Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Helsinki

[MINH HUỆ 17-07-2019] Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã tổ chức các hoạt động ở Helsinki. Họ đã chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.

Các hoạt động được tổ chức tại trung tâm thành phố Helsinki, bên ngoài Tòa nhà Quốc hội và phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Các học viên đã thông tin cho công chúng về cuộc đàn áp tàn bạo và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nâng cao nhn thc ti Trung tâm thành ph

d13b930238f09b47b39805c77582040b.jpg

Các hc viên t chc mt hoạt động ti trung tâm thành ph Helsinki vào ngày 13 tháng 7 năm 2019.

Gần như vào mỗi thứ Bảy, các học viên địa phương lại tập trung tại Kamppi, một quận sầm uất ở trung tâm thành phố Helsinki, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều cư dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thông qua những sự kiện này. Các học viên cũng đã tiến hành thu thập chữ ký thỉnh nguyện để ngăn chặn sự tàn bạo của cuộc bức hại vào ngày 13 tháng 7 năm 2019.

2dbdf7ceaa1741775dc7a4a908515c03.jpg

Bà Danita Lindroas ký đơn thnh nguyn để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoch ni tng hôm 13 tháng 7 năm 2019.

Bà Danita Lindroas đi thẳng tới bàn trưng bày Pháp Luân Công và ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà cho biết bà đã bị sốc khi nghe đến cuộc bức hại lần đầu tiên cách đây vài năm. Bà cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại cho cộng đồng]. Trước khi rời đi, bà Danita nói với các học viên rằng bà định sẽ truyền rộng thông tin về cuộc bức hại trên Facebook.

T chc các hot đng bên ngoài Tòa nhà Quc hi

dd1b5924f5582fb7a7bc63f97bdcb638.jpg

Luyện công tập thể bên ngoài Tòa nhà Quc hi Phn Lan

Sau khi Phần Lan tiếp quản vị trí chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu năm nay, nhiều cuộc họp quan trọng của Liên minh Châu Âu (EU) đã được tổ chức tại quốc gia này. Trong các cuộc họp của EU diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2019, các học viên đã treo các biểu ngữ và luyện công tập thể bên ngoài Tòa nhà Quốc hội để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một người đàn ông trước đây từng sống ở Trung Quốc một năm đã nói với các học viên: “Tôi biết một người đàn ông ở Hoa Kỳ đã đến Trung Quốc để ghép giác mạc. Ai biết được anh ấy đã lấy giác mạc ở đâu? Việc cho nhiều người hơn biết về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc là rất quan trọng.”

Phơi bày sự tàn bo bên ngoài Đi sứ quán Trung Quc

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào hầu hết các buổi chiều trong tuần. Họ cùng nhau luyện công và phát tờ rơi thông tin cho người qua đường.

Một bà lão chạc 80 tuổi sống gần đó đã đến gặp các học viên vào ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Bà nói: “Các bạn đang làm một việc hết sức quan trọng. Các bạn luôn có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc đây, dù mưa hay nắng. Vài hôm trước, có một bản tin về phán quyết của tòa án độc lập đối với nạn thu hoạch nội tạng. Các bạn phải cho nhiều người hơn nữa biết về điều đó. Hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này nhé!“

a47c5ebdf6044539d3bee9c1c718910a.jpg

Kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đi sứ quán Trung Quc hôm mùng 10 tháng 7 năm 2019.

Bà Lam, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ rằng bà đã bị cầm tù ở Trung Quốc trong hơn hai năm vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà cho hay bất chấp cuộc bức hại tàn khốc, rất nhiều học viên vẫn không dao động và giữ vững đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178527.html

Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share