Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-01-2019] Tòa án Thành phố Phách Châu đã kết án cô Trịnh Lệ Lệ, ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc 18 tháng tù. Cô Trịnh đã bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Thạch Gia Trang.

Cô Trịnh Lệ Lệ cùng nhiều học viên khác đã tới khu chợ nông sản ở trấn Đại Lưu, huyện Văn An phân phát lịch để bàn Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 1 năm 2017. Họ bị bắt và giam trong Trại tạm giam Huyện Văn An. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm vì lý do sức khỏe, cô Trịnh đã trở về quê nhà ở tỉnh Liêu Ninh. Con gái nhỏ bốn tuổi và mẹ cô đều cần cô chăm sóc, và cô đã tìm được một việc làm ở đó.

Vào một ngày trong tháng 2 năm 2018, cô Trịnh bị bắt ở tỉnh Liêu Ninh khi đang sử dụng thẻ căn cước quốc gia theo yêu cầu công tác. Công an nói với cô rằng cô đã bị liệt vào danh sách truy nã trực tuyến của họ. Cô bị đưa trở lại tỉnh Hà Bắc và bị giam trong trại tạm giam Thành phố Phách Châu gần tám tháng. Sau đó, công an đã chuyển hồ sơ vụ án của cô tới Viện Kiểm sát Phách Châu.

Sau khi bị kết án vào tháng 12 năm 2018, cô đã bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Thạch Gia Trang.

Bối cảnh

Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2017, khoảng 11 giờ hơn, ông Mạnh Hiến Cách, ông Lưu Anh Kiệt, bà Dương Tiểu Huy, bà Hạ Yến, bà Phạm Mỹ Linh, cô Trịnh Lệ Lệ, bà Chử Thụ Nguyên, bà Bì Ngọc Cần, và bà Hình Phượng Hương đã đi tới khu chợ nông sản trấn Đại Lưu trên hai chiếc xe hơi. Chín học viên này (hai nam, bảy nữ) đã bị công an Đại Lưu bắt giữ khi đang phân phát lịch để bàn Pháp Luân Công. Sau đó, họ bị Cục Công an Văn An giam trong trại tạm giam Huyện Văn An 15 ngày. Các tài liệu Pháp Luân Công của họ bị tịch thu và hai chiếc xe hơi cũng bị thu giữ.

Nhà của ông Lưu, bà Dương, cô Trịnh và bà Hà bị lục soát vào ngày 11 tháng 1 năm 2017. Công an cũng tới nhà các học viên khác, nhưng không có ai ở nhà.

Bảy nữ học viên đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 12 tháng 1 năm 2017.

Hai học viên nam, ông Mạnh và ông Lưu, vẫn ở trong trại tạm giam. Vụ án của họ đã bị chuyển tới Viện Kiểm sát Huyện Văn An.

Sau đó ông Lưu Anh Kiệt đã được trả tự do, và không có cáo buộc nào được đưa ra nhằm chống lại ông. Ông Mạnh Hiến Cách được bảo lãnh chờ hậu thẩm vào ngày 23 tháng 2 năm 2017.

Tham gia bức hại các học viên:
Vương (汪), Viện Kiểm sát Phách Châu: +86-316-7230743
Thái (蔡): +86-316-7230471
Tòa án Phách Châu: +86-316-7866758


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/15/380419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/27/174783.html

Đăng ngày 31-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share