Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 4-3-2009] Ngày 23 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở Campsie, ngoại ô phía Tây Nam Sydney. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ôn hòa của họ.

bb0ab3157729b4e54b3c4348c4288fbe.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài tập ở Sydney vào ngày 23 tháng 2 năm 2019

f4d9cf1f0fc7e7401637965afab9abbf.jpg

Một người qua đường học Pháp Luân Công

5f7a3932d5be1933e4ff4caa1ade5b47.jpg

Người qua đường dừng chân, đọc các áp phích

Cư dân địa phương: Tôi biết Pháp Luân Công dạy mọi người phải thiện lương và tốt bụng

Anh Khagendra đến từ Nepal, sống cách nơi các học viên tổ chức các hoạt động của họ một dãy phố. Anh nói với họ rằng anh muốn học Pháp Luân Công sau khi xem phần biểu diễn các bài công pháp.

“Tôi thích môn này. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi biết Pháp Luân Công dạy mọi người phải thiện lương và tốt bụng”, anh nói. Anh hỏi có thể học ở đâu và để lại số điện thoại.

Một giáo viên đã nghỉ hưu: Pháp Luân Công rất hữu ích

7fa790980fcac330dca0e7ea618ab8fa.jpg

Ông Philip Pilgrim

Ông Philip Pilgrim, một giáo viên đã nghỉ hưu, đã xem màn biểu diễn luyện các bài công pháp rồi nhận xét: “Tôi nghĩ ĐCSTQ thật độc tài và không tôn trọng quyền con người cũng như tự do.”

Ông nói rằng Pháp Luân Công rất hữu ích và chính sách bức hại của chính quyền Trung Quốc là tội ác đáng ghê tởm.

Ông đã lấy một số thông tin để đưa cho bạn bè.

Nha sỹ: Sự thật sẽ chiến thắng cái ác

fc3589d16dec236b1e6e3a0b683dc49c.jpg

Cô Joanna

Cô Joanna, một nha sỹ làm việc gần đó. Cô đã nói chuyện với một học viên khá lâu và tự hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công.

Học viên này giải thích: “Số học viên Pháp Luân Công hồi đó nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ. Vì thế, người đứng đầu ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, vô cùng ghen tỵ.”

Cô Joanna ngạc nhiên nói: “Pháp Luân Công là một nhóm hòa bình như vậy, Đảng chẳng có lý do gì để lo cả.”

Cô cho biết, cô đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, cô cho rằng điều đó thật độc ác và khủng khiếp. Trước cuộc bức hại tàn bạo như vậy, cô cho biết, những người tốt nên kề vai sát cánh vì sự thật sẽ chiến thắng cái ác.

Người qua đường Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Các học viên đã nói với nhiều người Trung Quốc về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người qua đường Trung Quốc đồng ý rằng Đảng thật khủng khiếp và đã thoái khỏi các tổ chức của nó ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/4/383459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176067.html

Đăng ngày 09-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share