Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2019] Một bà lão ngoài 70 tuổi gần đây bị tuyên án năm năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã thề sẽ khiếu nại bản án này.

Bà Ngô Bích Lâm bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát giả vờ làm đồng nghiệp của chồng bà và đã lừa bà mở cửa cho họ. Bà bị giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán kể từ đó. Việc bắt giữ bà được Viện Kiểm sát Quận Hán Dương phê duyệt vào đầu tháng 6 năm 2018.

Cảnh sát và nhân viên từ hội đồng dân cư đã sách nhiễu bà Ngô từ tháng 4 năm 2018. Bà bị buộc phải sống xa nhà một tuần để tránh bị quấy nhiễu. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà trở về nhà và cuối cùng đã bắt bà.

Bà Ngô có mặt tại Tòa án Quận Hán Dướng vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Luật sư của bà không nhận tội cho bà. Ông ấy lập luận rằng cuộc bức hại không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Thẩm phán chủ tọa Lương Hoành liên tục ngắt lời bào chữa của ông.

Bà Ngô cũng tự bào chữa cho mình. Bà nói rằng bà đã từng bị đau lưng dữ dội và không thể ra khỏi giường. Tình trạng của bà đã sớm biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà kiên trì tu luyện, nhưng bị bắt giữ liên tục và bị tạm giam vì không chịu từ bỏ đức tin.

Có báo cáo rằng vài tháng trước phiên tòa xét xử bà Ngô, thẩm phán Lương đã nộp vụ việc của bà tới Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán để xin ý kiến từ tòa cấp cao hơn về bản án dành cho bà. Theo luật, tòa phúc thẩm chỉ nhận những vụ phúc thẩm và tòa sơ thẩm có toàn quyền quyết định về bản án.

Trước lần bắt giữ gần nhất, bà Ngô đã bị bắt 20 lần trong suốt 20 năm giữ vững đức tin của mình. Bà bị ngược đãi tới mức hầu như lần nào cũng bị thập tử nhất sinh. Chỉ đến mức đó bà mới được thả.

Bản án tù gần nhất của bà Ngô là tiếp theo một bản án tù năm năm khác vào năm 2011. Hồi đó, bà phải thi hành án bên ngoài nhà tù do tình trạng sức khỏe của mình.

Báo cáo liên quan:

24 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc từ năm 2017

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Wu Bilin, 62, Arrested Again and Sent to Chenjiaji Brainwashing Center in Wuhan City

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

武汉市吴碧琳老太太被绑架迫害


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/1/176686.html

Đăng ngày 05-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share