Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 07-05-2019] Lễ hội Hoa Hiroshima lần thứ 43 diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 2019, tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima và Đại lộ Hòa bình, Nhật Bản. Đây là lần thứ 18 Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia sự kiện này.

Ngày 1 tháng 5 là lễ đăng quang của Nhật hoàng mới, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Bình Thành (Heisei) và sự khởi đầu của thời kỳ Lệnh Hòa (Reiwa). Vì vậy, chủ đề của lễ hội hoa lần này là “Hoa tươi nở rộ, Ước mộng Hòa bình, Thời đại mới.”

Thời tiết của Tuần lễ Vàng đầy nắng và dễ chịu. Một cơ quan truyền thông địa phương đưa tin rằng hơn 1,7 triệu du khách đã đến thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Thậm chí nhiều người hơn nữa đã theo dõi sự kiện này qua TV và các phương tiện truyền thông khác.

Hơn 100 nhóm đã tham gia cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là chiếc thuyền Pháp, nhóm trình diễn các bài công pháp, đội múa sư tử và các tiên nữ.

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, nhiều người đã chụp ảnh và quay video. Nhiều khán giả còn chụp ảnh với đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở hậu trường.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp cũng bao gồm vài chục học viên trẻ người Việt. Một số khán giả cho biết: “Có rất nhiều bạn trẻ đáng yêu tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không chỉ là cải thiện sức khỏe mà còn có một sự thu hút đặc biệt.”

288f1ca843ad09c26862aac7cbbab539.jpg

4b47132a6d17e1b086ae991d5186ddbe.jpg

0123f20b76b6101c81973f67f54020a2.jpg

592ae7da2da72bc30aa954d8f88b2990.jpg

6eb02be1751f46233cbfdc5190ae599e.jpg

72be8ff325703640c0cf79900652d04d.jpg

bd2be651af92d57e2e12c0ed49765f5e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Hoa Hiroshima 2019

360416fc937a549629292303883a59b9.jpg

Một du khách người Úc cho biết: “Pháp Luân Công đang nổi tiếng ở Úc. Tôi thường trông thấy họ. Tôi thích Pháp Luân Công.”

Trong các khán giả có rất nhiều khách du lịch người Trung Quốc, đến từ Trung Quốc và cả những nước khác. Một người đàn ông Trung Quốc nhận xét rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Công rất đẹp, rực rỡ và an hòa.

Một phụ nữ Trung Quốc cho biết cô rất hạnh phúc và cảm thấy ấn tượng với sự kiện ngày hôm nay. Cô chỉ về phía bố mẹ mình và nói rằng họ vừa mới đến Nhật Bản. Cô nói : “Bạn không thể thấy điều này ở Trung Quốc, vì vậy nó đã khiến họ chấn động. Hôm nay, họ thật sự vô cùng hạnh phúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/21/177703.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share