Bài viết của Trầm Dung và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-04-2019] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun khởi động chuyến lưu diễn Đài Loan năm 2019 vào ngày 4 tháng 3. Trong thời gian từ ngày 3 đến 15 tháng 4 năm 2019, đoàn nghệ thuật này đã trình diễn 14 buổi diễn tại Cao Hùng và Đài Bắc.

764080fa00303c1bc05890d1221a457a.jpg

Những lẵng hoa cùng lời chúc viết bằng thư pháp đến từ: Tổng thống Thái Anh Văn, Viện trưởng Viện Khảo thí Ngũ Cẩm Lâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Từ Quốc Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Đại lục Trần Minh Thông, Chủ nhiệm Ủy ban Cộng đồng Hải ngoại Ngô Tân Hưng, Nhà lập pháp Triệu Thiên Lân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Lâm Trí Hồng.

3d42bbccbb39520741af7ab0709ff1ce.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới bắt đầu chuyến lưu diễn Đài Loan năm 2019 vào ngày 3 tháng 4 tại Hội trường Chih-The của Trung tâm Văn hóa Cao Hùng, Cao Hùng, Đài Loan.

5fe364062523123f2532af339133052b.jpg

Tiết mục hạ màn của Đoàn Shen Yun Thế giới tại Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên ở Đài Bắc, Đài Loan hôm 15 tháng 4 năm 2019

Nguồn năng lượng từ bi

5fa1e98cbe694ede20277dab35518d7c.jpg

Ông Tô Gia Toàn, viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên, Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 10 tháng 4 năm 2019

“Tôi đã được truyền thêm năng lượng tích cực trong hai giờ. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ đến để tận hưởng nguồn năng lượng ấy … Đó là nguồn năng lượng từ bi,” ông Tô Gia Toàn, viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan cho hay.

“Nỗ lực rèn luyện của đoàn phía sau sân khấu, cường độ của các buổi diễn, cũng như sự đồng bộ của các nghệ sỹ múa, tất cả đã làm cho buổi diễn Shen Yun giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và khéo léo.”

“Shen Yun chỉ cho chúng ta cách đi trên con đường trở thành người thật sự tốt và lương thiện, và những gì tốt đẹp nhất đang chờ đợi chúng ta. Điều đó thật tuyệt vời,” ông Tô bình luận.

Giá trị Chân – Thiện – Mỹ

728823b02871ea28a9e2a0fe3b6df2ac.jpg

Cô Trâu Cảnh Văn, tổng biên tập Thời báo Tự do, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc, Đài Loan hôm 13 tháng 4 năm 2019

“Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về Shen Yun, và tôi cảm thấy đoàn nghệ thuật này thực sự là đỉnh cao khi tôi được xem tận mắt”, cô Trâu Cảnh Văn, tổng biên tập Thời báo Tự do cho biết.

“Sự trình diễn, màu sắc, âm nhạc, và vũ đạo đều đòi hỏi nỗ lực lớn.”

“Shen Yun đề cao Chân-Thiện-Mỹ, đó là những phẩm chất phổ quát được mọi người coi trọng.”

“Ngoài phương diện nghệ thuật, nó còn hàm chứa thông điệp mạnh mẽ về đức tin và tự do…Đây quả là một trải nghiệm đáng giá.”

“Thật vô cùng cảm động khi có một nhóm người kiên định vào đức tin đến vậy”, cô chia sẻ.

Căng thẳng tiêu tan trước khi tôi nhận ra

qfmeksgi.jpeg

Ông Trần Bá Vũ, chủ tịch của một tập đoàn doanh nghiệp Đài Loan, tại Hội trường Chih-The của Trung tâm Văn hóa Cao Hùng ở Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 6 tháng 4 năm 2019.

“Âm nhạc, trang phục, màu sắc, cũng như phông nền của Shen Yun dường như tỏa ra năng lượng tích cực… Nó làm dịu đi căng thẳng của tôi trước khi tôi nhận ra điều đó!”

“Màu sắc rực rỡ của trang phục thật lộng lẫy và đẹp không gì sánh nổi… Được xem buổi diễn này tại Đài Loan là điều vô cùng quý giá đối với chúng tôi.”

“Tôi thực sự trân quý cơ hội được xem Shen Yun. Sau mỗi lần xem, tôi được truyền thêm rất nhiều năng lượng và cảm hứng cho cả sự nghiệp cũng như sự sáng tạo nghệ thuật của mình. Điều đó giúp cho công việc kinh doanh của tôi diễn ra suôn sẻ.”

