Bài viết của phóng viên Chương Vận và Hoa Thanh ở Manhattan, New York

[MINH HUỆ 18-05-2019] Gần 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ vài chục quốc gia đã diễu hành qua Manhattan vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 để kỷ niệm 27 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Liên Hợp Quốc tại Phố 47 (47th street) và Đại lộ 2 (Second Avenue), băng qua Quảng trường Thời Đại (Times Square) và kết thúc ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc trên Đại lộ 12 (12th Avenue), với tổng hành trình dài khoảng 3,2 km.

“Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, và “Ủng hộ 303 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất hỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc” là ba chủ đề chính của cuộc diễu hành.

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu nhóm đầu tiên – “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” – của đoàn diễu hành. Theo sau đoàn nhạc là mô hình cỡ lớn của Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mô hình đồ hình Pháp Luân, đội múa rồng, chiếc thuyền hoa lớn, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và các biểu ngữ bằng những ngôn ngữ đại diện cho các quốc gia trên thế giới có học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó là các học viên đến từ các quốc gia trong trang phục truyền thống của đất nước họ.

5129e2af29bcb1ab1f3d9a4a0d6224ec.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành trên con phố sầm uất nhất New York – Phố 42 ở New York – vào ngày 16 tháng 5 năm 2019

e04dea9642c635e7de5def461fbc9905.jpg

Nội dung các tấm biểu ngữ: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ”

cfa5bfb3737cc62ac67a545fdf4bde37.jpg

Nội dung các tấm biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp” và giá trị cốt lõi của pháp môn “ChânThiệnNhẫn”

deecc6f64785a3ed2b00b6a964121b8c.jpg

Mô hình của cuốn sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung và tiếng Anh

1adf38e08da8fe1337a27e1d70a6f215.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

949c8b91c8e1716542d7f59c0a857a30.jpg

Các học viên rước biểu ngữ mang những thông điệp khác nhau

6f4a28c292631fdb9d5470c7028de8bd.jpg

Tấm biểu có nội dung: “Đại Pháp hồng truyền, người người hân hoan”

16739a429066f01112e3dd64ec75ba8c.jpg

Các học viên đến từ Việt Nam

68bf39c7e28aca2eaa18e877296d2e0a.jpg

Các học viên đến từ Hàn Quốc

65b0b2cfd0c4b8cf4464c414d8510b70.jpg

Nội dung các biểu ngữ: “Kính chào Sư phụ” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ở nhóm thứ hai, với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, các học viên rước di ảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thiệt mạng vì bị bức hại tại Trung Quốc. Nhóm diễu hành này kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền nước này hậu thuẫn và đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ và những thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý.

03a5d705a65bcf405219d02bc55f5c9d.jpg

Biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

08fe07ed5ed85a7e7b78ca14f3015ab8.jpg

Các biểu ngữ phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

03a5401b3dc85590a16385a61a8f3d25.jpg

Các học viên rước di ảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thiệt mạng vì bị bức hại tại Trung Quốc

939ffd5888d89f7ea2f72dc544d9c435.jpg

Các tấm áp phích kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

50cb040c16df24f77943361cc2214550.jpg

Tấm biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 20 năm qua

Thoái ĐCSTQ

Nhóm thứ ba – “Ủng hộ 303 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ” – dẫn đầu là một Đoàn nhạc Tian Guo nữa, tiếp đến là đội múa rồng và múa sư tử, mô hình cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), và các biểu ngữ mang tiều đề “Cửu Bình”, một chiếc thuyền hoa, và các biểu ngữ phơi bày tội ác của ĐCSTQ.

