Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-2-2019] Sáu đoàn lưu diễn của Shen Yun đang đồng thời lưu diễn tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc, mang lại vẻ đẹp của văn hóa truyền thống gần như đã mất của Trung Quốc đến với khán giả quốc tế.

Những khán giả người dân tộc Trung Quốc tham dự các buổi biểu diễn Shen Yun quanh dịp Tết Nguyên đán ấn tượng trước vẻ đẹp sâu sắc của những nỗ lực của đoàn diễn trong việc khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa.

4d63483e90a54cb89f248d2d39e8b78b.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại Nhà hát Merriam ở Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 21 tháng 2 năm 2019

bccfacfcd6c6d571afa4ecf27c19d410.jpg

Khán giả vỗ tay tán thưởng Đoàn Shen Yun Quốc tế lúc hạ màn tại Nhà hát Cité des Congrès de Nantes ở Nantes, Pháp, vào ngày 16 tháng 2

5b695ad26cfcf87089f95e398e006d57.jpg

Đoàn Quốc tế Shen Yun tại Aalto-Theater Essen ở Essen, Đức, vào ngày 12 tháng 2

2764aa91610680724a8469def53f9838.jpg

Khán giả vỗ tay tán thưởng Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ lúc hạ màn tại Nhà hát Rosemont ở Rosemont, Illinois, vào ngày 17 tháng 2

Truyền lại văn hóa truyền thống của chúng tôi

c3dade704f0442ec2855d2006e1ea430.jpg

Cô Lưu Diệu My, chủ tịch của một công ty khởi nghiệp, cùng với bạn của cô tại Nhà hát Boch Center Wang ở Boston, Massachusetts, vào ngày 24 tháng 1

Chủ tịch công ty khởi nghiệp, cô Lưu Diệu My, đã xem Shen Yun tại Nhà hát Boch Center Wang ở Boston, Massachusetts, vào ngày 24 tháng 1 năm 2019.

“Hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi”, cô Lưu nói. “Đặc biệt là cảnh [các học viên Pháp Luân Công] bị bức hại. Thật cảm động. Tôi đã rơi nước mắt.”

“Tôi luôn tự hào về văn hóa Trung Hoa. Sau khi xem Shen Yun biểu diễn, tôi càng thấy tự hào hơn. Nhưng tôi hy vọng Trung Quốc hiện đại có thể tiến tới tự do.”

“Họ múa rất đẹp. Họ đang thực sự truyền lại văn hóa truyền thống của chúng tôi”, cô nói.

Xuất chúng

73ef72340a2b8dc408cfe55bf1376dbb.jpg

Bà Tề Gia Trinh, một tác giả Hoa kiều nổi tiếng, cùng chồng tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Melbourne, Australia, vào ngày 14 tháng 2 năm 2019

Bà Tề Gia Trinh, một tác giả Hoa kiều nổi tiếng, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Melbourne, Australia, vào ngày 14 tháng 2.

“Shen Yun thật xuất chúng. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thần thái đó và trình độ biểu diễn xuất sắc này”, bà Tề nhận định.

“Tôi tin rằng thế giới này có Thần. Làm việc thiện và việc tốt sẽ được phúc báo.”

“Dù là âm nhạc, nội dung hay màu sắc cũng đều hết sức đa dạng. Thật xuất chúng. Tôi hy vọng Shen Yun có thể đến Trung Quốc Đại lục để biểu diễn… Đó là mong muốn lớn nhất của chúng tôi”, bà nói.

Vô cùng sâu sắc

Ông Thôi đã xem Shen Yun tại Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 31 tháng 1 năm 2019.

“Ở Trung Quốc Đại lục, người ta khó mà được xem buổi biểu diễn vừa mang văn hóa truyền thống Trung Hoa, vừa mang các giá trị phổ quát như thế này”, ông nói.

“Cảnh tượng mà Shen Yun chiếu lên khiến tôi tin rằng con người đang ở đây để tu dưỡng và nâng cao tầng thứ của họ. Sau khi xem Shen Yun, tôi bắt đầu tin vào sự tồn tại của Thần.”

“Nội dung vô cùng sâu sắc… Tôi nghĩ ngôn ngữ của con người rất hạn chế, chỉ có thể diễn tả những thứ bề mặt mà chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta cần thấu hiểu và dần dần thích ứng để hiểu những điều sâu sắc hơn”, ông nói.

Hết sức cảm động

Ông Dương đã xem Shen Yun biểu diễn tại Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 23 tháng 2 và nhận xét buổi biểu diễn thật tuyệt vời.

“Thành thật mà nói, tôi thấy hết sức xúc động. Tôi không biết phải diễn đạt thế nào bằng lời”, ông nói.

“Tôi chưa từng thấy buổi biểu diễn nào tuyệt vời đến vậy ở Trung Quốc Đại lục. Ngày nay, người ta không còn thấy văn hóa truyền thống Trung Hoa ở Trung Quốc nữa. Chương trình này rất hay. Nhìn chung, nó tái hiện văn hóa và điệu múa truyền thống Trung Hoa.”

“Chương trình này có thể thúc đẩy sức lan tỏa của văn hóa Trung Hoa. Nó có thể bảo tồn văn hóa truyền thống Trung Hoa để nền văn hóa này không bị tiêu vong”, ông nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo:

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Tucson, Arizona, từ ngày 26 đến 27 tháng 2; Detroit, Michigan, từ ngày 1 đến 10 tháng 3; Geneva, Thụy Sỹ, từ 28 tháng 2 đến 3 tháng 3; và Brisbane, Úc, từ ngày 26 đến 27 tháng 2.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/25/383184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175990.html

Đăng ngày 03-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share