“Năng lực của con người là hữu hạn, nhưng năng lực của Shen Yun là vô hạn.”

“Shen Yun khiến mọi người trân quý văn hóa Trung Hoa, và thực tế là, văn hóa Trung Hoa không phải là thứ chỉ dành riêng cho Trung Quốc, mà là nền văn hóa đáng được mọi người trên toàn thế giới, bất kể ở nơi đâu, đánh giá cao.”

“Shen Yun có gì đó rất thâm sâu khó mà có mà hiểu hết được… Đó là một thành tựu đỉnh cao và vô cùng quý giá,” ông bình luận.

Ra về với nhiều điều bổ ích

hqbds3ku.jpeg

Ông Wu Hung-chang, nhạc trưởng của Công ty Opera Đài Loan, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Hội trường Chih-The của Trung tâm Văn hóa Cao Hùng ở Cao Hùng, Đài Loan, vào ngày 3 tháng 4 năm 2019.

“Tôi hết sức xúc động. Năm nay là năm thứ 13 tôi được xem [Shen Yun], kể từ năm 2007,” ông Wu Hung-Chang, nhạc trưởng của Dàn nhạc Opera Đài Loan chia sẻ.

“Năm nào tôi cũng đến xem và học được rất nhiều điều… Một buổi diễn hai giờ đồng hồ mà mang lại thật nhiều hiệu ứng thị giác và cảm xúc khác nhau.”

“Các nghệ sỹ đã dồn hết tâm huyết vào các tiết mục của họ. Và trong lúc xem màn trình diễn độc tấu đàn nhị, tôi có một cảm xúc mãnh liệt như thể trái tim của tôi và của nghệ sỹ đập cùng một nhịp vậy.”

“Cuộc đời thật ngắn ngủi, chỉ có mấy chục năm. Chúng ta nên theo đuổi điều gì trong cuộc sống này? Chúng ta nên sống như thế nào? Làm cách nào chúng ta có thể cải thiện bản thân? Shen Yun từ từ dẫn mọi người suy ngẫm về những câu hỏi đó.”

“Nền văn hóa Trung Hoa cổ đại thật huy hoàng. Nghệ thuật Trung Hoa không chỉ là thứ hấp dẫn con mắt người ta, mà là điều sâu sắc hơn thế nhiều.” ông nói.

Chúng ta cần nó ngay lúc này

nmqeloc4.jpeg

Bà Linda Slade, nữ diễn viên, giám đốc nghệ thuật của một đoàn kịch, cũng là huấn luyện viên chuyên nghiệp về thanh nhạc, tại buổi trình diễn Shen Yun ở Đài Tượng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên ở Đài Bắc vào ngày 11 tháng 4 năm 2019.

“[Buổi diễn] mang đến cho chúng ta hy vọng. Nó cho phép chúng ta hy vọng về tương lai, về mục đích chúng ta ở đây và điều đó có liên hệ gì với Thần”, bà Linda Slade, một nữ diễn viên, giám đốc nghệ thuật của một đoàn kịch, cũng là huấn luyện viên chuyên nghiệp về thanh nhạc cho biết.

“Thật ngoạn mục, Shen Yun vô cùng mỹ lệ. Tôi rất thích màn hình toàn cảnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa phông nền và các màn diễn. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức điều này… Thật xuất chúng. Tôi rất thích Shen Yun.“

“Chúng ta cần thức tỉnh vào thời điểm trọng đại này của thế giới… Đó cũng chính là một thông điệp quan trọng của buổi diễn.”

“Tôi cho rằng sứ mệnh của chương trình này, sứ mệnh của các nghệ sỹ, và sự cống hiến của họ cho các màn diễn là vô cùng trọng đại.”

“Âm nhạc và các điệu múa đã khai sáng tâm hồn khán giả thông qua hình ảnh và âm thanh, mà không cần đặt lời thoại vào đó. Tôi nghĩ Shen Yun đã chạm đến tâm can của mỗi chúng ta bằng một phương thức sâu sắc hơn – và chúng ta cần nó. Chúng ta cần nó ngay lúc này, thời điểm trọng đại của thế giới”, bà Slade nhận xét.

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới với các buổi biểu diễn trong tháng 4 tại Đài Chung, Đài Loan từ ngày 19-21; Vương Quốc Anh từ ngày 18-20; Costa Mesa, California từ ngày 16-28; và Washington, DC, từ ngày 18–21.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch biểu diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/17/385239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176571.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share