502c1499cdb9ce51e9e4e8edeba8f6c5.jpg

Nội dung tấm biểu ngữ: “Chấm dứt cuộc bức hại, thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

a879a071af70316b587dcdbf28a6582c.jpg

Nội dung tấm biểu ngữ: “Tìm hiểu chân tướng là hy vọng để được cứu”

2053cb50eaae565eba079aac37cd463f.jpg

Đội múa rồng

4c11440f284c44d3555a3c39b42085e4.jpg

Một biểu ngữ có nội dung kêu gọi thoái Đảng

d897c84a4f5b9ba26625a255354deac5.jpg

Nội dung tấm biểu ngữ: “Chúc mừng 303 triệu người thoái ĐCSTQ”

fdc26c3e37576df697387536d9fa1ef1.jpg

Đội trống lưng biểu diễn

Mọi người bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đối với cuộc diễu hành ấn tượng

Âm nhạc vang dội của Đoàn nhạc Tian Guo, trang phục truyền thống đẹp mắt của nhiều quốc gia, thuyền hoa được trang trí tinh mỹ, cờ và biểu ngữ rực rỡ sắc màu, và các màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tường hòa, đã thu hút các nhân viên văn phòng trên cả tuyến phố. Họ bày tỏ sự ủng hộ, ca ngợi vẻ đẹp của cuộc diễu hành, thắc mắc và hỏi thêm thông tin chi tiết, cũng như bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Một số người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó.

616381d3cf4fb32bd8618d1b852ec1b0.jpgÔng Rob, một nhà quản lý tài sản, tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có lợi cho xã hội trên toàn thế giới

Ông Rob là một nhà quản lý tài sản phụ trách quản lý ba tòa nhà. Ông nói rằng đoàn diễu hành vô cùng mỹ hảo. Ông nói rằng thời tiết hôm đó nắng ấm, và rằng: “Bầu trời hôm nay dường như đang mỉm cười vì sự kiện này vậy.”

Ông nói những người sinh ra trên đất Mỹ như ông đã sống cả đời ở đây nên ông khó mà lý giải được người dân ở Trung Quốc đang bị bức hại tàn bạo như vậy. Ông nói: “Tôi thật sự mong rằng tôi có thể giúp đỡ các học viên, tôi cũng hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

144927f0ac76a76224ea7a4e095f49b8.jpg

Ông Christopher Leonard nói rằng có nhiều đồng nghiệp của ông nhìn qua cửa sổ và khen ngợi cuộc diễu hành

Ông Christopher Leonard, hiện đang làm việc ở tòa nhà Grace, rất vui mừng khi thấy có một nhóm người tuyệt vời thế này đang triển hiện vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cảm động trước sự kiên định với đức tin của các học viên và việc gửi gắm thông điệp của họ dưới một hình thức đẹp và sinh động thế này.

Ông hỏi xin thêm các tài liệu cho đồng nghiệp. Ông nói họ sẽ rất thích học Pháp Luân Đại Pháp để có thể cải thiện trong công việc và các mối quan hệ cá nhân của họ.

49f3fea14fd3b5437e8276906b039b2c.jpg

Ông Tim Popal, một cảnh sát, nói rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp là đoàn diễu hành tuyệt vời nhất và ôn hòa nhất mà ông từng thấy

Ông Tim Popal, một sỹ quan cảnh sát, rất ấn tượng khi chứng kiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ca ngợi đức tin của mình. “Tôi đã từng thấy nhiều cuộc diễu hành để phản đối điều này điều kia”, ông nói, “nhưng đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời nhất và ôn hòa nhất mà tôi từng thấy.”

Ông cảm ơn họ vì đã mang niềm vui và những nụ cười đến thành phố. Ông nói rằng ông sẽ quay trở lại để tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và nói với đồng nghiệp, bạn bè của mình về những điều ông biết.

def3328fb0f9fbb6ef9aa471c68aa994.jpg

Cô Clara Pinchbeck và Sophia, đồng nghiệp của cô, thích học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Clara Pinchbeck làm việc cho một công ty luật trong trung tâm thành phố. Chứng cuộc diễu hành khiến cô thấy ngày hôm nay thật có ý nghĩa. Cô nói: “Thật tuyệt vời! Tôi từ trên lầu đã nghe thấy tiếng nhạc, vô cùng hùng tráng. Tôi cùng đồng nghiệp chạy xuống lầu ra đây, chúng tôi rất hứng thú khi thấy đoàn diễu hành lớn đến thế này.”

