Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 4-3-2019] Trong buổi định hướng cho các sinh viên mới tại Đại học Sydney từ ngày 20-22 tháng 2, các sinh viên đã đến thăm quầy thông tin của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, tò mò tìm hiểu về môn thiền định và tu luyện bản thân này.

ccf0ea8b16c42faf079c9eb88bca42a1.jpg

f68e7e249c7e9fcf7c2546585a589728.jpg

f45e5a465598dcc0cdfbaa60557361e8.jpg

Sinh viên ghé thăm quầy thông tin của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong buổi định hướng tại Đại học Sydney từ ngày 20-22 tháng 2 năm 2019

Đại học Sydney thường khai giảng vào tháng 2 và buổi định hướng là một sự kiện lớn đối với sinh viên cũng như người tham dự.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện định hướng đã biểu diễn năm bộ công pháp và giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp bao gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ cũng nói với các sinh viên về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng. Nhiều sinh viên đã bị sốc trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ.

Cô Autwo, sinh viên năm thứ nhất của trường, chưa hay biết gì về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cô cho biết: “Nhưng tôi đã nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng ở đó. Tôi nghĩ tình trạng ngược đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật kinh khủng. Tất cả chúng ta cần phải đứng lên hành động về vấn đề này.”

8fade7f0766ecb8c7f049fc7b47176cf.jpg

Các học viên biểu diễn công pháp

Cô Autwo cho biết những nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức có ý nghĩa rất quan trọng. Cô nói rằng, nhiều người vẫn chưa biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và cần được biết thông tin. Cô nói rằng, cô sẽ tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp để có thêm thông tin và cập nhật về tình hình.

Nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc, ban đầu, rất ngạc nhiên khi thấy quầy thông tin, vì môn tu luyện bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999. Sau khi một học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích mà môn tu luyện này mang lại cho các học viên cũng như xã hội, những sinh viên này đã thay đổi quan niệm của họ về Pháp Luân Đại Pháp, một số người còn đăng ký Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã đứng ở quầy thông tin một hồi lâu, đọc tài liệu và đặt câu hỏi. Ông nói: “Lần đầu tiên nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng, tôi không sao tin được. Nhưng bây giờ, tôi mới biết nó là một thảm kịch có thật và nghiêm trọng.” Ông đã lấy rất nhiều tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn người học viên mà ông đã trò chuyện vì đã nói cho ông biết thực trạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/4/383466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/10/176100.html

Đăng ngày 12-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share