pháp trong lễ hội. “Tôi cảm thấy cả cơ thể mình được thư giãn khi ngồi tọa thiền”, anh nhận xét. “Tôi cảm thấy vô cùng tĩnh tại và thư giãn khi tôi thực hiện các động tác, như thể mọi thứ đều biến mất và chỉ còn lại mình tôi trên thế giới này.”

Anh Nahin ký bản kiến nghị và dự định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/7/391159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178850.html

Đăng ngày 14-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share