Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-07-2019] Ngày 6 tháng 7 năm 2019, trong thời gian nghỉ hè, học sinh và giáo viên trường Minh Huệ Đài Loan đã đến A Lý Sơn để trò chuyện với du khách về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng luyện các bài công pháp và chụp ảnh nhóm để gửi lời vấn an tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

167e74a4a9e600a8dece7b81be34660c.jpg

Thầy và trò trường Minh Huệ Đài Loan chụp bức ảnh lưu niệm các sự kiện trong ngày và gửi lời vấn an tới Sư phụ

4449054b82e63d57fb25d8cfbdf1c605.jpg

5023074887d083164cb65fbb85be4ab7.jpg

45ac928cf6550c9e22b5d00ea5b3867e.jpg

f63a7daf66b95e317f1d8fb5041a6b0e.jpg

Các học sinh luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Trạm xe buýt ở A Lý Sơn

Dù có mưa phùn, nhiều du khách vẫn dừng chân để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Họ rất vui khi nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các bông hoa sen giấy do học viên làm.

45ff10ee75afb9d0411df4425738aa52.jpg

Một học viên phát tặng các tờ thông tin và hoa sen

91d07b6d3e6142eb78ee11ab54786dfb.jpg

Ba du khách đến từ Bỉ đã dừng lại để trò chuyện cùng một học viên và đặt vài câu hỏi. Họ giơ ngón tay cái lên để ủng hộ và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Các học viên còn trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người trước Đền Trấn Cung, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở A Lý Sơn.

15adfccfa6ce2938e39c678ca4552243.jpg

Một du khách vui vẻ đón nhận hoa sen và thông tin về Đại Pháp

b7518e9ef28b48a120f991af3bf34df1.jpg

25d6cf6eace027e5f0f33a1da7bdcf0d.jpg

2c9d1d4689b4b4d3284dbbca39d8013b.jpg

Các tiểu đệ tử trường Minh Huệ phát tặng tờ thông tin và hoa sen

1637823f16229643e51270dfe1ea561a.jpg

Cô Ngô Lệ Hoa và các con gái của cô rất hào hứng tham gia các hoạt động trong ngày và trò chuyện với du khách

Các tiểu đệ tử rất vui vì được tham gia các hoạt động trong ngày hôm đó. Một học sinh nói: “Nếu có nhiều người hơn nữa hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, thì đạo đức trong xã hội chúng ta sẽ được cải thiện.” Một em khác cho biết: “Cháu đã nói với du khách rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Hoàng, một học sinh ở độ tuổi trung học, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ khi em còn học mẫu giáo. Em cho biết: “Tu luyện giúp cháu tập trung tốt và nhớ đặt người khác lên trước [bản thân], và điều này đã cải thiện việc học của cháu. Cháu cảm ơn Sư phụ vì đã ban cho cháu trí huệ. Cháu rất vui khi được ở đây và cháu hy vọng [có thể] cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

e9a1a3e34412d9e6a4933c44b6e5b017.jpg

Tư Gia (đầu tiên từ bên trái) tặng hoa sen cho hai du khách nhỏ tuổi

Ông Hầu Bính Thần, giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học Quốc gia Điểu Tùng, đã dẫn con trai và con gái đến hoạt động này. Ông Bính Thần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn học đại học, 19 năm trước. Ông cho biết: “Sau khi tôi bắt đầu hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi thấy buông bỏ chấp trước của mình rất dễ. Khi tôi đặt lợi ích của người khác lên trước, tôi phát hiện tình huống liền được cải thiện. Chúng tôi ở đây vào dịp nghỉ hè để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều du khách từ Trung Quốc Đại lục đến đây và chúng tôi muốn xóa đi những hiểu lầm mà họ có. Chúng tôi cũng muốn họ biết rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng.”

3f98afecea19141c8e86f1fffdd76c0d.jpg

Ông Hầu Bính Thần cùng con trai và con gái

Anh Lại Vi Thừa là một giáo viên tiểu học. Anh và cô Tử Di, vợ anh đã dẫn các con trai của họ đến sự kiện này. Anh chia sẻ: “Sư phụ đã dạy chúng ta, rằng hễ gặp vấn đề thì phải hướng nội tìm. Bất kỳ khó khăn nào chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều là để khảo nghiệm xem liệu chúng ta đã bỏ được tâm chấp trước hay chưa. Một hôm, tôi có triệu chứng đột quỵ và tôi được đưa đến bệnh viện. Nhưng ở bệnh viện, tôi vẫn tiếp tục luyện các bài công pháp. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua khảo nghiệm này.”

e467b42333f3bedc8b2234d9943df3b7.jpg

Anh Lại Vi Thừa và gia đình

Anh Hồng Khánh Thăng cùng vợ, cô Giản Thục Phân, và hai con trai đã cùng nhau bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Giản cho biết hai con trai của cô thường xuyên đau ốm, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, chúng đã ít bị bệnh hơn. Con trai nhỏ của cô bắt đầu tu luyện lúc lên bốn và cô rất ngạc nhiên vì cậu bé không còn cần uống thuốc nữa. Cặp vợ chồng này cũng nhận thấy gia đình mình trở nên hòa thuận sau khi họ bắt đầu hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

9aa282ead0f54ce752677a6b0792060a.jpg

Anh Hồng Khánh Thăng và vợ, cô Giản Thục Phân, cùng hai con trai. Cặp vợ chồng này thấy gia đình mình trở nên hòa thuận hơn sau khi bắt đầu chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Giản cho biết thêm: “Tham gia các hoạt động này đã cho chúng tôi và các con có cơ hội nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Đây cũng là một cách để chúng tôi có thể cảm ân Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/10/389841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178461.html

Đăng ngày 17-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share