Một số học viên nói với cố về Pháp Luân Đại Pháp và Clara nói rằng cô muốn học vì “trông mọi thứ rất đẹp và bình hòa”.

be5724d6115d1c88250d7c56e58322e4.jpg

Ông Bill và bà Jane đến từ Minnesota hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ nhanh chóng chấm dứt

Trước khi nghỉ hưu, bà Jane là một nhân viên công tác xã hội, còn chồng Bà, ông Bill, là một kỹ sư phần mềm. Họ đã theo dõi gần như toàn bộ cuộc diễu hành. Bà Jane nói nó khiến tinh thần người ta vô cùng phấn chấn, đây là lần đầu tiên họ thấy một cuộc diễu hành hoành tráng đến như vậy. Bà rất vui khi thấy nhiều người đến vậy tham gia cuộc diễu hành. “Chúng tôi sẽ ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn,” bà nói. “Mọi người trên thế giới đều cần những giá trị này.”

Ông Bill nói họ thấy có thông điệp ĐCSTQ sẽ bị giải thể và đồng tình với điều này. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng người Trung Quốc có thể tự lực vì họ có nền văn hóa truyền thống với bề dày hàng nghìn năm.”

“Pháp Luân Đại Pháp đang khôi phục lại văn hóa Trung Hoa truyền thống, nhưng chúng tôi thật đau lòng khi biết rằng pháp môn này đang bị bức hại.” Hai ông bà nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

8456a46f458cf538a17e21b78d235d66.jpg

Bà Yoke đến từ Europe cho rằng mọi người nên sống theo Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Yoke đến từ Europe là một giáo viên dạy yoga. Bà nhận xét cuộc diễu hành thật đẹp và khiến bà cảm thấy yên bình.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn —tôi tin rằng mọi người nên sống theo những giá trị đặc biệt này. Điều tôi thấy ở đây hôm nay thật mỹ lệ và nó mang lại sự bình yên, tôi không thể hiểu nổi tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp lại xảy ra ở Trung Quốc.” Bà cho rằng giúp mọi người biết sự thật và cùng nhau chấm dứt bức hại có ý nghĩa quan trọng.

dd89fff019f507dcfd3ed5bf30d7ba4b.jpg

Cô Julia Mateo, một y tá đến từ Úc, cho biết cô tin rằng người ở New York sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy cuộc diễu hành này

Cô Julia Mateo nói rằng cô đánh giá cao các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người kiên định đứng lên bảo vệ đức tin của mình. Cô hy vọng mọi người sẽ làm gì đó để giúp Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì ai cũng nên làm điều gì đó cho người khác và những quốc gia khác để đảm bảo bản thân chúng ta có thể sống trong một thế giới hòa bình trong tương lai.

Khi biết đến cuộc bức hại, cô Mateo kinh ngạc, buồn bã, nói rằng nó thật bất công và không thể tin được. “Tôi rất buồn cho những ai đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống”, cô nói. “Tôi hy vọng hành vi tàn ác này sẽ sớm chấm dứt. Tôi sẽ nói các bác sỹ và y tá trong bệnh viện của tôi không để bệnh nhân của họ sang Trung Quốc ghép tạng.”

60f49633d622f858a8bb129644050d5a.jpg

Cô Asia Kastit, một tiếp viên hàng không

Cô Asia Kastit, một tiếp viên hàng không, nói rằng các học viên trông thật hạnh phúc và họ đang mang vẻ đẹp và niềm vui đến cho người dân New York. “Tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc diễu hành rất đẹp, ôn hòa và tươi vui. Họ thực sự đã thể hiện được vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.”

50e4b4978b97d8f1fe6d0d69b1ad3b7e.jpg

Anh Neeras Bir, một kỹ sư phát triển phần mềm đến từ Philadelphia

Anh Neeras Bir, một kỹ sư phát triển phần mềm đến từ Philadelphia, cho biết anh đã mua sách Chuyển Pháp Luân và sẵn sàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang năng lượng tích cực, hòa bình, và cái thiện đến cho New York, và họ chia sẻ nó một cách công khai, vô điều kiện với mọi người thuộc mọi quốc tịch và quốc gia.

Anh cho biết: “Tôi sẽ nói với tất cả bạn bè mình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. 20 năm bức hại là quá dài và phải chấm dứt ngay.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177672.html

Đăng ngày 21-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share