Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 01-04-2019] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng Lập pháp Bang New York ở Albany, New York trong bốn ngày, từ ngày 26 – 29 tháng 3 năm 2019. Triển lãm do các học viên Pháp Luân Công đề xướng tổ chức và được Thượng Nghị sỹ Neil Breslin của bang New York bảo trợ.

ecd5133959eb86c1b7b99393ed2b2336.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Tòa nhà Văn phòng Lập pháp Bang New York ở Albany, từ ngày 26 – 29 tháng 3 năm 2019

Triển lãm được đặt tại khu vực sảnh rộng rãi ở lối vào Tòa nhà Văn phòng Lập pháp. Hơn 20 bức tranh mô tả về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc được đặt ở hai bên sảnh trên nền của tường và sàn đá cẩm thạnh.

Khá nhiều Thượng Nghị sỹ Bang New York và các Ủy viên Hội đồng Bang New York đã có cơ hội xem triển lãm. Một số quan chức cộng đồng đã nồng nhiệt chào đón các học viên, một số quan chức còn chụp ảnh cùng họ.

bdc64ccdf1cd693fe8d93e33176bd8bd.jpeg

Thượng Nghị sỹ Andrew Lanza chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công bang New York

75b8555feb2cc1bd5b3471fce8de094a.jpeg

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Clyde Vanel chụp ảnh cùng một học viên

Nhiều nhân viên chính phủ bang làm việc trong tòa nhà và công chúng đến tòa nhà có việc đã dừng chân tham quan triển lãm. Nhiều người đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

4d533554d4a3615a1210ca53fa20b108.jpeg 5d7eed51ad73f1b8713eb744f040dec9.jpg

Một học viên giải thích ý nghĩa các bức tranh cho khách tham quan

Thứ Ba hàng tuần là Ngày Vận động Hành lang của tòa nhà Văn phòng Lập pháp, vì vậy các cử tri thường đến gặp Thượng Nghị sỹ hay đại diện Hội đồng Lập pháp của họ vào ngày thứ Ba hàng tuần để thảo luận các vấn đề mà họ quan ngại.

Rất nhiều người đi qua sảnh vào ngày thứ Ba nên họ đã gặp triển lãm và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Nhiều người cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện.

4fdca5fbb39a8ef73ee251ebe903ab28.jpg

Công chúng ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một phụ nữ trẻ đang phát trực tiếp chuyến thăm của mình tại Tòa nhà Văn phòng Lập Pháp trên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Cô đã dừng lại ngay sau khi thấy triển lãm. Sau khi xem xong các bức tranh, cô đã ký vào bản thỉnh nguyện.

Cô đã đề nghị các học viên cho phép cô phát trực tiếp triển lãm trong khi hỏi họ những câu hỏi về các bức tranh. Một vài giờ sau, cô đi ngang qua triển lãm một lần nữa. Cô hào hứng nói với các học viên rằng cô đã nhận được rất nhiều phản hồi về đoạn video phát trực tiếp về triển lãm. Nhiều người đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một nhân viên chính phủ bang hầu như ngày nào cũng đến triển lãm xem tranh. Cô dừng lại trước bức vẽ có tựa đề The Uncompromising Spirit (Tạm dịch: Tinh thần bất khuất) hồi lâu. Khi một học viên bước lại phía cô để nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, người phụ nữ đã bày tỏ sự lên án cuộc bức hại. Vào ngày cuối cùng của triển lãm, cô đã đến triển lãm một lần nữa và không muốn rời đi. Cô rất vui khi các học viên nói rằng họ sẽ quay trở lại với một cuộc triển lãm khác vào năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/1/384638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176425.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share