Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-06-2019] Học viên Pháp Luân Công thường xuyên tổ chức các hoạt động tại các điểm du lịch trên khắp thế giới để phơi bày cuộc bức hại đối với môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc và kêu gọi sự trợ giúp của mọi người để chấm dứt cuộc bức hại. Báo cáo này gồm bốn hoạt động như vậy ở Châu Âu trong thời gian gần đây.

Munich, Đức

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại Quảng trường Marienplatz ở Munich, các học viên đã thu thập được hàng trăm chữ ký cho một đơn thỉnh nguyện lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhân dịp này, nhiều du khách Trung Quốc cũng đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

4d1e7d028271177031dad573adb746ac.jpg

Phổ biến cho du khách thông tin về cuộc bức hại

Nghệ sỹ piano địa phương Ralph Kiefer cho hay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô cùng tàn ác.

Ông nói: “Việc này nhất định phải chấm dứt!”

Ông tiếp tục: “Chính quyền Trung Quốc là một thể chế tàn bạo. Nó không cho phép tự do tư tưởng để duy trì quyền lực của mình.”

Ông cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin. Ông nói: “Việc này rất quan trọng. Các bạn hãy cố gắng duy trì việc làm ý nghĩa này.”

af42786033c621bc48569b324d3a7962.jpg

Ông Ralph Kiefer hy vọng chữ ký của ông sẽ giúp chuyển thông điệp tới các chính trị gia và thúc giục họ hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân quyền này.

Anh Paul Milburn đã không ngần ngại ký đơn thỉnh nguyện. “Đây là việc cực kỳ kinh khủng”, anh cho biết. “Đây chính là những gì đã xảy ra trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Tôi làm việc tại Khu tưởng niệm Trại tập trung Dachau và tôi giải thích cho khách tham quan về lịch sử của địa danh này. Thật kinh hoàng khi hiện nay, những điều tương tự vẫn đang xảy ra trên thế giới.”

a6ed317b1d7fdd1ad59ec8ba4c3f0f34.jpg

Anh Paul Milburn nói: “Những người kiểm soát truyền thông và văn hóa cũng chính là kiểm soát đất nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định thế nào là văn hóa và định nghĩa về đúng và sai.”

c3b2aa2efd10e811a23a273dfda6691c.jpg

Một du khách Trung Quốc xem màn trình diễn luyện công

Nhiều du khách Trung Quốc đã rất ấn tượng khi xem các sự kiện Pháp Luân Công ở Đức và thấy nhiều người phương Tây cũng đang tu luyện. Một người đàn ông Trung Quốc nói: “Xin hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này. Đức tin sẽ tồn tại lâu hơn nhiều so với một đảng chính trị.”

Thụy Điển

Tòa thị chính của Stockholm nằm cạnh Hồ Malaren, vốn là một địa danh nổi tiếng. Hàng ngày, các học viên dựng một quầy trưng bày ở đó để tiếp cận với các đoàn du khách.

eb626b4ffda569577c44a2d27f667c18.jpg

Trình diễn các bài công pháp

5a8727274b2c86c3f4d48949a0272925.jpg

Du khách tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công

fce612291590f7a8387248b0a62b99be.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Tháng Tư vừa qua, các học viên đã mời các thành viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch địa phương đến một cuộc họp. Trong số đó, nhiều hướng dẫn viên thường trông thấy các sự kiện của học viên, và họ rất vui khi có dịp tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Tại cuộc họp này, họ đã đặt nhiều câu hỏi, chẳng hạn như quá trình làm tài liệu của các học viên, liệu họ có được trả tiền không, v.v.

Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với những việc các học viên đang làm và nói rằng họ sẽ kể cho du khách của họ về Pháp Luân Công. Một số người đề nghị tổ chức thêm một cuộc họp vào mùa thu để có thêm nhiều hướng dẫn viên du lịch có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện. Vài người đã xin thông tin liên lạc của điểm luyện công tập thể địa phương và muốn học pháp môn này.

Phần Lan

Các học viên ở Helsinki đã tổ chức một sự kiện tương tự ở khu vực trung tâm thành phố vào ngày 8 tháng 6 năm 2019.

abb9cd78853b91b854096eacaee3797c.jpg

Linda rất vui khi được tặng một tờ rơi Pháp Luân Công và một bông hoa sen giấy gấp thủ công. Cô quen một học viên ở Lapland, quê của cô, và đã biết rất nhiều về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Micheal, một nghệ sỹ người Mỹ, cũng từng nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói rằng chế độ cộng sản là một thực thể đáng sợ, luôn cố gắng kiểm soát mọi người. Ông không muốn hợp tác kinh doanh với một thể chế như vậy.

Nhà khoa học Henrik thường xem chương trình “Trung Quốc không kiểm duyệt” của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, một chương trình tin tức mang tính châm biếm bằng tiếng Anh tập trung vào những khủng hoảng của Trung Quốc thời hiện đại. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và nói rằng ông lên án các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Quận Saint-Nazaire, Pháp

Các học viên ở Pháp cũng đã tổ chức một hoạt động vào ngày 8 tháng 6 năm 2019, tại quận Saint-Nazaire.

bd644656dab1076e018349a91d1f2dcf.jpg

Người dân xin thông tin về điểm luyện công tập thể tại địa phương

35723411296fedd9099c5991068d0a40.jpg

Học các bài công pháp

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/12/388591.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388711.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388710.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/27/178231.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share