[MINH HUỆ 16-03-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại bảy thành phố hoặc các huyện thị ở sáu tỉnh thành, với ít nhất tám học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

383960.jpg

1. [Huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Xuân Hương bị tạm giam

2. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Ông Trần Phó Vinh bị kết án tù

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Hữu Trân chính thức bị bắt

4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Tú Vũ bị mất tích

5. [Thiên Tân] Bà Lý Diễm Hà bị bắt

6. [Thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam] Bà Hà Tú Vân bị tạm giam

7. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Dương Văn Phương bị đưa tới trại tẩy não

8. [Thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh] Ông Tào Gia Đào bị bắt

1. [Huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Xuân Hương bị tạm giam

Bà Trương Xuân Hương bị các nhân viên ở Đội An ninh Nội địa bắt và đưa tới Trại tạm giam Tế Ninh vào ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại bà Trương:

Sở Hiến Hải (楚宪海), bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thuộc Phòng Công an Huyện Lương Sơn: +86-537-7321451, +86-18653719977

Hàn Hưng Dược (韩兴跃), trưởng phòng, Phòng 610, Phòng Công an Huyện Lương Sơn: +86-18615923006

Trương Kiến Vỹ (张建炜), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18615923309

2. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Ông Trần Phó Vinh bị kết án tù

Ông Trần Phó Vinh bị Toà án Quận Kim Thuỷ kết án một năm tù vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 vì nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Hữu Trân chính thức bị bắt

Bà Chu Hữu Trân, khoảng 70 tuổi, bị bắt ngày 4 tháng 1 năm 2019. Bà bị giam tại Trại Cải tạo Nữ Nhị Chi Câu, quận Đông Tây Hồ trong hơn 10 ngày. Khi con gái bà tới đưa bà về vào ngày 19 tháng 1, cô được cho biết mẹ cô đã bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 và chính thức bị bắt.

4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Tú Vũ bị mất tích

Bà Chu Tú Vũ, khoảng 80 tuổi, ở quận Kiều Khẩu đã mất tích hơn một tuần. Không ai biết bà đang ở đâu.

5. [Thiên Tân] Bà Lý Diễm Hà bị bắt

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019, bốn công an ở Đồn Công an Đại Cô và Đội An ninh Nội địa Quận Đường Cô đã xông vào nhà bà Lý Diễm Hà để lục soát sau khi chồng bà rời nhà đi làm. Bà Lý đã bị bắt và hiện không biết bà đang ở đâu.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Hàn Tú Cường (韩志强), trưởng Đồn Công an Đại Cô: +86-2265300683, +86-13802091585

Niếp Tú Chương (聂秀章), bí thư: +86-13802002191

Đội An ninh Nội địa Quận Đường Cô, Tiểu đội: +86-2265300923, +86-2265300978

Trịnh Diệp (郑晔), đội phó Tiểu đội: +86-13920261191

6. [Thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam] Bà Hà Tú Vân bị tạm giam

Bà Hà Tú Vân ở quận Hạc Thành bị công an yêu cầu dừng lại khi bà vừa đi qua trạm kiểm tra ở Ga tàu Hoài Hoá vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 2019. Sau khi tìm thấy hai vật dụng có thông tin về Pháp Luân Công, công an đã lấy chìa khoá của bà và nói rằng họ sẽ lục soát nhà bà. Bà Hà bị đưa tới trại tạm giam Đường sắt Hoài Hoá để giam cầm.

Các bên tham gia bức hại bà Hà:

Đồn Công an Ga tàu Hoài Hoá: +86-745-2770117

Quách Thuần (郭纯), đội trưởng đội công an: +86-13789282798

Tạ Lục Cương (谢陆军), đội phó: +86-13807450771

Trương Kiến Cương (张建刚): +86-13707453869

trại tạm giam Đường sắt Hoài Hoá: +86-745-2760221

7. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Dương Văn Phương bị đưa tới trung tâm tẩy não

Bà Dương Văn Phương, ngoài 70 tuổi, là nhân viên hưu trí của Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Cam Túc. Bà bị bắt vào ngày 8 tháng 1 năm 2019. Không ai biết bà đang ở đâu. Gần đây được biết bà Dương bị giam tại Trung tâm Tẩy não Cũng Gia Loan.

8. [Thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh] Ông Tào Gia Đào bị bắt

Ông Tào Gia Đào bị bắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/29/176310.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share